[justify] [justify][/justify]
[/justify]
[justify]Nam Âu - Trung Đông: Ẩn số bất ngờ[/justify]
[justify]Khu vực này nổi tiếng là quê hương của những người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm nhất thế giới nhưng trớ trêu thay lại không quá thành công trong các cuộc thi Hoa hậu. Đến với sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay thì nhiều khán giả và giới chuyên môn đã rất thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu tuyển chọn thí sinh ở một số quốc gia.[/justify]
[justify]
|
Hoa hậu Hy Lạp. |
[justify]Bắt đầu từ đất nước của những câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Người đẹp Viviana Kampanile (19 tuổi, chiều cao 1m80) được kỳ vọng rất nhiều để chấm dứt cơn khát danh hiệu của đất nước này, từ năm 1964. Ngoài việc sở hữu những đường cong gợi cảm thì nhan sắc của Viviana chính là điểm làm cho người ta chú ý đến cô nhất; một vẻ đẹp Địa Trung Hải thuần khiết với những đường nét tinh tế trên gương mặt, sự suy tư đằng sau ánh mắt trong sáng, nụ cười ngây thơ cùng một phong cách hết sức hồn nhiên và tươi trẻ. Viviana luôn nổi bật một cách tự nhiên trong mọi hoàn cảnh, không cần nhiều phấn son và có nhiều điểm giống với nữ diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha - Paz Vega. Đa số dự đoán cho rằng vị trí trong top 15 và cao hơn là top 10 là hoàn toàn xứng đáng cho cô gái mang hai dòng máu Hy Lạp và Italy này.[/justify]
[justify]Đến với nước láng giềng phía bắc Hy Lạp là Albani, đất nước luôn làm người khác đau đầu từ khâu công bố thí sinh với năm lần bảy lượt thay đổi chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng. Nhưng cuối cùng thì cái tên chính thức cũng xuất hiện, Hasna Xhukuci (21 tuổi, chiều cao: 1m70) đã làm nhiều người cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn hảo của cô. Nhưng nhiều website chưa dám đưa cô vào danh sách ứng cử viên, bởi vì dưới tài nghệ của nhiếp ảnh gia chính thức của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và đồng thời là Giám đốc quốc gia của cả Albani lẫn Kosovo - Fadil Berisha thì ông có thể biến hóa cho các thiếu nữ quê nhà từ những cô nàng tầm thường trở thành một nàng tiên giáng trần chỉ bằng công nghệ photoshop tinh sảo. Vì vậy các chuyên gia vẫn đang chờ thêm một tuần nữa cho sự xuất hiện chính thức của Hasna tại Bahamas trước khi đưa ra quyết định chính xác.[/justify]
[justify]
|
Hoa hậu Albani. |
[justify]Kosovo đã thành công ngay lần đầu gửi thí sinh tham dự năm 2008. Người đẹp Marigona Dragusha (19 tuổi, chiều cao 1m73) được kỳ vọng sẽ giúp Kosovo giữ được nhịp thành công lần thứ hai liên tiếp với gương mặt lạ. Mặc dù chiều cao không không quá nội bật, gương mặt cũng không quá đẹp nhưng Marigona hứa hẹn sẽ làm nên bất ngờ nhờ gương mặt khá giống Patricia Velásquez, nổi tiếng qua vai diễn Anck Su Namun trong bộ phim Xác ướp trở lại (The Mummy Returns).[/justify]
[justify]Từ bán đảo Balkan, chúng ta cùng đến viếng thăm Tây Ban Nha. Người đẹp Estíbaliz Pereira (23 tuổi, chiều cao 1m81) trong thời gian đầu không được để ý đến vì không mấy ăn ảnh. Nhưng bù lại, cô sở một hình thể khá chuẩn với các số đo 90-62-92 và một làn da rám nắng. Một gương mặt tự nhiên quý phái và gợi cảm nhưng nhiều người không thích chiếc mũi dài của cô. Tuy vậy, Estíbaliz cũng có thể làm nên thêm một bất ngờ khác nữa tại Bahamas.[/justify]
[justify]Châu Phi: Không còn là kẻ "lót đường"[/justify]
[justify]Lục địa đen luôn luôn bị xem là "kẻ lót đường" trong những cuộc thi hoa hậu nhưng lại thường xuyên tạo ra nhiều bất ngờ khó đoán nhất. Cách đây 10 năm khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 1999 lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Caribbean với đa số dân là người da đen; kết quả của nó làm nhiều người sửng sốt vì nằm ngoài dự đoán một cách bất ngờ: 3 nước châu Phi có tên trong top 10; những thí sinh da màu chiếm áp đảo với 4 hoa hậu của Bostwana, Venezuela, Jamaica và Ghana… Nhiều người tự hỏi liệu lịch sử sẽ lập lại một lần nữa tại Bahamas năm nay?[/justify]
[justify]
|
Hoa hậu Zambia. |
[justify]Bắt đầu với Zambia, quốc gia châu Phi này đã 5 lần gửi thí sinh tham dự nhưng chưa để lại bất cứ dấu ấn nổi bật nào. Và đến với Bahamas lần này, cô gái mang hai dòng máu Anh da trắng và Phi châu da đen - Andella Chileshe (21 tuổi, chiều cao 1m78) đang được kỳ vọng rất lớn để chấm dứt cơn khát thành tích của quốc gia này nhưng điều đó sẽ không hề dễ dàng gì cho cô. Những lợi thế đầu tiên của Andella là gương mặt khá ăn ảnh, sinh ra và lớn lên tại Anh quốc cùng kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi Hoa hậu khác nhau ở cả Anh, Zambia và một số cuộc thi Quốc tế nhỏ khác.[/justify]
[justify]
|
Hoa hậu Nam Phi. |
[justify]Điểm dừng chân tiếp theo là đất nước Nam Phi, quốc gia này có thành tích cao nhất châu lục tại bất cứ cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp mang 3 dòng máu Ấn, Phi và Âu Tatum Keshwar (25 tuổi, chiều cao 1m81) chắc chắn sẽ giành một suất chính thức của châu Phi để có mặt trong top 15. Tatum mang một vẻ đẹp lạ không giống bất kỳ một hoa hậu nào mặc dù thoạt nhìn thì trông rất khô khan. Tatum có nhiều lợi thế để có thể lọt vào ít nhất top 10 hoặc thậm chí là top 5 như đôi chân dài săn chắc, nụ cười tươi rói và cặp mắt sáng. Ngoài những lợi thế về hình thể thì Ines Ligron còn đánh giá rất cao phong cách ăn nói duyên dáng của Tatum và khả năng trình diễn trên sàn catwalk của cô. Và đất nước chủ nhà của FIFA World Cup 2010 đang hy vọng Tatum sẽ mang chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ 2 cho nước này.[/justify]
[justify]Châu Đại Dương: Có tận dụng được sự ủng hộ?[/justify]
[justify]Từ Nam Phi, vượt qua Ấn Độ Dương thì chúng ta đã đến được với Australia. Mặc dù chỉ có 3 quốc gia gửi thí sinh tham dự nhưng châu lục này vẫn được xem là một trong những khu vực có nhiều khả năng tranh chấp cho chiếc vương miện năm nay nhất. Mà ứng viên sáng giá nhất không ai khác hơn là Rachael Finch (21 tuổi, chiều cao 1m76) của Australia. Ngay sau khi cuộc thi ở quê nhà kết thúc thì Rachael được dư luận Quốc tế chú ý như là một trong những thí sinh… suy dinh dưỡng nhất và điều đó làm cô bị chỉ trích.[/justify]
[justify]
|
Hoa hậu Australia. |
[justify]Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá rất cao vẻ đẹp mới lạ của Rachael vì dường như cô là thí sinh Australia đầu tiên không mang những nét đặc trưng của một sắc dân cụ thể nào đó như nhiều hoa hậu của xứ sở kangaroo trước đây. Gương mặt của Rachael được xem là đại diện cho sự hài hòa như những hình thái thiên nhiên khác nhau đặc trưng cho đất nước Australia: làn da rám nắng, phong cách tươi tắn và trẻ trung như bao cô gái miền biển cùng sự gợi cảm, nóng bỏng như sa mạc; nét ngây thơ ngọt ngào của một thiếu nữ châu Âu hòa huyện với nét hoang dã, mạnh mẽ của thổ dân bản địa. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ngài Donald Trump tỏ vẻ ủng hộ công khai cho Rachael; thêm vào đó là những nhận xét và đánh giá rất cao của Ines Ligron dành cho cô. Với tất cả những lợi thế đó thì Rachael đang tràn trề hy vọng sẽ mang chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ ba về cho đất nước mình.[/justify]
[justify]Châu Á: Ai mới thực sự là ứng viên sáng giá nhất?[/justify]
[justify]Châu Á năm nay cũng được các chuyên gia đánh giá khá cao và chất lượng thí sinh của khu vực này không thua kém gì hồi năm 2007. Phần lớn các thí sinh châu Á năm nay đều có thể hình vượt trôi hơn các năm trước, ngang ngửa các thí sinh đến từ các châu lục khác. Mặc dù cuộc tranh tài chính thức giữa các thí sinh chưa diễn ra nhưng các fan của một số hoa hậu châu Á đã "chặt chém" lẫn nhau từ hơn vài tháng nay mà đa số là các nước Đông Nam Á như: Indonesia, Philippines và có cả Việt Nam. Các fan cuồng thi nhau tung hô, cổ động cho thí sinh của mình và cố gắng hạ điểm các đối thủ láng giềng một cách không thương tiếc. Thậm chí nhiều fan còn "khủng bố" tinh thần, gây sức ép lên một số website và nhân vật nổi tiếng khi thí sinh của họ không có tên trong danh sách ứng cử viên cho ngôi vị hoa hậu năm nay hoặc thứ hạng thấp không vừa ý. Nhưng trên thực tế thì châu Á chỉ có 2 ứng viên được xem là thực sự sáng giá nhất mà thôi.[/justify]
[justify]
|
Hoa hậu Nhật Bản. |
[justify]Ứng viên đầu tiên và triển vọng nhiều nhất không ai khác hơn là Emiri Miyasaka (25 tuổi, chiều cao 1m71) đến từ xứ hoa anh đào. Emiri được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao nhờ sở hữu một gương mặt rất đẹp so với các cựu hoa hậu Nhật Bản trước đây với đôi mắt to tròn lóng lánh, đôi môi mọng nhưng vẫn giữ những nét dịu dàng truyền thống. Theo bà Ines Ligron, Enmiri là thí sinh được chuẩn bị chu đáo nhất so với các đại diện trước đây bà từng đào tạo; khả năng tiếng Anh của Emiri cực tốt và cô có thể trở thành thí sinh Nhật Bản đầu tiên trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh nếu như lọt vào top 5. Mặc dù vậy bất lợi của cô là ở chiều cao khiêm tốn, thân hình chưa thật sự chuẩn sẽ khiến cô kém nổi bật khi so tài với các thí sinh khác. Một vị trí trong top 10 hoặc thậm chí là top 5 hoàn toàn không phải là mục tiêu khó thực hiện dành cho cô nàng bé nhỏ này.[/justify]
[justify]
|
Hoa hậu Ấn Độ. |
[justify]Ứng viên sáng giá thứ hai của châu Á là một đại diện đến từ Ấn Độ, Ekta Choudhry (21 tuổi, chiều cao: 1m77) sở hữu một gương mặt lạ đến nỗi gây ra nhiều tranh cãi. Một số thì thích gương mặt lạ sắc sảo của cô nhưng số khác thì cho rằng nó quá "đàn ông" với khuôn mặt chữ điền có xương hàm bạnh, chiếc mũi khoằn và đôi mắt sắc như dao. Nhưng đó không hẳn là bất lợi cho cô vì 2 Á hậu Hoàn vVũ trước đây cũng có cấu tạo khuôn mặt giống như thế là Cynthia Olavarria (Á hậu 1 năm 2005) và Ly Jonaitis (Á hậu 2 năm 2007). Một điểm mạnh khác của Ekta đó chính là kỹ năng trình diễn tuyệt vời, điều mà nhiều hoa hậu Ấn Độ trước đây rất kém. Khả năng đi sâu cho Ấn Độ năm nay vẫn còn bỏ ngỏ.[/justify]
[justify]Võ Hoàng Yến của Việt Nam có "cửa" nhưng…[/justify]
[justify]Khi xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 thì Võ Hoàng Yến đã được chú ý rất nhiều trong lẫn ngoài nước nhờ gương mặt lạ, không giống người Á Đông. Hoàng Yến được xem là thí sinh Việt Nam hoàn hảo nhất nhờ hội tụ đủ tiêu chuẩn Quốc tế để có thể tỏa sáng tại cuộc thi hoa hậu được xem là khắc nghiệt nhất hành tinh. Thậm chí Hoàng Yến còn có nhiều điểm tương đồng với nhiều cựu Hoa hậu Hoàn vũ có nguồn gốc Á Đông trước đây. Nhưng nhiều khán giả lại rất bất ngờ khi nhiều website, chuyên gia chưa đánh giá cao Hoàng Yến như nhiều người mong đợi. Không phải vì Hoàng Yến không đẹp hay thể hình chưa chuẩn mà chưa được đánh giá cao. Nhưng nếu nhìn qua tổng thể các đối thủ năm nay thì họ quá mạnh và có việc có tên trong top 20 thí sinh triển vọng thời điểm này không phải là tệ đối với một đại diện Việt Nam xuất sắc như Yến.[/justify]
[justify]
|
[justify]Võ Hoàng Yến là ứng viên được đầu tư chu đáo nhất từ trước đến nay của Việt Nam.[/justify] |
[justify]Và để chiến thắng trong một cuộc thi đâu phải chỉ có cao và đẹp là đủ. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và chọn lựa một hoa hậu cũng đâu phải đơn giản như làm một bài toán. Việc so sánh cô hoa hậu này với cô hoa hậu kia chỉ là bề nổi của một tảng băng. Còn phần chìm của nó là nằm ở phía sau hậu trường với những nhân vật có sức ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Hoàng Yến hoàn toàn không có cửa để lấy được 1 trong 5 tấm vé vớt như Thùy Lâm năm ngoái. Theo như quan sát thì ai cũng có thể dễ dàng đoán ra được những hoa hậu nào sẽ có nhiều hy vọng đi tiếp, gồm có:[/justify]
[justify]- Mỹ sẽ chắc chắn 100%.
[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]- Bahamas có lợi thế chủ nhà, đăng cai 3 cuộc thi của tổn chức Hoa hậu Hoàn Vũ trong 2 năm.
[/justify]
[justify]- Nhật Bản có nhiều cơ hội đại diện một chỗ của châu Á và bà Ines Ligron là một người bạn thân của ngài Donald Trump.
[/justify]
[justify]- Australia được ông Donald Trump và một số nhân vật nổi tiếng bày tỏ sự ủng hộ công khai dành cho đại diện của châu Đại Dương này.
[/justify]
[justify]- Nam Phi luôn là đại diện Phi châu duy nhất có vé đi tiếp nhiều năm liên tiếp. Và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ sẽ được nhiều lợi ích từ sự kiện FIFA World Cup năm sau nếu Tatum được trao vương miện.[/justify]
[justify]Ngoài 5 quốc gia được hậu thuẫn đó thì Venezuela, Puerto Rico, Mexico và Ukraine luôn được ưu tiên trước mỗi quyết định của ban tổ chức. Như mọi năm thì sẽ có ít nhất 2 vé dành cho bất kỳ thí sinh ngẫu nhiên nào đó để tạo nên bất ngờ, thường thì dành cho các nước chưa có thành tích trong nhiều năm liền hoặc mới tham gia. Vì vậy chỉ có 4 tới 5 vé còn lại sẽ dành cho những thí sinh có khả năng thực sự và đó chính là cửa duy nhất dành cho đại diện nước ta năm nay. Nhưng trước mắt Hoàng Yến là những đối thủ rất mạnh hơn hẳn về chiều cao, sắc vóc, kinh nghiệm thi Quốc tế và khả năng trình diễn cực tốt như Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Czech, Slovakia, Nga, Ấn Độ, Hy Lạp, Colombia, Hungary… Và trong thời gian diễn ra cuộc thi thì nhiều hoa hậu khác sẽ phô diễn hết sức mạnh của họ và chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.[/justify]
[justify]Vì vậy nếu Hoàng Yến có tên trong top 15, bất kể thứ hạng bao nhiêu thì đó sẽ là một thành tích vượt bậc đáng ghi nhận cho những hy sinh, khổ luyện của bản thân cô dưới sự chỉ dạy cặn kẽ, tận tình từ đội ngũ chuyên gia từ trường John Robert Powers và sự đầu tư chu đáo từ phía công ty Hoàn Vũ. Còn nếu như ra về trắng tay thì cũng chẳng có gì quá thất vọng vì mặc dù Hoàng Yến là thí sinh hoa hậu Việt Nam hoàn hảo nhất từ trước tới nay nhưng khi nhìn vào các đối thủ khác thì chúng ta chưa xứng tầm với họ. Nhưng tại bất kỳ một cuộc thi hoa hậu nào thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Liệu ai có thể ngờ rằng Riyo Mori có vẻ kém sắc nhất top 5 lại lên ngôi năm 2007. Nhiều người bị shock khi hai ứng viên sáng giá nhất châu Á năm ngoái là Ấn Độ và Thái Lan lại phải nhường chỗ cho Nhật Bản và Việt Nam. Tất cả còn ở phía trước và câu trả lời chỉ có thể biết được vào ngày 23/8 tới.[/justify]