Tin tức - pháp luật 2012-06-09 00:36:41

Hàn Quốc đòi Triều Tiên trả nợ tiền


[size=2]Hàn Quốc hôm nay tuyên bố những hành động khiêu khích của Triều Tiên đang "vượt quá giới hạn" và yêu cầu láng giềng hoàn trả các khoản tiền cho vay trước đây.[/size]







Quân đội Triều Tiên.





Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan giải quyết các vấn đề giữa hai nước, tuyên bố Triều Tiên phải ngay lập tức ngừng đe dọa và vu khống Tổng thống Lee Myung-bak.

Bình Nhưỡng nhiều tháng qua liên tục có những lời lẽ chỉ trích nặng nề ông Lee và các lãnh đạo Hàn Quốc. Nước này đe dọa "thánh chiến" chống lại láng giềng nhằm trả đũa thái độ mà Bình Nhưỡng cho là xúc phạm đến các vị lãnh đạo đáng kính trong thời gian diễn ra kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

Hồi đầu tuần, quân đội Triều Tiên lại đe dọa sẽ tấn công tên lửa vào trụ sở của 7 hãng truyền thông Hàn Quốc. Nước này thậm chí liệt kê rõ tọa độ của một số trụ sở và cho biết các đơn vị tên lửa cùng các lực lượng khác đã nhắm thẳng vào những tòa nhà này.

"Những lời đe dọa đó đang đi quá giới hạn cho phép trong quan hệ liên Triều",AFP dẫn lời người phát ngôn Kim Hyung-Suk của Bộ Thống nhất nói.

"Chúng tôi một lần nữa nghiêm túc yêu cầu Triều Tiên ngay lập tức dừng các hành động khiêu khích", ông Kim nói thêm.

Ông cũng yêu cầu Bình Nhưỡng hoàn trả khoản tiền cho vay dưới dạng viện trợ lương thực từ năm 2000 đến 2007. Hạn thanh toán đợt đầu là 7/6 vừa qua với một phần tiền gốc và lãi là 5,83 triệu USD.

"Quan điểm của chính phủ chúng tôi là các khoản vay phải được hoàn trả đúng thỏa thuận. Chúng tôi yêu cầu Triều Tiên nghiêm túc thực hiện đúng cam kết", ông nói và tuyên bố Seoul có thể tiến hành các bước đi cứng rắn hơn nếu Bình Nhưỡng không trả tiền.

Seoul đã gửi thông báo đòi nợ thông qua ngân hàng Xuất Nhập khẩu hồi tháng 5 và vừa gửi thêm thông báo thứ hai hôm qua. Nước này đã cung cấp cho Triều Tiên khoảng 2,6 triệu tấn lương thực trị giá 720 triệu USD, chia thành 6 lần vận chuyển trong 7 năm. Tiền nợ được thành toán dựa trên hình thức cho vay dài hạn lãi suất thấp, trong khi một lượng phân bón lớn trị giá hơn 680 triệu USD cũng được Seoul cấp miễn phí cho Triều Tiên trong giai đoạn đó.

Hàn Quốc cũng cho Triều Tiên mượn thiết bị và nguyên vật liệu trị giá 140 triệu USD để xây dựng đường sá và 88 triệu USD để phát triển công nghiệp nhẹ cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên. Hỗ trợ đã chấm dứt khi Tổng thống Lee lên nhậm chức đầu năm 2008 và thực hiện chính sách cứng rắn với Triều Tiên.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)