Sức khoẻ 2010-09-01 07:28:10

Nghi ngờ vợ vì không rung động


[justify]Với đa số đàn ông, tình dục là biểu hiện của tình yêu, không đáp ứng có nghĩa là vợ không yêu chồng. Có cách nào điều chỉnh sự "lệch pha" đó không?[/justify]

[justify]Anh Kiên, kỹ sư điện tử chia sẻ:“Tôi lấy vợ được 5 năm, có con trai bốn tuổi. Vợ chồng tôi hòa hợp về nhiều mặt, vấn đề duy nhất “lấn cấn” là bản năng tình dục của chúng tôi không cân xứng. Trong khi tôi rất yêu vợ, khao khát gần gũi nhau thì vợ tôi lúc nào cũng thờ ơ, nhiều khi tôi cảm thấy cô ấy phải “chịu trận” hơn là hào hứng “nhập cuộc”. Có phải tôi không chinh phục được trái tim cô ấy, hay trước khi kết hôn, vợ tôi đã có mối tình lớn nào đó vắt kiệt cảm xúc nên giờ đây không còn rung động?”.[/justify]

[justify]Có nhiều người đặt vấn đề: nếu có loại thuốc kích dục nữ giống như Viagra cho nam giới thì sẽ dễ dàng giải quyết được sự “lệch pha” này. Tuy nhiên, một số nghiên cứu về các sản phẩm “Viagra nữ” cho thấy chúng có thể gây ra những hiệu ứng phụ như mọc ria mép, giọng nói ồm ồm và ngực nhỏ đi nên chẳng ai dám dùng nữa.[/justify]

[justify]Khi sự can thiệp của y học không thành công, các nhà tâm lý học đã vào cuộc. Họ ví phụ nữ như cây đàn, nam giới là nhạc công. Dù cây đàn hay đến mấy nhưng nhạc công diễn tấu tồi cũng chẳng làm nên âm nhạc. Nếu các ông chồng thực hiện đúng những yếu lĩnh sau đây thì chẳng người vợ nào có thể hững hờ.[/justify]

[justify]Thứ nhất: khúc dạo đầu[/justify]

[justify]Có những trường hợp phụ nữ luôn bị cụt hứng chỉ vì chồng có những thói quen khó chịu như khi lên giường miệng vẫn sặc mùi thuốc lá, bia rượu hoặc vệ sinh thân thể không sạch sẽ. Đa số trường hợp phụ nữ sợ quan hệ với chồng là vì “chuyện ấy” gây khó chịu hoặc đau đớn. Tuy nhiên, tạo hóa đã “thiết kế máy móc” của phái đẹp rất tinh vi, nó có thể vận hành trơn tru mà không hề đau đớn nếu được “tra dầu mỡ” cẩn thận. Muốn vậy, khúc dạo đầu cần những thao tác tế nhị, đòi hỏi sự sáng tạo và nhạy cảm của người chồng.[/justify]

[justify]Nhiều khi nó đòi hỏi một khoảng thời gian trò chuyện, âu yếm, vuốt ve… Nếu ngay ở giai đoạn mở đầu đã thất bại, trước hết đàn ông nên tự trách mình chứ đừng vội trách vợ. Tuy nhiên, người vợ cũng có một phần trách nhiệm. Nếu bạn có cách thể hiện để chồng hiểu được mình thích thế nào thì “đối phương” sẽ dễ thành công hơn.[/justify]

[justify]Thứ hai: cao trào[/justify]

[justify]Sự thành công trong một cuộc ái ân là phụ nữ phải đạt tới cao trào chứ không phải nam giới, vì nói chung nam giới “đã đánh là thắng”. Khi phụ nữ đạt được mức độ khoái cảm cao, họ sẽ chủ động “giữ nhịp trận đấu”, tạo ra tiết tấu nhanh chậm nhịp nhàng. Họ cũng tự tìm thấy tư thế thích hợp làm tăng cường hưng phấn để đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, mà người chồng thường nhận ra ngay vì nó được biểu hiện qua ánh mắt, hơi thở, lời nói, cử chỉ.[/justify]

[justify]Thứ ba: hồi phục[/justify]

[justify]Phần lớn phụ nữ cần ít nhất 15 phút để phục hồi sau “cuộc chiến”. Họ cần được lưu giữ dư âm của nó sau khi cảm xúc mãnh liệt đang giảm dần. Nếu chồng “xong việc” lăn ra ngủ, vội vã “bỏ của chạy lấy người” mà không hoàn thành đầy đủ giai đoạn này, người vợ cảm thấy mình bị bỏ rơi một cách phũ phàng, sẽ khiến họ không hài lòng và sự ham muốn lần sau giảm đi rõ rệt.[/justify]

[justify]Cho nên, đàn ông không nên vội nghĩ vợ mình bị “lãnh cảm” hoặc không yêu mình. Trước hết, các ông phải xem lại chính mình đã làm đúng “kỹ thuật cơ bản” chưa. Người vợ cũng không nên phó thác hoàn toàn “chuyện ấy” cho chồng. Hạnh phúc ái ân không ở trên trời tự nhiên rơi xuống, mà do cả hai phải được trang bị những kiến thức tối thiểu và phối hợp ăn ý.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)