Người mẫu - hoa hậu 2009-03-26 03:19:08

Nhan sắc ngày nớ và bây chừ :)


[justify][size=2]Chuyện là hôm rồi, có bạn "ở bển zìa", tặng cho cuốn băng video cuộc thi Hoa Hậu ‘89 theo ý nguyện. Tiếc là băng đã quá lâu nên xem không được, đem ra dịch vụ chuyển đổi qua DVD cũng không xong, thế là kẻ tặng phải ủm cuộn băng quay ngược về bển để xài công nghệ kỹ thuật cao xứ người mà chuyển đổi qua đĩa rồi gửi tặng sau.[/size][/justify]

[justify][size=2]Băng chưa xem được, nhưng hình cuốn băng, thì có chụp lưu lại đây. Xem mà nhớ cái cuộc thi hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn và miền Nam kể từ 1975, trở thành đề tài để bàn dân thiên hạ và báo chí bàn tán xôn xao một thời gian thật dài.[/size][/justify]

[justify][size=2]Báo chí năm rồi thì cứ nhắc tới nhắc lui điệp khúc 20 năm hoa hậu kể từ khi có cuộc thi Hoa Hậu Hội Báo Tiền Phong 1988, cuộc thi này gây tiếng vang thật, nhưng với cái thằng tui, tò mò và quan tâm hơn là cuộc thi hoa hậu 89 Tp HCM. Mới đó mà đã tròn 20 năm cuộc thi Hoa hậu 89.[/size][/justify]

[justify][size=2]Hoa Hậu 89 là cuộc thi sắc đẹp thứ 2 (sau Hoa hậu báo Tiền Phong 1988) ở Việt Nam sau 1975, và là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của khu vực phía Nam và những người đoạt giải cuộc thi năm ấy cũng nổi đình đám, được giới làm ảnh lịch săn đón nhiều hơn cuộc thi kia.[/size][/justify]



[size=2]Đệ Nhất Hoa Hậu 1989: Lý Thu Thảo [/size]


[justify][size=2]Nhan sắc đăng quang ở 2 cuộc thi này là Bùi Bích Phương và Lý Thu Thảo, sở hữu chiều cao được xem là chuẩn so với các thanh nữ thuở bấy giờ: 1m59 và 1m61 (có nơi nói là 1m57 và 1m61,5, đại khái là như rứa, vì thường thì chiều cao các cô hoa hậu nhà mình sau khi đăng quang hay bị cao lén vì nhiều lý do lắm…). Lúc ấy, đây là chiều cao lý tưởng và là chuẩn mực chung cần thiết cho các cô gái muốn tham dự một cuộc thi sắc đẹp và bước lên sàn catwalk. Các cuộc trình diễn thời trang, thi sắc đẹp những năm sau đó tràn ngập các nhan sắc cao trên dưới 1m60. (La Kim Phụng - một gương mặt người mẫu nổi tiếng lúc bấy giờ, cũng chỉ cao 1m60).[/size][/justify]

[justify][size=2]Hai mươi năm, thời gian cũng đủ để cho thí sinh trong các cuộc thi sắc đẹp sau này ngày một cao lớn hơn và thước tấc của các hoa hậu ngày ấy trở nên "lạc hậu" so với các nhan sắc bây giờ. Đầu tiên phải nói đến Hà Kiều Anh - hoa hậu 1992 là người đầu tiên đẩy chiều cao của một hoa hậu lên một quãng dài kỷ lục (1m69) - chiều cao lúc đăng quang, vô hình chung trở thành cái ngưỡng mà sau này, các hoa hậu khác đều ngang bằng hoặc cao hơn. Có thể xem đó như một cuộc đại nhảy vọt về chiều cao của người đăng quang.[/size][/justify]

[justify][size=2]Thực ra, lịch sử có thể đã đến sớm hơn nếu như Trần Vân Anh - người tình một thuở của Trịnh Công Sơn - không bị thua trong oan uổng và bất bình của những ai theo dõi sát cuộc thi Hoa Hậu Báo Tiền Phong 1990. Năm đó Nguyễn Diệu Hoa chỉ 1m59, Trần Vân Anh chỉ là á hậu 2 trong ngỡ ngàng của công chúng Sài Gòn. Trần Vân Anh lúc ấy cao 1m72, số đo 3 vòng rất ấn tượng, vòng 1, vòng 3 không nhớ chi tiết con số nhưng ấn tượng là đều ở ngưỡng 92-96 (cần lưu ý là thuở ấy, 1m58-1m60 quá nhiều nên 1m72 như con công ở giữa bầy gà, vòng ngực và mông của các thí sinh và cả hoa hậu đăng quang trýớc đó lẫn sau này đều không ấn tượng bằng cô á hậu này, nhất là vòng 1, hầu như chỉ bảy mươi mấy, tám mươi mấy thôi).[/size][/justify]

[justify][size=2]Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Thị Ngọc Khánh đều sở hữu chiều cao 1m70. Chiều cao các nhan sắc cũng có trồi sụt tí chút, nhưng nhìn chung đều trên dưới 1m70 và có chiều hướng tăng dần. Chỉ có năm 2000, 2002 các hoa hậu Phan Thu Ngân, Mai Phương hơi lùi một ít (1m69). Sang 2004, Nguyễn Thị Huyền lên 1m71 và đến bây giờ hoa hậu 2008 Thùy Dung đã cao đến 1m75.[/size][/justify]



[size=2]Hoa Hậu 2006: Mai Phương Thúy[/size]


[justify][size=2]Tuy nhiên, người giữ kỷ lục cao nhất trong số các hoa hậu xưa nay là Mai Phương Thúy, hiện cô đã cao tròm trèm 1m83, lúc đăng quang Thúy đã tròn 1m80 nhưng ban tổ chức cứ giấu đi 1 phân cho nó đỡ khồng lồ. Cái kỷ lục về chiều cao có lẽ sẽ khó có bông hậu nào vượt qua trong năm bảy năm nữa. Và, như dư luận đã vừa ồn ào, rằng Thúy không chỉ "tăng trưởng" về chiều cao!!! (Nhưng đó là một câu chuyện khác, không nói nhiều kẻo lạc đề entry).[/size][/justify]



[size=2]Á hậu Lý Mỹ Dung, Đệ Nhị Á Hậu 1989[/size]


[justify][size=2]À, khuyến mại thêm 1 tấm hình của á hậu Lý Mỹ Dung, Đệ Nhị Á Hậu 89, bây giờ cô là quản lý của đôi song ca Phương Uyên - Lê Minh và đồng sở hữu Cà phê & Spa Villa ở Hai Bà Trưng, Quận 1, SG và là nhà phân phối nhãn hiệu đồ lót gì đó của phụ nữ, quên tên rùi…[/size][/justify]

[justify][size=2]Và kèm theo phần tóm tắt nội dung sau cuốn băng video, băng do một trung tâm hải ngoại phát hành trong cộng đồng bên ấy nên cách diễn tả đọc méc cười quá chừng:[/size][/justify]

[justify][/justify]

[justify][size=2]"Nhật báo Nation, Bangkok, Thái Lan đã cử phóng viên Anisak trực tiếp chụp hình và viết bài về cuộc thi hoa hậu tại Sài Gòn cuối tháng 5 -1989. Theo báo này, cuộc thi hoa hậu tại Sài Gòn với số 250 thí sinh dự thi đã tạo ra chấn động ở Việt Nam vì đa số những cuộc tổ chức thi hoa hậu ở các nơi khác là để tìm người đẹp nhất trong số những người đẹp dự thi, còn thi hoa hậu ở Việt Nam còn mang ý nghĩa khác nữa.[/size][/justify]

[justify][size=2]Báo tường thuật lại sự tham dự đông đảo của quần chúng và giá vé chợ đen vào ngày trình diễn. trong khi lương trung bình của một người dân trung bình là 50.000đ, giá vé xem thi hoa hậu là 5000 đồng. Năm ngàn vé đã bán hết nhiều ngày trước và đến ngày trình diễn, giá vé đã được bán chợ đen với giá từ 20.000đ đến 30.000đồng. Tính theo giá Mỹ, từ 1,25USD lên tới 7,50USD. Ba người đi ăn phở, có cà phê sữa, chỉ khỏang 5000 đồng.[/size][/justify]

[justify][size=2]Hội trường trở nên nhộn nhịp nhất là khi thí sinh trình diễn áo tắm hở hang, nhiều thí sinh mắc cỡ, bối rối khi trình diện. Cuộc tổ chức thi hoa hậu Sài Gòn do nhiều cơ sở Thái Lan bảo trợ. Quần áo tắm được đưa vào từ Thái.[/size][/justify]

[justify][size=2]Cô Lý Thu Thảo, 19 tuổi, huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ được chọn làm hoa hậu. Giải thưởng gồm 10 triệu đồng tiền mặt, vé khứ hồi Bangkok và một sợi dây chuyền 15 gam vàng. Đây là lần đầu tiên Sài Gòn tổ chức thi hoa hậu sau 14 năm".[/size][/justify]

[justify][size=2]P/S: Chân thành củm ơn sự nhiệt tình của "người về giữa bông vàng rực rỡ", hỉ?!, có hàng xưa cũ kỹ gì thì cứ kính chuyển anh hé![/size][/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)