Chuyện shock 2012-04-12 10:23:35

SOCK : Những bộ phận đắt giá nhất của cơ thể người


[size=3]Huyết tương: từ 30 USD đến 50 USD[/size]

Huyết tương là một trong hai thành phần chính của mô máu, chứa 90% nước về thể tích, 10% còn lại là các chất tan như protein huyết tương, các thành phần hữu cơ và muối vô cơ.

Nó cần thiết trong mọi loại trị liệu, bao gồm các loại bênh thuộc về gen như bệnh rối loạn máu khó đông và bệnh rối loạn miễn dịch. Các ngân hàng máu ở bất cứ nơi nào trên thế giới sẽ sàng trả 30 USD – 50 USD để mua máu, chiết xuất huyết tương.

[size=3]Tóc: 1.000 USD[/size]






Tuy nhiên, để bán được cái giá 1.000 USD, bộ tóc ấy phải dài, dày và tự nhiên nhất – nghĩa là chưa từng bị tác động bởi các thuộc nhuộm tóc hoặc các hóa chất khác.

[size=3]Nhau thai: 8 USD[/size]

Nhau thai dường như đang trở thành một món ăn tại không ít các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo dược học cổ truyền, nhau thai vị ngọt mặn, tính ấm, có công dụng bổ khí, dưỡng huyết, ích tinh, thường dùng để chữa các chứng bệnh suy nhược, gầy yếu, đau nhức trong xương, hen suyễn, ho ra máu, ra mồ hôi trộm, di tinh, liệt dương, phụ nữ thiếu máu, muộn con, thiếu sữa sau khi sinh nở… Nghiên cứu hiện đại cho thấy, nhau thai có tác dụng nâng cao sức đề kháng cơ thể.

"Nhau thai con người, theo quy định của pháp luật bị cấm thương mại hóa, nhưng lại được bán đắt như tôm tươi (ở Trung Quốc) vì nhiều người có nhu cầu mua để ăn như là bài thuốc đáng tin tưởng để chữa bệnh vô sinh bất chấp nguy cơ lây các bệnh truyền nhiễm", tờ Shanghai Daily News đưa tin.

[size=3]Tinh trùng: 1000 USD mỗi lần xuất tinh[/size]

Đây là cái giá mà Ngân hàng tinh trùng California trả cho người bán. Tuy nhiên, họ cũng đòi hỏi một số điều kiện cho mặt hàng này, chẳng hạn, người bán tinh trùng phải ở giữa độ tuổi 18 – 40 và cao ít nhất 1,70m; phải tốt nghiệp phổ thông và phải có công viêc hợp pháp tại Mỹ; phải cung cấp các thông tin y học, bao gồm các thông tin di truyền trong gia đình; không mắc bệnh kinh niên.

[size=3]Trứng: 8.000 USD[/size]







Trứng của phụ nữ có giá cao gấp 8 lần so với tinh trùng của nam giới. Lý do có thể là chu kỳ trứng chín lâu hơn và phức tạp hơn.“Một chu kỳ kinh nguyệt – phóng thích một trứng (đôi khi hai) thường mất ba đến bốn tuần. Trong suốt quá trình này, người hiến trứng phải thường xuyên ghé qua trung tâm để được theo dõi, giám sát quá trình trên”, một Trung tâm nhân bản con người ở New York thông báo.

[size=3]Da: giá cả đa dạng[/size]

Nếu các công ty muốn quãng cáo thông qua làn da của một người nào đó, họ sẽ trả một cái giá cực kỳ cao. Giá cả cụ thể tùy thuộc vào mỗi công ty hoặc mỗi thương hiệu. Chẳng hạn, một người mẹ đơn thân ở Utah bán vùng da trán của cô cho mục đích quảng cáo với giá 10.000 USD. Một sòng bạc trực tuyến mua vùng da trán trên để xăm địa chỉ và logo của họ lên nó.

[size=3]Thận: 10.000 USD một quả[/size]

Một quả thận có thể được bán với giá 10.000 USD. Năm ngoái, một thanh niên 17 tuổi người Trung Quốc đã quyết định bán một quả thận với giá 20.000 yuan để mua iPad.

[size=3]Tử cung: 20.000 USD – 25.000 USD[/size]

Mang thai hộ vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi ở Mỹ. Theo tờ Newsweek, một phụ nữ có thể kiếm được từ 20.000 USD - 25.000 USD để mang thai hộ người khác.Cuối cùng, trang mạng Consumerist Commentary ước tính giá trị của một người là 1.000 USD, bằng giá một quả thận và tinh trùng
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)