Sức khoẻ 2010-10-07 07:33:53

Sợ mất trinh vì quan hệ bằng tay


Em và bạn trai yêu nhau được gần một năm. Bọn em không quan hệ trực tiếp với nhau nhưng anh ấy lại dùng tay vì em không muốn ảnh hưởng đến trinh tiết của em.

Vậy cho em hỏi khi dùng tay như thế thì em có bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc sinh sản sau này không và em có bị mất trinh không? (Yến Ly).

Màng trinh cách cửa âm đạo khoảng 2-3 cm, có độ dày mỏng khác nhau tuỳ từng người. Có người bẩm sinh đã không có màng trinh, người khác màng trinh lại quá mỏng chỉ cần tập thể thao quá mạnh, ngã xe… vô tình đã làm rách. Có người lại quá dày và độ co giãn lớn nên sắp sinh con rồi mà vẫn còn màng trinh. Thậm chí có người màng trinh quá dày không giãn nên không thể giao hợp được gây đau đớn phải nhờ bác sĩ rạch ra, lại có trường hợp màng trinh che kín âm đạo gây bế kinh (không có kinh). Nhưng nói chung đó là việc hiếm xảy ra.

Nói chung, màng trinh có thể rách khi đưa bất kỳ vật cứng nào vào sâu trong âm đạo hoặc vận động mạnh. Do đó, không rõ bạn trai bạn tác động bằng tay thế nào nhưng nếu anh ấy chỉ cần cho ngón tay vào sâu khoảng 2-3 cm là đã có thể làm rách màng trinh. Tuy vậy, không thể xác định một cách chính xác được bạn còn hay đã rách màng trinh nếu không có sự thăm khám cụ thể của bác sĩ phụ khoa.

Cuối cùng, việc tác động bằng tay không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như việc sinh sản của bạn sau này trừ phi tác động quá mạnh gây thương tật ở bộ phận sinh dục. Do đó, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)