Tin tức - pháp luật 2015-04-08 03:15:28

Tử hình hung thủ siết cổ thiếu phụ trong vườn điều


Sát hại người phụ nữ rồi cướp hai điện thoại, xe máy làm lộ phí về quê, Biên bị bắt khi trốn cách hiện trường gần 2.000 km.

Ngày 7/4, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử lưu động, tuyên tử hình Hà Minh Biên (23 tuổi, quê Hải Dương) về tội Giết người và 4 năm tù tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi thụ án 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản tại Hải Dương, Biên vào Đồng Nai làm thợ rèn cho người họ hàng. Được vài tháng, không chịu nổi nặng nhọc, Biên định về quê nên quyết định đi cướp lấy tiền làm lộ phí.


Hà Minh Biên tại phiên tòa lưu động. Ảnh: Xuân Mai


Sáng 15/10/2014, Biên mang theo balô chứa đồ dùng cá nhân và con dao đón xe buýt về huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Khi đến khu vực vườn điều trước trại giam T345 của Bộ Công an (thuộc xã Tân lâm, huyện Xuyên Mộc), Biên phát hiện bà Trương Thị Liên (50 tuổi) đang cắt cỏ cho bò. Tên này núp vào gốc cây chờ bà Liên chất cỏ lên xe thì lao đến khống chế.

Biên dùng liềm kề vào cổ ép nạn nhận vào sâu trong vườn điều hơn 50 mét. Sợ bà Liên kêu cứu, Biên dùng khăn của nạn nhân cột chặt miệng rồi lấy một triệu đồng, hai điện thoại và chiếc xe máy của bà Liên bỏ đi. Được vài bước, Biên tiếng nghe nạn nhân ú ớ nên quay lại dùng dây xiết cổ bà Liên đến chết.

Do vội vàng tháo chạy, hung thủ bị ngã xe phải ghé vào trạm y tế trên đường băng bó. Suốt 4 ngày sau đó, Biên bán hai điện thoại và dùng số tiền cướp được của nạn nhân đi gần 2.000 km về nhà ở tỉnh Hải Dương. 

Sáng 27/10, hơn 10 ngày lẩn trốn, Biên bị các trinh sát Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng Công an tỉnh Hải Dương ập vào nhà bắt giữ. 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)