Tin tức - pháp luật 2013-11-13 05:43:41

Hối hận muộn màng của các vị quan tham


Khi nói lời sau cùng, hầu hết tất cả các bị cáo đều nghẹn ngào, rơi nước mắt, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
 
[justify][size=small]Vẫn giữ nguyên đề nghị tử hình[/size][/justify]
[justify] [/justify]
[justify][size=small]Trong phiên tòa xét xử vụ tham nhũng liên quan đến công ty cho thuê tài chính 2 (ALC 2), sau khoảng thời gian dài tranh luận, đại diện viện kiểm sát đã nêu ra nhiều luận điểm bác bỏ phần bào chữa của luật sư và giữ nguyên mức truy tố của cáo trạng. [/size][/justify]
[justify] [/justify]

[justify][size=small]Phía đại diện viện kiểm sát cho rằng, số tiền các bị cáo gây thất thoát cho nhà nước quá lớn (hơn 530 tỷ đồng). Số tiền này có đầy đủ cơ sở của cơ quan giám định nhà nước. [/size][/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Trước đây, các luật sư cho rằng, tiền thiệt hại do hai bên ký kết hợp đồng, nếu không trả thì có thể kiện kinh tế chứ không phạm tội hình sự. Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng, đây là hành vi phạm tội hình sự, vì các bị cáo đã thực hiện các hợp đồng khống, rút tiền của nhà nước là phạm tội hình sự chứ không phải là kiện dân sự.[/justify]
[justify] [/justify]

[size=small]Bị cáo Hảo[/size]

 


[justify][size=small]Trong quá trình thực hiện hành vi, hai vị giám đốc Hai và Hảo dùng gần 1 tỷ đồng để “bôi trơn” cho mọi việc “xuôi thuyền mát mái” theo ý định của mình. Đây chính là hành vi cố ý làm trái. Hai bị cáo này cũng cấu kết với nhau ký nhiều hợp đồng khống gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho nhà nước.[/size][/justify]
[justify] [/justify]

[justify][size=small]Riêng về việc, bị cáo Hai chối tội tham ô tài sản. Bên cạnh đó, các luật sư bào chữa cho Hai và Hảo cũng đồng ý kiến này. Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng, lời chối tội và bào chữa của luật sư là không có cơ sở. Việc truy tố hai bị cáo này tội tham ô tài sản là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.[/size][/justify]
[justify][size=small] [/size][/justify]
[justify]Bên cạnh đó, đại diện viện kiểm sát nhận định, tất cả các bị cáo đều thành khẩn nhận tội nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt vì trong phần truy tố, viện kiểm sát đề nghị kịch khung. Riêng Hai và Hảo, viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức truy tố, tuyên tử hình cả hai vì tội trạng quá nghiêm trọng.[/justify]
[justify] [/justify]

[justify][size=small]Hối hận muộn màng[/size][/justify]
[justify] [/justify]

[justify][size=small]Gần một tuần xét xử, sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt từng bị cáo. Đặc biệt, Hai và Hảo không khỏi rơi mồ hôi mỗi khi nghe đến hai từ “tử hình” mà đại diện viện kiểm sát, HĐXX hay các vị luật sư nhắc đến. Có lẽ, cả hai cảm nhận được với tội danh của mình, hiếm hoi lắm mới có thể thoát khỏi mức án nặng nhất.[/size][/justify]
[justify] [/justify]

[justify]Khi được nói lời sau cùng, Hảo vẫn giữ nguyên ý định, cho rằng, mình không phạm tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, bị cáo cũng thừa nhận, các hành vi khác là phạm pháp. Hảo đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh cho mình. Bên cạnh đó, bị cáo cũng cho rằng, mình có khá nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, nhiều năm công tác, phụng sự cho nhà nước, tuổi già, sức yếu… và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 
[size=small]Ngoài ra, Hảo còn gửi lời xin lỗi đến gia đình lẫn các bị cáo vô tình vì mình mà bị liên luy, hôm nay phải ra đứng trước vành móng ngựa.[/size]
[/justify]
[justify]
 

[/justify]

[size=small]Bị cáo Hảo[/size]

 


[justify][size=small]Bị cáo Hai thừa nhận hành vi của mình là phạm pháp. Hai nại ra hàng loạt tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt như mẹ già 90 tuổi, từng làm điều tốt cho nhà nước, thành khẩn khai báo… Đồng thời, Hai mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật và hứa sẽ gom góp tài sản để khắc phục hậu quả đã gây ra. “Tôi rất hối hận về điều mình đã làm”, Hai lí nhí.[/size][/justify]
[justify] [/justify]

[justify][size=small]Tất cả các bị cáo còn lại đều thể hiện sự thành khẩn, hối hận về điều đã làm. Đồng thời, họ cho rằng, mặc dù mình có tội, nhưng gia đình hoàn cảnh khó khăn như có mẹ già, con thơ… khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo… và mong muốn nhận được sự khoan hồng, mong được giảm nhẹ hình phạt. Không ít bị cáo nghẹn ngào, rơi nước mắt khi nói lời sau cùng.[/size][/justify]
[justify] [/justify]

[justify][size=small]Ngoài ra, bị cáo Khương Minh Hiệp (giám đốc công ty cổ phẩn Đại Phú Gia) do bệnh tật, viết đơn và được HĐXX chấp thuận vắng mặt nên không nói lời sau cùng.[/size][/justify]
[justify] [/justify]

HĐXX cho biết, vào 14h30 chiều thứ sau 15.11 tòa sẽ tuyên án.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)