Games 2014-03-02 09:10:04

[Giới Thiệu] Các tòa thành trong Tiếu ngạo giang hồ


 

Trang chủ : http://tieungao.choi.vn/
Fanpage : https://www.facebook.com/choi.tieungao
Diễn đàn : http://diendan.choi.vn/index.php
Đăng ký mới tài khoản : https://vgg.vn/oauth/accounts/AccountRegister.aspx

I. Định vị thành Phúc Châu
 
Thành Phúc Châu là trang bản đồ đầu tiên mà tân thủ Tiếu Ngạo tiến ngạo, đồng thời cũng là chủ thành của các hoạt động mà người chơi lúc đầu phải thực hiện. Thiết kế mới của Phúc Châu sẽ nhấn mạnh vào hải cảng và bỏ qua một số địa danh nổi tiếng như Phúc Châu phủ nha, Nam Hậu nhai, Chu Tử phường…

 
II. Các khu công năng của Phúc Châu thành
 
Do Phúc Châu là chủ thành của các tân thủ, người chơi chưa quen thuộc với các phân loại và bố cục của NPC, nên sẽ không bố trí theo nghề nghiệp tương quan mà dựa vào chủng loại công năng.
1. Quy hoạch theo cốt truyện
- Phúc Uy tiêu cục
- Hướng Dương Hạng Lão trạch
2. Khu hành chính
- Công năng ứng dụng: lối vào Lôi đài, hành đạo sĩ y dược, hành đạo sĩ tác phường, sách viện đạo sĩ, phục vụ hành đạo sĩ, người quản lý gia viên, người quản lý thanh danh, người chỉ dẫn nhiệm vụ
- Công trình chủ yếu: Quang Lộc Các, Thiên Chủ đường
3. Khu thương nghiệp
- Công năng ứng dụng: thầy thuốc, bán thuốc, hóa lang, người bán hàng tạp hóa, lò rèn, phục trang, cửa hàng, chủ quán rượu, chủ kho đồ.
- Công trình chủ yếu: Duyệt dong cư, thượng đức thư ốc.
4. Khu kỹ năng sống
- Công năng ứng dụng: đạo sĩ nấu ăn, đạo sĩ trồng cây, đạo sĩ chế dược, kim thạch, cường hóa sư, khai quang sư, tương khảm sư
- Công trình nổi bật: Quy ngọc hiên
5. Khu dân cư
 
6. Khu Phòng vệ biển: Đây là nơi thường xuyên diễn ra giao tranh với cướp biển của Phúc Kiến, nhìn ra biển, vị trí vô cùng quan trọng.
 
7. Các địa điểm khác
- Giữa khu nhà dân và khu thương nghiệp là Hướng dương hạng, phía cuối Hướng dương hạng là khu nhà cổ Hướng dương hạng
- Giữa 4 khu chính là hành chính, thương nghiệp, sinh hoạt, dân cư là quảng trường Mân Đô
- Ngoại ô phía đông bắc: cổng ra vào của Long Tuyền, Nhập Bát phố
- Ngoại ô phía đông: cổng ra vào của Vũ Di san
- Ngoại ô phía nam: cổng ra vào thuyền trận bình đài
- Hải đảo phía đông bắc của Phúc Châu có Phúc Châu Bạch Tháp, còn gọi là Đăng tháp, giúp định hướng cho tàu thuyền di chuyển trong đêm
- Trên ngọn núi góc phía tây bắc của Phúc Châu có Phúc Châu Ô Tháp, còn gọi là Tịnh Quang Tháp, là nơi đến cầu nguyện của bách tính. Dưới chân tháp có Vô Tương am.
- Nơi xuất hiện quái là ở ở phía tây của Phúc Châu, trong khu vực có tiểu trà quán, nơi Lâm Bình Chi ngộ sát đệ tử phái Thanh Thành, nơi chuẩn bị nhiệm vụ.

 
III. NPC của Phúc Châu
- Tây phương truyền giáo sĩ - trung tâm là nhà thờ Thiên chúa: có ảnh hưởng đến tôn giáo của quần chúng trong thành Phúc Châu.
- Tây phương thủy thủ: theo thương thuyền đến, tập trung chủ yếu ở bến tàu và trong khu thương nghiệp, rất hiếu kỳ quan sát sự vật ở Trung Quốc.
- Thương nhân nước ngoài: khách trên thương thuyền từ nước ngoài đến, thường buôn bán với thương nhân Trung Quốc ở khu thương nghiệp, bán hàng hóa phương tây, đồng thời mua rất nhiều lá trà và tơ lụa

- Cướp biển: Tập trung ở khu phòng vệ biển, thường giao tranh với quan binh chống cướp biển
- Quan binh chống cướp: Tập trung ở khu phòng vệ biển, thường giao tranh với cướp biển
- Trà thương: những người bán lá trà, thường bày hàng ở khu thương nghiệp
- Tiểu thương bán hải sản:thường tập trung ở gần bến cảng, bày bán hải sản tùy nơi
- Người bán các loại thực phẩm hải sản tươi sống quen thuộc như mực, tôm, cá… tập trung ở nơi đông người, bán các loại thực phẩm cho người đi đường
- Tiểu nhị tửu lâu: chào đón khách ở ngoài tửu lâu, thu hút sự chú ý để kinh doanh

- Người vận chuyển: tập trung nhiều gần bến tàu, bốc dỡ hàng ở những tàu đang neo đậu
- Ngư dân: xuất diện ở bờ biển, hoặc đang phơi lưới hoặc đang sửa thuyền
- Cư dân bình thường ( như lão đại nương): đi lại trên đường trong thành, nói chuyện với người bán hàng
- Ăn mày: đi trên đường, thường bị tiểu nhị tửu lâu đuổi
- Tiêu sư Phúc Uy tiêu cục và tạp công: nhân viên của Phúc uy tiêu cục, đi lại trong thành lo việc đại thọ của Vương Phu nhân
- Đệ tử phái Thanh Thành: xuất quỷ nhập thần trốn ở góc tường, trong tửu lâu, thu thập thông tin về tình hình của Phúc Uy tiêu cục
- Trà bang bang chúng: bang chúng của những người từ trồng trà núi Vũ Di Sơn đến Phúc Châu làm việc, thường tụ tập ở bến tàu và trong các quán trà
- Những người trong võ lâm thèm muốn có được Tịch Tà Kiếm Phổ - những người trong võ lâm có hành tung bất minh, thường ngồi trong tửu lâu uống rượu
- Ni cô ở Vô Tương Am: ni cô lo liệu mọi chuyện ở Vô Tương Am
- Thầy phong thủy: bày hàng ở khu thương nghiệp trong chủ thành, đoán mệnh cho mọi người



By SF
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)