Ôtô - xe máy 2010-09-10 17:41:46

Top 10 chiếc xe đắt nhất thế giới trong các cuộc đấu giá...


[justify]Trong mắt của những người giàu có, những chiếc ô tô đã qua sử dụng vẫn rất có giá trị, miễn là nó thuộc dạng hiếm có, độc đáo hoặc ít nhiều có liên quan đến các sự kiện lịch sử. Họ phải chi bao nhiêu để sở hữu niềm đam mê của mình?[/justify]
[justify]Dưới đây là danh sách những chiếc ô tô đắt nhất đã qua sử dụng từng được bán ở những nhà bán đấu giá nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta hãy xem các chủ nhân phải trả bao nhiêu cho những chiếc xe đó để mang chúng về nhà.[/justify]

[justify]10. Ferrari 250 LM 1962[/justify]


[justify]Ferrari 250 LM 1962 được bán với giá 6.979.000 USD tại nhà bán đấu giá RM, tháng 5 năm 2008.[/justify]

[justify]Được thiết kế bởi Sergio Scagliett. Chiếc xe có động cơ: 3.0L V12 công suất 296 mã lực. Điều đặc biệt là có rất nhiều chi tiết được chuyển từ chiếc xe nổi tiếng Fiat 500.[/justify]

[justify]9. Shelby Daytona Cobra Coupe 1965[/justify]


[justify]Chiếc xe này được bán với giá 7.250.000 USD ở nhà bán đấu giá Mecum, tháng 8 năm 2009.[/justify]

[justify]Sinh ra để thống trị giải FIA GT, Shelby là chiếc xe Mỹ đầu tiên đánh bại Ferrari trên sân nhà để giành chiến thắng vào ngày 4/7/1965. Siêu xe đã làm nên tên tuổi cho Carroll Shelby- huyền thoại CSX2601 Shelby Daytona Cobra Coupe 1965 đã được bán đấu giá ở Mecum, California, Mỹ.[/justify]

[justify]8. Rolls-Royce 10HP 1904[/justify]


[justify]Rolls-Royce 10HP 1904 được bán với giá 7.254.290 USD ở Bonhams, tháng 12 năm 2007.[/justify]

[justify]7.254.290 USD không chỉ là giá trả cao nhất cho một chiếc xe sản xuất trước năm 1905 mà còn là giá xe Rolls Royce đắt nhất từ trước tới giờ. Chiếc xe có 2 ghế, công suất 10 mã lực đã phá vỡ kỷ lục về giá đấu trong năm tại nhà đấu giá Bonham ở Luân Đôn (Anh) vào ngày 3/12/2007.[/justify]

[justify]7. Mercedes-Benz 38/250 SSK 1929[/justify]


[justify]Chiếc xe này được bán với giá 7.443.070 USD ở nhà bán đấu giá Bonhams, tháng 9 năm 2004.[/justify]

[justify]Là 1 trong vỏn vẹn 30 chiếc xe được sản xuất, Mercedes-Benz 38/250 SSK 1929 được bán tại nhà đấu giá Bonham năm 2004.[/justify]

[justify]6. Bugatti Type 57SC Atalante Coupe 1937[/justify]


[justify]Được bán với giá 7.920.000 USD ở nhà bán đấu giá Gooding, tháng 8 năm 2008.[/justify]

[justify]Cỗ máy này sử dụng một động cơ 4 xylanh, đánh lửa bằng ắc qui, dẫn động bằng xích và lắp hộp số 4 cấp.[/justify]

[justify]5. Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937[/justify]


[justify]Bugatti Type 57SC Atalante Coupe 1937 được bán với giá 8.252.201 USD tại nhà bán đấu giá RM, tháng 10 năm 2007[/justify]

[justify]Mercedes-Benz 540K 1937 là phiên bản xe mui trần, động cơ tăng áp, được sản xuất vào năm 1936, ngay trước khi diễn ra Thế chiến thứ hai. Thời đó, chiếc xe này có giá cao gấp 10 lần một chiếc Ford loại “tầm tầm”. Nhà đấu giá RM Auctions cho biết chỉ có duy nhất 26 chiếc xuất xưởng, vì vậy cũng dễ hiểu khi giờ đây nó được trả giá cao đến vậy.[/justify]

[justify]4.Ferrari 330 TR/ LM 1962[/justify]


[justify]Ferrari 330 TR/ LM 1962 được bán với giá 9.821.250 USD tại nhà bán đấu giá RM, tháng 5 năm 2007.[/justify]

[justify]Đây là chiếc xe duy nhất có dung tích 4 lít, chiếc xe cuối cùng trong dòng Testa Rossa, và cũng là chiếc xe đua thể thao dẫn động cầu trước cuối cùng mà Ferrari sản xuất. Đặc biệt hơn, đây chính là chiếc xe đã giành chiến thắng tại giải đua Le Mans vào năm 1962 cùng Phil Hill và Oliver Gendebien.[/justify]

[justify]3. Bugatti Type 41 Royale 1931[/justify]


[justify]Chiếc xe này được bán với giá 9.800.000 USD bán vào tháng 11 năm 1987 tại nhà bán đấu giá Christie"s.[/justify]

[justify]Bugatti Type 41 Royale là mẫu xe quan trọng trong lịch sử nó được lắp động cơ máy bay 8 xylanh dung tích tới 12,7 lít. Chiếc xe sang trọng này có chiều dài lên tới 6,4 m và nặng gần 3,2 tấn.[/justify]

[justify]2. Ferrari 250 GT SWB Spyder 1961[/justify]


[justify]Ferrari 250 GT SWB Spyder 1961 được bán với giá 10.894.000 USD cung tại RM, tháng 5 năm 2008.[/justify]

[justify]Chiếc xe do Pininfarina thiết kế và Scaglietti sản xuất, trang bị động cơ 12 xy-lanh, dung tích 3.0L, công suất 280 mã lực.[/justify]

[justify]1. Ferrari 250 Testa Rossa 1957[/justify]

Ảnh minh họa

[justify]Chiếc xế hộp này được bán với giá 12.402.500 USD tại RM, tháng 5 năm 2009.[/justify]

[justify]DJ nổi tiếng Chris Evans của đài Radio 2 ở Anh đã không ngần ngại chi số tiền “khủng” cho chiếc Ferrari tuyệt đẹp, trang bị động cơ 3L 12 xylanh 280 mã lực, thuộc sở hữu của nam tài tử James Coburn từng đoạt giải Oscar.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)