Bóng đá 2023-11-01 02:56:17

Chủ tịch FIFA xác nhận Ả Rập Xê Út giành quyền đăng cai World Cup 2034





Bongdalu đưa tin ngày 1/11, theo giờ Việt Nam. Ngày 31/10, giờ địa phương, là hạn chót nộp ý định tranh quyền đăng cai World Cup 2034. FIFA chính thức xác nhận sau khi Australia tuyên bố bỏ rơi, Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất đăng cai World Cup 2034.

Vào ngày 9 tháng 10, Hiệp hội bóng đá Ả Rập Xê Út đã chính thức công bố tranh quyền đăng cai World Cup 2034 và sau đó nhận được sự ủng hộ từ AFC và nhiều thành viên FIFA. Theo quy định của từng châu lục lần lượt đăng cai World Cup, sau khi Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034, quốc gia châu Á tiếp theo sẽ đăng cai World Cup vào năm 2050. Nhật Bản bày tỏ hy vọng đăng cai World Cup trước năm 2050, và lần tiếp theo các thành viên AFC đủ điều kiện tranh quyền đăng cai World Cup ít nhất là đến năm 2062.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã xác nhận trên mạng xã hội cùng với một bức ảnh về World Cup: "Giải đấu vĩ đại nhất trên Trái đất sẽ được tổ chức bởi Canada, Mexico và Mỹ vào năm 2026. Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào năm 2030 và Ả Rập Xê Út vào năm 2034". Ba kỳ World Cup, 5 châu lục và 10 quốc gia đăng cai, điều này làm cho bóng đá thực sự mang tính toàn cầu."
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)