Bóng đá 2011-12-06 11:53:41

Nghịch lý bóng đá VN-Tiền Nhiều nhưng chất lượng ngày càng tệ


[size=5]gay sau vụ chuyển đổi chủ sở hữu, đội bóng của TP HCM lại một lần nữa gây bất ngờ với bản hợp đồng tiêu tốn 10 tỷ đồng cho hậu vệ Quang Thanh.[/size]
[justify] [size=2]Cuối tuần qua, hậu vệ Huỳnh Quang Thanh đã chính thức chia tay B.Bình Dương để trở thành người của CLB Sài Gòn FC. Để có được tuyển thủ này, đội bóng của “bầu” Lãm đã phải chi ra 6 tỷ đồng để mua lại 2 năm hợp đồng của hậu vệ này với Bình Dương đồng thời chi thêm 4 tỷ nữa cho một năm hợp đồng đầu tiên của Thanh với CLB mới (tổng cộng 10 tỷ đồng).[/size]

[size=2]Trước đây Quang Thanh đã có 6 mùa giải liên tiếp chơi tại Bình Dương. Anh chuyển tới cựu vô địch V-League từ CLB Ngân hàng Đông Á. Ở đội bóng này anh đã góp công giúp “Chelsea của Việt Nam” giành 2 chức VĐQG liên tiếp vào các năm 2007 và 2008.[/size]

[size=2]
Thanh là trụ cột và là đội trưởng của ĐTQG VN[/size]


[size=2]Chuyển tới Sài Gòn FC, Thanh nhận lương 60 triệu đồng/tháng chưa kể thưởng. Khoản lương này kết hợp với phí chuyển nhượng 6 tỷ nói trên, khiến hậu vệ người TP HCM được cho là cầu thủ nội đắt giá nhất Việt Nam.[/size]

[size=2]Trước đây, tiền đạo Quang Hải đã từng ký bản hợp đồng 9 tỷ/3 năm với N.Sài Gòn. Tuy nhiên, nếu chia theo năm thì con số này vẫn thấp hơn Thanh.[/size]

[size=2]Quang Thanh là bản hợp đồng thứ 4 trong vài tháng qua của đội bóng này và là tân binh thứ 2 kể từ khi “bầu” Lãm tiếp quản Sài Gòn FC. Các cầu thủ đã tới đây trước đó là tiền đạo Antonio (gần nhất), tiền vệ Rogerio và thủ thành Tấn Trường.[/size]

[/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)