Nhạc 2008-08-03 02:01:04

Sao mai điểm hẹn 2008: Chờ đợi sự bứt phá ở vòng 2?





Hà Linh, Hải Yến, Duy Khoa, Khắc Hiếu, Nhật Thu và Hoàng Nghiệp sẽ có cơ hội bứt phá, thể hiện cá tính và lựa chọn thể loại “đắc địa” nhất khi vòng 2 không gò bó ca sĩ vào từng phong cách âm nhạc.

Theo Dân Trí

Nếu như ở vòng 1, mỗi đêm các ca sĩ trẻ phải chọn lựa một ca khúc vừa phù hợp với chương trình (như đêm nhạc Pop, đêm nhạc Rock…) vừa phù hợp với chất giọng - sẽ rất khó để thể hiện tốt nhất ca khúc mình yêu thích. Tuy nhiên, vòng trong với cánh cửa cơ hội rộng rãi - mỗi ca sĩ tuỳ chọn 2 ca khúc: ai bản lĩnh, ai phát huy được thế mạnh của mình sẽ “bật” lên ngay.
Danh sách ca khúc tuần 6 của SMĐH đã “lộ diện”: Duy Khoa với Ánh mắt của cha (Minh Châu), Chú bé con (Dương Tuấn Long); Nguyễn Nhật Thu với Nghe mưa (Dương Thụ), Vì đâu (An Hiếu); Nguyễn Khắc Hiếu với Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường), Hoàng hôn (Thành Vương);
Nguyễn Thị Hải Yến với Tìm lại (Microwave), Và cơn mưa tới (Nguyễn Dân); Trần Hoàng Nghiệp với Cha yêu (An Hiếu), Chào buổi sáng (Nguyễn Dân); Nguyễn Hà Linh với Nuối tiếc (Hồ Hoài Anh), Hát một ngày mới (Lê Minh Sơn).
Nhìn vào danh sách này, khán giả nhận thấy rõ “nghệ thuật” chọn ca khúc của các ca sĩ: hầu hết, họ đều chọn một ca khúc quen (được nhiều người biết đến), dễ nhớ giai điệu và một ca khúc để tạo dấu ấn phong cách. Hai ca khúc cũng khác nhau về giai điệu, một là gia điệu nhẹ nhàng, sâu lắng; một là tiết tấu nhanh, sôi động để tăng hiệu ứng khán giả.

Hà Linh vẫn còn nhiều "bí mật"
Dễ dàng nhận thấy sự khôn ngoan của Khắc Hiếu khi anh chọn ca khúc Nồng nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường trong đêm đầu tiên của giai đoạn 2. Ca khúc này đã chiếm ngay cảm tình của khán giả khi chính tác giả ôm đàn guitar hát tại chương trình Bài hát Việt trước đây. Ca khúc cũng lọt Top các ca khúc được “lùng” nhiều nhất trên internet thời gian vừa rồi.
Vừa ôm đàn, vừa hát Nồng nàn Hà Nội với chất giọng trong sáng, lối phát âm lạ, chắc chắn anh sẽ tạo được dấu ấn bất ngờ. Bên cạnh “giai điệu quen”, Khắc Hiếu cũng dần tạo cho mình phong cách riêng khi chọn ca khúc Hoàng hôn của Thành Vương- tác giả trẻ mà anh tín nhiệm tại sân chơi SMĐH.
Ví dụ khác là Hà Linh, cô “cover” lại ca khúc từng gắn bó với đàn chị Hồ Quỳnh Hương - Nuối tiếc (Hồ Hoài Anh). Ca khúc này, từng được Hải Yến đem ra thử sức nhưng chưa mấy thành công. Với cách chọn bài này, dường như “kẻ ngoại đạo” đang muốn khẳng định khả năng ở các thể loại nhạc chứ không “bó hẹp” trong dòng dân gian đương đại như nghi ngờ của nhiều người sau cuộc thi Sao Mai 2007.
Cũng giống Khắc Hiếu, bên cạnh ca khúc “dễ đi vào lòng người”, Hà Linh vẫn “trung thành” với nhạc Lê Minh Sơn. Hát cho một ngày mới là ca khúc thiên hướng tạo nên cá tính “không giống ai” của Hà Linh.

Khắc Hiếu sẽ gây ấn tượng khi vừa ôm guitar vừa hát?
Về phương pháp chọn ca khúc “đối chọi” về giai điệu có thể dẫn chứng với hai ca khúc được Nhật Thu lựa chọn. Bản rock Vì đâu (An Hiếu) bên cạnh bản Pop Nghe mưa (Dương Thụ) sẽ giúp thay đổi cảm giác khiến khán giả hào hứng hơn…
Mặt khác, khán giả có thể chờ đợi vào sự bất ngờ ở các đêm vòng 2 vì chắc chắn có “nhiều trò” để xem. Từ SMĐH các năm trước cho thấy, rất nhiều ca sĩ “giấu nghề” ở vòng ngoài để “chiến” hết ở vòng 2, tạo “ép phê” với khán giả. Điều này, có thể nhận thấy ở Mạnh Quân. Anh đã quá tự tin và…giữ sức ở vòng ngoài. Và thật tiếc là anh đã phải dừng lại không đúng lúc.
Không chỉ Mạnh Quân - Duy Khoa, Khắc Hiếu, Hải Yến… cũng đang ấp ủ rất nhiều “ngón nghề”. Dường như họ đã sẵn sàng khai thác hết thế mạnh cũng như sở trường của bản thân một cách hiệu quả nhất.
Một điều nữa, vào vòng 2, tâm lý của các ca sĩ cũng thoải mái hơn, bớt căng thẳng hơn vòng ngoài vì thế sự chờ đợi các phần trình diễn thăng hoa của cả 6 ca sĩ không phải là không có cơ sở.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)