Tin tức - pháp luật 2014-02-22 01:50:08

Giá xăng dầu: Tăng lên khoảng 50.000 đồng/lít cho khỏe


[size=6]Xăng A92 đã lên mức 24.510 đồng/lít; dầu diesel lên 22.770 đồng/lít; dầu hỏa lên 22.630 đồng/lít và dầu madut là 19.010 đồng/kg.[/size]

Hình minh họa 
 
 
Chiều tối ngày 21/2, Liên bộ Tài chính - Công Thương phát đi thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước, cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 20h ngày 21/2.
Quyết định cho phép điều chỉnh được cơ quan quản lý đưa ra với lý do giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục biến động mạnh trong những ngày qua. Mức bình quân 30 ngày (22/1 đến 20/2) của giá xăng RON 92 hiện đã tăng lên 115,61 USD một thùng, trong khi dầu diezen cũng chạm ngưỡng 122 USD.
Như vậy, xăng A92 đã lên mức 24.510 đồng/lít; dầu diesel lên 22.770 đồng/lít; dầu hỏa lên 22.630 đồng/lít và dầu madut là 19.010 đồng/kg.


Khi thông tin này được phát đi, ngay lập tức nhận được được rất nhiều ý kiến phản hồi của độc giả. Hầu hết đều tỏ ra không hài long trước thông tin tăng giá khá bất ngờ này của Liên bộ Tài chính - Công Thương.
“Xem thông tin giá xăng nước ngoài từ thời nào xăng trong nước còn 14.000 đồng. Bây giờ, khi giá xăng ở nước ngoài cũng đã giảm về gần mốc đó thì giá bán lẻ xăng ở Việt Nam cứ tăng lên vù vù, vẫn ngất ngưởng ở mức trên 20.000 đồng/lít….. Cuối cũng vẫn là người dân chịu thiệt thòi, è lưng ra gánh đủ các loại thuế, phí đẩy giá xăng lên mức này”, độc giả Huyền Linh bức xúc chia sẻ.
Nick name NhanKT viết: “Tăng hẳn nên 30.000/lít đi rồi vài năm hãy tăng 1 lần. Choáng 1 lần rồi thôi cho đỡ bức xúc nhiều lần”.
“Sao các bác không tăng đại 10.000 một lúc cho dân chúng đỡ hồi hộp”, Cúc Thơm bày tỏ thái độ chán nản.
Đồng quan điểm với 2 bạn độc giả trên, nick name congnguyen2006 cho hay: “Mình thích xăng tăng lên khoảng 50.000 đồng/lít cho nó khỏe! điệp khúc tăng giá xăng biết rồi khổ lắm nói mãi”.

Ảnh: Zing.vn



Nick name Phoc còn hài hước làm thơ về việc xăng tăng giá như “chuyện thường ngày ở huyện”:
“Xăng ơi tăng đến bao giờ
Bỏ đi xe máy nương nhờ đôi chân”.
“Túm lại là tất cả mọi thứ đều tăng theo thời gian, từ điện, xăng cho tới lương… Nếu lương, thu nhập mỗi người mà tăng nhanh hơn mấy cái kia thì mới chứng tỏ được mức sống dân ta được tăng”, nick name Linh85 giọng châm chọc sâu cay.
Một bạn độc giả tâm sự về tâm trạng của mình khi nhận được thông tin tăng giá xăng của Liên bộ Tài chính – Công thương: “Mọi khi nghe xăng tăng là mang xe ra chạy ra đổ cho đầy bình, nhưng gần đây sao nghe giá xăng tăng, tôi cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra! Chắc là bệnh tự kỷ với viễn cảnh giá xăng tăng rồi!”.
 

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, giá bán các mặt hàng xăng dầu hiện hành đều thấp hơn giá cơ sở từ 52 - 849 đồng/lít,kg. Trong đó, giá xăng RON 92 hiện đang bán giá 24.210 đồng/lít, thấp hơn giá cơ sở 605 đồng/lít (giá cơ sở là 24.815 đồng/lít).
Tuy nhiên, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.
Cùng với đó, ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu diezel từ 100 đồng/lít xuống 0 đồng/lít; Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu hỏa từ 890 đồng/lít xuống 520 đồng/lít (giảm 370 đồng/lít).
Doanh nghiệp cũng được khôi phục 250 đồng/lít lợi nhuận định mức với mặt hàng dầu diezel (từ 0 đồng/lít lên 250 đồng/lít).
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)