Tin tức - pháp luật 2013-03-26 09:49:45

Khóc xin giảm án cho bị cáo hiếp dâm mình


 - Tại tòa, nạn nhân khóc lóc, hết lời xin HĐXX giảm nhẹ tội cho kẻ bị kết tội đã hiếp dâm mình.

Sáng 26/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Văn Tuấn (SN 1997, ở xã Thư Phú, Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử tội "Hiếp dâm trẻ em".

Nhà nghèo, sớm phải bươn trải kiếm sống, Tuấn không ngờ mối tình đầu với cô bé 12 tuổi đã khiến đời cậu lâm vào ngõ tối.


  Bị cáo tại tòa.  


Hiếm có phiên tòa nào hai bà mẹ của bị cáo và nạn nhân lại ngồi cạnh nhau với thái độ đầy thân tình như vậy.

Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó với người cha bệnh tật, mẹ phải nai lưng kiếm sống bằng nghề bán rau, Tuấn sớm phải bỏ học đi làm, bươn chải để kiếm tiền phụ thêm cho mẹ.

Mẹ bán rau, Tuấn hay ra phụ giúp mẹ. Ngay cạnh quán hàng của mẹ Tuấn là quán bia. Hàng ngày thấy cô bé Giang Thị H.L (1999, ở xã Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội), con của ông bà chủ quán bia ra vào, Tuấn đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của L.

Rồi Tuấn và L. sớm vập vào chuyện yêu đương khi cậu ta mới 14 tuổi còn L. đang tuổi 12.

Đến 20 giờ ngày 6/9/2012, cháu L. gọi điện cho Tuấn bảo đến đón đi chơi.

Tuấn đến đón người yêu nhí đi chơi và đến 3 giờ ngày 7/9/2012, cậu ta rủ cháu L. vào lều trông ruộng rau của nhà mình để ngủ.

Cháu L. đồng ý. Tại đây, cả hai đã có quan hệ tình dục với nhau. Sáng hôm sau, L. gọi điện cho bạn đến đón về.

Về đến nhà, L. kể lại sự việc cho gia đình nghe. Biết chuyện, mẹ L. đã trình báo với cơ quan công an. Đến 18 giờ cùng ngày, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhân toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngồi ở hàng ghế sau, mẹ bị cáo và mẹ nạn nhân tỏ rõ sự thân tình, liên tục đưa ánh mắt lo lắng về phía bị cáo.

Mẹ của L. xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo. Bà cho biết, lúc đầu đã đề nghị gia đình bị cáo đền bù 50 triệu đồng, nhưng tại tòa, bà không đề nghị bồi thường nữa.

"Tôi không biết nó lại nặng tội đến thế", mẹ của L. nói.

Cũng tại tòa, cô bé L. với vóc dáng phổng phao, ăn mặc sành điệu đã hết lời khóc lóc xin giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Tuấn mức án 3 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

T.Nhung


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)