Chuyện lạ 2013-06-09 13:20:52

Chuyện của những người lùn kỷ lục thế giới


[size=6]Những con người nhỏ bé này chỉ có chiều cao khoảng nửa mét và sở hữu cơ thể của một đứa bé một tuổi.[/size]
Chandra Bahadur Dangi
Chandra Bahadur Dangi (sinh ngày 30/11/1939), người Nepal đang nắm giữ danh hiệu người đàn ông thấp nhất thế giới với chiều cao 0,54 m. Người đàn ông 73 tuổi này được tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận vào ngày 26/2/2012. Dangi phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về Gul Mohammed (1957-1997), có chiều cao 0,57 m. Chandra trở nên nổi tiếng sau khi được một người người buôn gỗ phát hiện trong làng ở Nepal. Tất cả thành viên ở gia đình Dangi đều có chiều cao bình thường.
Gul Mohammed
Gul Mohammed (15/2/1957 - 1/10/1998) ở New Delhi, Ấn Độ, từng được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người trưởng thành thấp nhất trong lịch sử. Ngày 19/7/1990, bệnh viện Ram Manohar Lohia đo và xác nhận Mohammed có chiều cao 0,57 m, nặng 17 kg. Ông qua đời năm 1998 do biến chứng hô hấp và bị hen suyễn, viêm phế quản thời gian dài.
Junrey Balawing
Junrey Balawing sinh ngày 12/6/1993, người Philippines, từng giữ danh hiệu người đàn ông còn sống thấp nhất thế giới, với chiều cao 0,59 m. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận danh hiệu trên cho Balawing khi anh bước sang tuổi 18 vào ngày 12/6/2011, phá vỡ kỷ lục trước đó của chàng trai người Nepal Khagendra Thapa Magar (cao 0,67 m). Balawing ngừng phát triển lúc một tuổi, là con của một người thợ rèn và sống ở Sindangan, cách Thủ đô Manila khoảng 865 km về phía nam.
Khagendra Thapa Magar
Khagendra Thapa Magar (14/10/1992), người Nepal. Anh được Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người thấp nhất thế giới (cao 0,67 m) khi bước sang tuổi 18 ngày 14/10/2010. Từng giữ danh hiệu thiếu niên thấp nhất thế giới, Khagendra lật đổ danh hiệu trước đó của Edward Ninõ Hernández, người Colombia.
Edward Ninõ Hernández
Edward Ninõ Hernández (sinh năm 1986), được chính thức công nhận là người đàn ông còn sống thấp nhất thế giới vào ngày 4/9/2010. Tuy nhiên, anh chỉ nắm giữ kỷ lục này vài tháng sau khi chàng trai người Nepal Khagendra Thapa Magar bước sang tuổi 18. Khi 24 tuổi, Hernández có chiều cao 0,7 m và nặng 10 kg. Hernandez hiện sống ở Bogotá, Colombia và là một vũ công, diễn viên.
Lin Yü-chih
Lin Yü-chih (sinh năm 1972), được công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới năm 2008. Theo tổ chức Kỷ lục thế giới, khi được công nhận, Lin có chiều cao 0,67 m. Lin sống ở Đài Bắc, Đài Loan và là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội. Lin bị một chứng bệnh về xương khiến anh ngừng phát triển chiều cao từ bé. Lin cũng là người sáng lập của một tổ chức quốc tế về căn bệnh rối loạn xương.
He Pingping
He Pingping (sinh ngày 13/7/1988), được tổ chức Kỷ lục thế giới công nhận là người đàn ông còn sống thấp nhất thế giới năm 2008 với chiều cao 0,74 m. He là người con thứ 3 trong một gia đình ở thành phố Ulanqab, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Theo người cha He Yun, lúc còn nhỏ Pingping bé đến mức có thể để vừa trong lòng bàn tay. He mắc chứng bệnh rối loạn xương, khiến anh ngừng phát triển và nhỏ như một cái kẹo. Pingping qua đời ngày 13/3/2010 khi đang quay một chương trinh truyền hình ở Rome, Italy.
Lucia Zarate
Lucia Zarate sinh ngày 2/1/1864 ở ở San Carlos, nay là thị trấn Ursulo Galvan, Veracruz, Mexico. Bà là người đầu tiên được xác nhận mắc chứng bệnh lùn do rối loạn xương. Lucia được Kỷ lục Guinness công nhận là người trưởng thành nhẹ nhất và thấp nhất trong lịch sử với chiều cao 0,51 m, cân nặng 2,1 kg khi 17 tuổi. Bà qua đời năm 1890.
Jyoti Amge
Jyoti Amge sinh ngày 16/12/1993, người Ấn Độ, đang nắm giữ danh hiệu người phụ nữ còn sống thấp nhất thế giới. Cô được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận danh hiệu trên khi bước sang tuổi 18 ngày 16/12/2011, với chiều cao 0,58 m. Amge có chiều cao hạn chế vì mắc một chứng bệnh có tên achondroplasia. Năm ngoái, cô đã gặp ông Chandra Bahadur Dangi để chụp ảnh cho phiên bản Kỷ lục Guinness 2013.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)