Chuyện lạ 2013-10-10 08:52:38

Tổng thống Belarus giành giải Ig Nobel Hòa bình vì... cấm vỗ tay



Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko 

Lễ trao giải phản Nobel (Ig Nobel) được tổ chức tại Đại học Harvard tối 12-9, được trao cho những thành tựu đáng ngờ nhất trong các lĩnh vực khoa học, mà "thoạt tiên gây cười, rồi sau đó buộc người ta suy nghĩ". Theo Ban tổ chức, ông Lukashenko được “vinh danh” vì đã ra lệnh cấm vỗ tay, sau hàng loạt cuộc biểu tình phản đối chính phủ hồi năm 2011, trong đó những người tham gia im lặng đứng vỗ tay để bày tỏ thái độ.
Sự kiện này sau đó đã thu hút sự chú ý của những nhà tổ chức giải Ig Nobel khi Tòa án Minsk tuyên phạt một người vi phạm lệnh cấm này dù ông ta chỉ có một tay.
Giải Ig Nobel do tạp chí khoa học vui Annals of Improbable Research tổ chức, được trao theo 10 hạng mục trong đó có vật lý, y học, văn học, kinh tế… 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)