Sao thế giới 2024-01-09 03:34:51

Stylist Hàn Quốc mặc xuyên thấu đến nơi tôn nghiêm, gây tranh cãi phải xóa bài đăng


Việc nhiều du khách quốc tế là người nổi tiếng chọn Việt Nam làm điểm du lịch không còn là điều quá xa lạ. Mới đây, nữ stylist người Hàn (được cho là định hình phong cách của nhóm nhạc Leserafilm) đã gây tranh cãi khi đăng bộ ảnh chụp tại chùa Linh Ứng, Đà Nẵng với trang phục xuyên thấu lộ cả vòng 1.


Hình ảnh hiện tại đang gây tranh cãi của người đẹp xứ Hàn.


Được biết những bức ảnh này chụp trong chuyến du lịch của cô tại ngôi chùa này, ngay sau đó nhiều người Việt Nam cũng như quốc tế đã để lại nhiều bình luận trái chiều cho bộ cánh của cô. Xét về yếu tố thời trang, bộ cánh rất đẹp, hợp xu hướng và góc chụp ảnh cũng không có điểm chê, song nếu nhìn nhận về khía cạnh "đúng nơi, đúng chỗ" thì set đồ này hoàn toàn không phù hợp khi đến một nơi linh thiêng.


Xét về yếu tố thời trang, bộ cánh dường như không có điểm chê.


Tuy nhiên chất liệu váy quá mỏng khiến cô nàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Dù vậy vẫn có một số ý kiến bênh vực cho rằng đây là du khách nước ngoài đến chơi, họ cũng không theo đạo nên khó tránh việc mặc sai trang phục. Tuy nhiên điều này được cho là không hợp lý vì tại các địa điểm tâm linh nổi tiếng luôn có bảng chỉ dẫn bằng nhiều ngôn ngữ, du khách hoàn toàn có thể hiểu nên mặc gì khi đi vãn cảnh chùa. Giữa làn sóng tranh cãi, nữ stylist đã lên tiếng xin lỗi đồng thời xóa bài đăng.


Khán giả quốc tế cho hay bộ cánh của cô không phù hợp để xuất hiện tại nơi tôn nghiêm.

Người đẹp Hàn xin lỗi khi không tìm hiểu kỹ văn hóa nước bạn, cô đồng thời cũng xóa bài đăng.

Trước đó từng có nhiều trường hợp không chỉ du khách nước ngoài mà cả người Việt Nam cũng khiến dân tình hoang mang với loạt outfit kiệm vải hoặc quá bó khi đi đến nơi tôn nghiêm. Điều này không chỉ mang đến cái nhìn khó chịu khi thiếu tôn trọng tín ngưỡng văn hóa mà còn làm ảnh hưởng, gây mất tập trung đến người xung quanh.

Du khách quốc tế gây tranh cãi khi mặc áo tắm giữa đường phố Hội An.



Cô gái này nên khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài khi xuất hiện tại chùa.



Chiếc quần này lại ôm sát tới mức phản cảm.


Thông thường với người Việt, trang phục đẹp khi đi chùa hoặc nơi tôn nghiêm có thể là áo dài, tùy trường hợp sẽ chọn váy hoặc đồ thiết kế, áo khoác… song tất cả đều kín đáo, cân bằng giữa yếu tố thời trang và sự kín kẽ. Một bộ cánh đẹp chỉ thật sự tỏa sáng khi được mặc cho đúng người, cũng như đặt đúng nơi, đúng chỗ.


Với người Việt, áo dài truyền thống hay cách điệu luôn là trang phục phù hợp khi đi chùa.



Ngoài ra, các dạng áo, quần được thiết kế hiện đại nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo cũng là lựa chọn không tồi.



Các nàng có thể mặc váy, chỉ cần lưu ý đến độ ngắn của nó.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)