Sao thế giới 2008-07-30 08:54:33

Mani: "Tôi sẽ bất chấp tất cả để đưa Ah Gill trở lại làng giải trí"





[Kênh14] - … Và Twins sẽ không tan rã!


Hoắc Vấn Hy (Mani) được biết đến là người quản lý của các nghệ sĩ trong ty EEG như Twins, Tạ Đình Phong, Dung Tổ Nhi, Vịnh Nhi, Quan Trí Bân… Cô đã có công không nhỏ khi một tay gầy dựng danh tiếng cho "gà nhà" của mình được khắp Châu Á biết đến. Sau khi scandal ảnh "nóng" của Chung Hân ĐồngTrần Quán Hy trở thành tiêu điểm của dư luận, cũng giống như Ah Sa, Mani cũng là một trong những người bị các phóng viên săn tìm để khai thác thông tin nhiều nhất. Trong lần phỏng vấn gần đây, Mani đã tâm sự về quãng thời gian xảy ra scandal và những kế hoạch sắp tới của Ah Gill.
Mani

PV: Lần đầu tiên khi nghe tin về ảnh "nóng" của Chung Hân Đồng, phản ứng của cô ra sao?
Mani: Tôi cảm thấy rất đau lòng, các bạn biết đấy, tôi đã phải giải quyết vấn đề này một cách cẩn trọng. Trong sự nghiệp làm người quản lý ca sĩ, đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với những việc như thế này. Bản thân tôi luôn cảm thấy Ah Gill là một nạn nhân.
PV: Vậy Ah Gill đã biết về những tấm ảnh này chứ?
Mani: Dĩ nhiên là cô ấy biết, nhưng tôi thì không.
PV: Ngay khi chuyện này xảy ra, cô có nói gì với Ah Gill không?

Mani: Tôi chưa bao giờ hỏi tại sao cô ấy lại làm những việc khờ dại đó, tôi chỉ nói với cô ấy rằng đừng quá lo lắng. Thời gian ấy Ah Gill khá yếu đuối, tôi sợ rằng nếu bị đả kích quá nhiều thì cô ấy có thể sẽ làm những việc ngốc nghếch. Tôi nói với cô ấy rằng: "Bây giờ Twins đang phải đối mặt với thời gian khó khăn, tôi không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể vượt qua được nó. Nhưng Ah Sa, tôi và em (Ah Gill) đều là một nhóm, em sẽ không đơn độc khi phải đối diện với khó khăn, vì bên cạnh em vẫn còn có chúng tôi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là từ từ quên nó đi, nhưng chúng ta không thể bắt buộc công chúng phải chấp nhận mọi chuyện vào thời điểm này. Hãy cố gắng chờ đợi, thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất."

PV: Trước khi Ah Gill đứng ra xin lỗi mọi người, cô có gặp Gill để bàn bạc và dặn cô ấy phải nói những gì không?
Mani: Dĩ nhiên là có! Ngày họp báo hôm đó rất đông và hỗn loạn vì có quá nhiều người tham gia. Ah Gill đã không kịp nói những gì mà cô ấy muốn nói, điều này thực sự không công bằng với cô ấy. Còn với chúng tôi, mọi chuyện dường như đã xảy ra quá nhanh. Những nạn nhân khác thậm chí còn không xuất đầu lộ diện khi mọi chuyện bị vỡ lở. Ah Gill đã rất dũng cảm khi cô ấy là người đầu tiên xuất hiện để đối mặt với giới truyền thông, vì bản thân cô ấy không hề đơn độc, cô ấy là một phần của Twins. Nhưng dường như chúng tôi đã không đủ thời gian để chuẩn bị cho cô ấy xuất hiện nói lời xin lỗi. Có quá nhiều người có mặt ở đó, nên khi Gill cầm micro nói, cô ấy đã run đến nỗi không thể nói hết những gì mà cô ấy muốn.
PV: Khi mọi chuyện xảy ra với Ah Gill, có tin nói rằng Ah Sa cũng đã rất buồn. Cô có an ủi cô ấy không?
Mani: Ah Sa đã bị mất ngủ trong thời gian ấy. Sa nói với tôi rằng cô ấy muốn uống vài viên thuốc ngủ vì có quá nhiều việc cô ấy cần làm trong ngày cũng như phải đối mặt với giới truyền thông. Nhưng tôi đã nói với Sa rằng, dù cho bây giờ cô ấy có uống thuốc ngủ đi chăng nữa thì sau vẫn phải tiếp tục đối mặt với mọi chuyện mà thôi. Thời gian đó Ah Sa cảm thấy rất lo lắng vì cô ấy không biết phải đối mặt với giới truyền thông như thế nào.
PV: Chuyện này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến Tạ Đình Phong, cô có gặp mặt anh ấy để bàn bạc cách xử lý không?
Mani: Tôi đã không gặp anh ấy, tôi tập trung chủ yếu vào Ah Gill vì Tạ Đình Phong chỉ là nhân vật thứ 3 vô tình bị vướng vào trong vụ này mà thôi. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bị nhiều sức ép như vậy, khi ấy tôi đã không thể ăn và ngủ chỉ vì chuyện này.


PV: Có phải công ty EEG đang lên kế hoạch đưa Gill sang thị trường Hollywood?
Mani: Hiện nay chúng tôi đã đưa Ah Gill sang Hollywood để thử vai. Đạo diễn bên ấy cảm thấy diễn xuất của Gill cũng không tệ nên đã giao cho cô ấy một vai nhỏ.
PV: Khi công ty có sắp xếp cho cô ấy thử vai thì kế hoạch này đã được tính trước hay sau khi scandal xảy ra?
Mani: Thực ra chúng tôi luôn muốn mang đến cho cô ấy có thêm nhiều cơ hội để được thể hiện khả năng của mình. Thời gian này hầu hết thời gian Ah Gill đều học võ Kung Fu, thanh nhạc và vũ đạo.
PV: Công ty đã liên lạc với bên Hollywood bằng cách nào? Có phải là thông qua sự giúp đỡ của Thành Long hay không?
Mani: Đó là sự sắp xếp của bộ phận điện ảnh EEG. Thực ra việc Ah Gill tới Hollywood là một chặng đường khá dài. Chúng tôi không hề có ý định sẽ đẩy có ấy qua đó hẳn vì thị trường chính mà chúng tôi muốn nhắm đến vẫn là Hồng Kông và Trung Quốc.
PV: Điều này có nghĩa là cô đang lên kế hoạch để Ah Gill trở về?
Mani: Đúng vậy, Ah Gill hiện nay vẫn đang chăm chỉ học tập và nghỉ ngơi. Kế hoạch để cô ấy quay trở lại là một quyết định rất quan trọng, chúng tôi phải chờ đợi đến thời điểm thích hợp.


PV: Vậy dứt khoát là Ah Gill sẽ trở lại chứ?
Mani: Tôi nói thật, Ah Gill là một cô gái rất mạnh mẽ. Cô ấy có tinh thần cầu tiến rất cao và cũng rất lạc quan. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để giúp cô ấy có thể tiếp tục đứng vững trong làng giải trí.
PV: Vậy Ah Gill sẽ trở lại với danh nghĩa là một Ah Gill độc lập hay là Twins?
Mani: Là Twins.
PV: Điều này có nghĩa là Twins sẽ không tan rã?
Mani: Lúc này chúng tôi chưa hề có ý định để nhóm tách ra. Twins vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)