Tin tức - pháp luật 2012-09-19 12:36:40

[UD] Trung Quốc khoe xe " nhái " chiến đấu bộ binh ZBD–97 là vô đối


Trên các trang mạng chuyên về kỹ thuật quân sự của Trung Quốc đang mập mờ đưa tin quân đội nước này tiếp tục tiến hành những thử nghiệm đối với xe bộ binh chiến đấu ZBD–97 và không ngớt lời ca ngợi loại xe đặc chủng này…




Theo báo chí Trung Quốc xe chiến đấu bộ binh ZBD – 97 do Trung Quốc thiết kế với mục đích hỗ trợ hỏa lực bộ binh, chống tăng và vận chuyển bộ binh ra chiến trường.

Tháp pháo ZBD – 97 được cho là khá giống với tháp pháo xe chiến đấu bộ binh BMP – 3. Tuy nhiên, khung thân ZBD – 97 lại khác biệt hoàn toàn.

Ở hai sườn xe (trái, phải) cùng cửa ra vào phía sau đều có lỗ châu mai, khi cần thiết lính bộ binh trong xe “thò” súng cá nhân hoặc súng máy hạng nhẹ tấn công kẻ địch. Khoang chở quân có thể chứa được sáu lính cùng trang thiết bị đi kèm.

Xe chiến đấu bộ binh ZBD – 97 trang bị hệ thống phòng vệ chống xạ - sinh – hóa (NBC), ba ống phóng lựu đạn khói đặt ở hai bên tháp pháo.

ZBD – 97 dùng động cơ diesel làm mát bằng nước cho phép đạt tốc độ tối đa 65km/h, tầm hoạt động 500km. Đặc biệt, ZBD – 97 có khả năng lội nước rất tốt, tốc độ đạt 20km/h.

Theo thiết kế khoang động cơ ZBD – 97 nằm đằng trước bên phải xe, lái xe ngồi bên trái. Tháp pháo đặt ở giữa với hai người điều khiển gồm trưởng xe và pháo thủ. Khoang chở lính bộ binh nằm ở đằng sau xe và thiết kế hai cửa ra vào trên nóc cùng một cửa lớn ở đằng sau.

Hỏa lực của ZBD – 97 tương tự BMP – 3, ZBD – 97 trang bị pháo nòng xoắn bán tự động 100mm tích hợp khả năng bắn tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) qua nòng. Pháo 100mm bắn đạn nổ phá mảnh (HE-FRAG), cự ly bắn 4.000m, tốc độ bắn 10 viên/phút.

Tên lửa chống tăng có mặt trên ZBD – 97 là loại ATGM 3UBK10 gồm thùng bảo quản và tên lửa dẫn đường bằng laze. Tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu xe tăng – thiết giáp, công sự và trực thăng bay thấp. Cự ly bắn của tên lửa từ 100 – 4.000m, độ chính xác 80%, xuyên giáp dày 600mm.

Báo chí quân sự Trung Quốc đánh giá rất cao ZBD – 97, thậm chí các chuyên gia còn khẳng định ZBD – 97 hiện không có đối thủ xét trên khía cạnh xe chiến đấu bộ binh…

Từ khi được nghiên cứu chế tạo ZBD – 97 đã liên tục được quân đội Trung Quốc tiến hành thử nghiệm nhằm nâng cao năng lực chiến đấu, trong ảnh là những chiến xa bộ binh được đưa đi thử nghiệm để tạo ra loại xe chiến đấu thế hệ tiếp theo hiện đại và cơ động hơn

Những chiếc xe chiến đấu bộ binh này đã dần được biên chế tại các quân khu, quân đoàn trên toàn Trung Quốc

Nhưng với tham vọng của mình Trung Quốc vẫn đang muốn tạo ra thế hệ xe chiến đấu trong tương lai có tính năng ưu việt hơn

Kỹ thuật quân sự Trung Quốc thường bị coi là chuyên gia bắt chước thậm chí xe chiến đấu ZBD – 97, niềm tự hào của bộ binh Trung Quốc cũng bị cho là bắt chước gần như nguyên bản với dòng xe BMP – 3

Có lẽ vì điều đó nên Trung Quốc đang muốn sản xuất một loại chiến xa theo kiểu Trung Quốc trên cơ sở những tinh hoa đã học hỏi được từ các quốc gia có nền khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến hơn…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)