Tin tức - pháp luật 2018-01-11 08:38:09

Mẹ lo làm việc dưới bếp, con trai bị chó nhà cắn thủng khí quản


Mải mê làm việc nhà nên đến khi nghe con khóc, người mẹ chạy lên thì thất kinh thấy cổ họng đứa trẻ đang nằm trong miệng chó dữ.

Ngày 11/1, ThS.BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, thời gian vừa qua, nơi đây đã tiếp nhận một số trẻ bị chó cắn rất thương tâm.

Đó là trường hợp của bé L.N.T.L (5 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) nhập viện vào nửa đêm 4/1 với tổn thương rất nặng, mất một mảng thịt lớn ở mặt.

Bé trai bị chó cắn rất nặng, mất một mảng thịt lớn trên mặt.

Theo lời kể của người nhà, thời điểm xảy ra tai nạn người mẹ đang nấu ăn dưới bếp, để con ở nhà trên. Lát sau nghe tiếng bé L. khóc lớn, mẹ chạy lên thì thấy chó nhà nuôi đang tấn công bé trai. Con chó to gấp 3, răng cắm chặt vào mặt đứa bé nên mất một lúc lâu sau người nhà mới kéo ra được. Lúc này, một mảng thịt đã bị xé khỏi mặt bé L., người cha đem bỏ vào hộp đá rồi tức tốc chở đứa trẻ đi cấp cứu tại BV địa phương trước khi chuyển lên tuyến trên.

BS Nguyễn Thế Huy, Phó Khoa Tai Mũi Họng BV Nhi Đồng 1 chia sẻ về hai trường hợp bị chó cắn.

"Thời gian vận chuyển đến BV quá lâu nên miếng thịt chỉ sống được 1 phần, còn lại đã bị hoại tử. Hiện tại bệnh nhi được điều trị kháng sinh, ngừa nhiễm trùng, chăm sóc miếng da để sống lại. Chưa thể khẳng định vết thương sẽ lành, nhất là phần cánh mũi. Nếu vùng thịt phần cánh mũi không cứu được thì phải lấy sụn vành tai đắp qua, nhưng phải chờ bé lớn lên mới có thể thực hiện. Tiên lượng thành công khoảng 50%" – BS Nguyễn Thế Huy, Phó Khoa Tai Mũi Họng BV Nhi Đồng 1 cho biết.



Hiện bé L. đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên vết thương ở cánh mũi sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục.

Trường hợp thứ hai còn nặng nề hơn khi bé N.T.Đ (1 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bị chó cắn rất nặng ở vùng mặt, đùi và đặc biệt là cổ, gây đứt khí quản.

Khi nhập viện cấp cứu, bé Đ. đã trong tình trạng thủng khí quản.

Trước khi nhập viện khoảng 4 tiếng, mẹ bé Đ. cũng để đứa trẻ chơi một mình, tranh thủ làm việc nhà. Khi phát hiện con bị chó becgie tấn công, mọi thứ đã quá muộn.

Sau 4 ngày điều trị, vẫn chưa thể tiên lượng được tình trạng phục hồi của bệnh nhi.

Đứa bé được gia đình đưa đến BV Nhi Đồng Nai rồi BV Chợ Rẫy cấp cứu. Khi được chuyển tiếp đến BV Nhi Đồng 1, bệnh nhi đã trong tình trạng rất nguy kịch, có 1 vết thủng lớn ở phế quản, phải mổ cấp cứu ngay lập tức. Lúc này là 3 giờ 30 phút rạng sáng 7/1.

Kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng, CT Scan bụng cho thấy bé Đ. bị suy hô hấp, tràn khí màng phổi hai bên lượng nhiều, tràn khí dưới da cổ, ngực bụng vì chó cắn. Lập tức bệnh nhi được dẫn lưu tràn khí màng phổi hai bên và hồi sức nội khoa.

Hiện bé Đ. đang được điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại.

Sau 4 ngày điều trị, tình trạng thủng khí quản của bệnh nhi có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên theo các BS, khó có thể nói trước khả năng sống. Hiện bé Đ. vẫn đang được điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại trong tình trạng hôn mê.

Theo BS Đào Trung Hiếu, trẻ bị chó cắn nhập viện tại BV Nhi Đồng 1 là không hiếm nhưng không nặng nề như hai ca vừa qua khi bệnh nhi bị mất cả một mảng thịt ở mặt, thủng khí quản.

BS Đào Trung Hiếu cảnh báo phụ huynh nên cẩn trọng theo dõi con em những ngày cận Tết.

"Những vết thương do chó cắn có 2 vấn đề, một là bị dập mô vì răng chó xé, thời gian phẫu thuật tạo hình sẽ kéo dài lâu. Tuy nhiên vấn đề thứ hai là nhiễm trùng mới quyết định cuộc mổ có thành công hay không, vì tuyến nước bọt của chó chứa rất nhiều vi khuẩn độc hại. Phụ huynh cần hết sức chú ý, theo sát con em mình, tránh để xảy ra những tai nạn thương tâm thế này khi Tết đã cận kề" - BS Hiếu khuyến cáo.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)