Tình yêu - giới tính 2008-07-04 01:06:23

Triệu chứng của bệnh ghen


Triệu chứng của bệnh ghen

Đàn ông thường cho rằng mình là đại trượng phu, là người quảng đại. Vì thế, nói đến căn bệnh “ghen” họ thường chối đây đẩy và không bao giờ tự nhận là mình cũng bị nhiễm “bệnh” ấy. Vậy, hãy thử kiểm tra thông qua các triệu chứng sau.
Điện thoại liên tục

Thông thường, khi bạn điện thoại cho nàng vào những lúc có việc cần, những lúc cảm thấy nhớ nàng thì là điều bình thường. Tuy nhiên, mỗi khi biết trước được là nàng đang đi đến một buổi dạ tiệc, nàng đi bàn công chuyện với đối tác là nam giới, nàng đi công tác xa với sếp, chắc hẳn bạn sẽ đứng ngồi không yên.

Bạn thường xuyên bấm máy liên tục để hỏi “Em đang ở đâu?”. “Em đang làm gì thế?”. “Khi nào thì em về nhỉ?”… Đấy chính là khi bạn xuất hiện triệu chứng của sự bất an, không tin tưởng và suy đoán ra đủ các tình huống về sự ghen tuông.

Khó chịu vì cách ăn mặc của nàng

Vẫn biết là khi nàng mặc đẹp, bạn cảm thấy thật lôi cuốn, thật hấp dẫn và tự hào. Bạn có thể hài lòng mà ngắm nghía nàng. Thế nhưng, khi nàng ra ngoài mà diện cái váy hơi ngắn qua đầu gối một chút, cổ áo nàng bị trễ xuống một chút, buộc cao mái tóc để lộ ra cái cổ trắng ngần một chút… thì hẳn là thấy rất là khó chịu trong người.

Hoặc là sẽ lên tiếng cấm đoán không cho nàng mặc thế. Hoặc là sẽ im im và hậm hực một mình. Trong đầu bạn chỉ có một ý nghĩ duy nhất “Mặc thế thì chỉ tổ thu hút ánh mắt háu gái của đàn ông khác”. Nghĩ như thế là bạn đã thể hiện ra tính ích kỷ, sự ghen tuông và chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình.

Bắt nàng phải chưng hình của mình

Khi bạn yêu cầu nàng phải mang hình của mình, hoặc hình của hai người chụp chung cùng nhau đặt ở trước bàn làm việc của nàng. Điều này không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là bạn muốn nàng luôn luôn nhìn thấy được hình ảnh của bạn tại nơi công sở - lúc hai người phải xa nhau. Nhưng, điều sâu xa hơn, nó còn mang ý nghĩa là bạn đang tìm cách để chiếm giữ nàng.

Bạn muốn gửi một thông điệp đến cho tất cả mọi người đàn ông quanh cái văn phòng của nàng biết “Bông hoa này đã có chủ” và nhắc nhở họ tránh xa ra, đừng có tơ tưởng gì nữa.

Nhắc đi nhắc lại về một anh bạn thân

Kể từ khi nàng kể cho bạn nghe về một người bạn thân khác giới. Bạn chăm chú lắng nghe xong. Từ đó, những câu chuyện về nhân vật này cứ luôn ám ảnh trong đầu bạn để rồi cứ thi thoảng bạn lại nhắc với nàng về người đó.

Bạn lầm tưởng đó là sự quan tâm, hỏi thăm về một người bạn thân của nàng. Nhưng thực chất là bạn đã luôn bị ý nghĩ ghen tuông ám ảnh. Bạn nhắc đến họ là cách để kiểm chứng về tình cảm, thái độ, hành vi của nàng đối với họ thế nào. Và, những điều bạn cần biết là “Gần đây họ có hay gặp nhau không? Nàng kể về người đó có dịu dàng không? Người đó liệu có quan trọng hơn mình không?…”.

Thường xuyên nói ngược

Nếu như bạn và nàng đã có một khoảng thời gian bên nhau đủ để hiểu được tính cách, sở thích, thói quen của nhau rồi. Nhưng, khi trong bạn bắt đầu xuất hiện một triệu chứng hay nói ngược. Ví dụ, khi bạn không muốn khẳng định cụ thể tình cảm của mình, bạn nói: “Không, anh yêu em ít thôi”. Mặc dù đang khó chịu vì nàng đi chơi về muộn nhưng vẫn nói: “Sao, còn sớm thế mà đã về rồi?”.

Mỗi khi nàng điện thoại nói với bạn vội vã “Em đi công tác nhé”. Dù không muốn chút nào nhưng bạn vẫn cứ “Đi đi, cứ đi đi”… Điều này cũng chính là triệu chứng thể hiện rõ sự phản đối, chì chiết, thậm chí đôi khi mang tính đay nghiến của bạn vì một lý do duy nhất là bệnh ghen và không muốn xa nàng.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)