Tin tức - pháp luật 2013-07-12 11:48:54

Giả gái chát sex kiếm tiền triệu mỗi ngày


[size=6]Chỉ với một vài nickname rẻ tiền câu khách cùng một vài thủ thuật, cậu trai 19 tuổi đã dễ dàng móc túi được gần 200 triệu đồng của những kẻ mang máu "35".[/size]

Tuấn đã khéo léo sử dụng một phần mềm tạo webcam giả với các đoạn video download clip chat sex trên mạng để khiến các con mồi không thể biết đâu là chân tướng thật của Tuấn. (Ảnh minh họa).

[justify]Hy hữu hơn trong đó có cả phụ nữ cũng bị lừa trong trò chát sex này với số tiền lên tới vài chục triệu.[/justify]
[justify]Kiếm vài trăm triệu từ một thủ thuật[/justify]
[justify]Từ khi bước chân vào thế giới game, Nguyễn Ngọc Tuấn (1994, tổ 39, Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) luôn đắm chìm trong thế giới ảo đầy mê hoặc. Và cũng từ đây, những thủ thuật ma quái để kiếm tiền cày game bắt đầu hình thành trong Tuấn. Để giúp cho tài khoản game của mình trở nên “khủng”, Tuấn chuyên tâm “nghiên cứu” thành công kỹ nghệ chat sex mà không hiện mặt trên mạng, đưa vào “ứng dụng” để kiếm tiền.[/justify]
[justify]Tuấn là một con nghiện game chính hiệu khi cơn bão này đổ về khắp hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống. Nhưng tiền thì có hạn, mà thời gian cày game thì lại có thừa, nhiều đêm Tuấn ngồi thâu đêm tại quán game trên địa bàn phường Phước Mỹ để luyện. Tuấn để ý thấy rất nhiều người thích chát sex, đặc biệt là những kẻ hám của lạ ở khắp nơi trên thế giới mạng, và ý tưởng “giả gái” để chát sex nảy sinh. Tuy nhiên, vì là nam giới nên rất khó để có thể lừa được những kẻ bệnh hoạn chát sex với mình, Tuấn đã áp dụng thủ thuật học được sau nhiều đêm nằm bên bàn phím để kiếm tiền.[/justify]
[justify]Để dễ bề trục lợi, Tuấn liên tục tạo những nickname có tên gọi của nữ giới mỹ miều như co_be_xinh_dep_1992; Ky.xinh.1990; hong_anh_an_choi_1991, nguyen.thu.274… để tiến hành dụ con mồi vào bẫy. Khi hiển thị trên chatroom, Tuấn bắt đầu tung những câu từ lả lơi trên màn hình ảo để lừa những người đang “chat sex”. Khi có con mồi nói chuyện, ngay lập tức màn hình máy tính hiện ra hình ảnh cô gái khoảng 20 tuổi, da thịt trần trụi, nội y bé tẹo, nằm hờ hững trên chiếc nệm trải dưới nền gạch bông. Rồi sau đó là một tràng lời mời gọi: “Webcam của anh đâu mở lên đi. Mình trao đổi webcam rồi cùng “show hàng” nhé?”, cuối cùng là sự than vãn: “Em đang cần liên lạc với bạn có công việc gấp nhưng điện thoại vừa hết tiền. Anh nạp cho em một card Viettel được không? Đổi lại em sẽ “show hàng” cho anh xem, thẻ 50.000 đồng em “show” 30 phút, thẻ 20.000 đồng chỉ 10 phút thôi. OK?”. Nếu bạn chat đồng ý thì nạp tiền vào tài khoản Yahoo, bằng cách chuyển mã số, số seri của thẻ card mạng điện thoại di động MobiFone, Viettel hoặc card game do Cty VTC phát hành. Và như thế con mồi sập bẫy của Tuấn.[/justify]


Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn.

[justify]Để giải quyết khâu webcam hình ảnh của mình cho bạn chat không thể phát hiện, Tuấn đã khéo léo sử dụng một phần mềm tạo webcam giả với các đoạn video download clip chat sex trên mạng để khiến các con mồi không thể biết đâu là chân tướng thật của Tuấn. Nếu Tuấn nhận được số tiền 500 ngàn đồng thì bạn chat “được xem” phần trên với các khoảng thời gian ngắn, số tiền lên đến 1 triệu đồng thì bạn chat được xem thêm “phần dưới” một tí và cũng trong thời gian ngắn.[/justify]
[justify]Trong khi đó, Tuấn đã đăng ký sẵn tài khoản ebank để chơi game CF (Đột kích) do Cty TNHH MTV công nghệ và nội dung số (VTC) quản lý trang web: ID.VTC.VN,  đăng nhập các nội dung: tên tài khoản, password, số điện thoại người đăng ký, trả lời câu hỏi, nhập các ký tự có sẵn trong mạng. Sau khi đăng ký thành công tài khoản game (một số tài khoản được Tuấn sử dụng: tuandn393939; tuandn686868; tuandn797979…), Tuấn tiếp tục vào phần nạp tiền chơi game CF (gọi là nạp Vcoin - tiền ảo để chơi game), rồi nhập các ô mẫu theo quy định. Tại phần này, Tuấn nhập mã thẻ, số seri đã nhận được từ “bạn chat sex” có trong Yahoo và nhập tài khoản game mới đăng ký. Lúc này số tiền tương ứng có trong mã thẻ card được nhập sẽ quy đổi thành tiền “Vcoin” trong tài khoản game CF của Tuấn. Với trường hợp “bạn chat” cung cấp các mã số không đúng hoặc số tiền ít hơn 500 ngàn đồng, Tuấn lập tức hủy nick của bạn chat, đưa vào danh sách “đen”.[/justify]
[justify]Sau đó, Tuấn lên trang web cá nhân của mình rao bán tiền “Vcoin”, thẻ card MobiFone, Viettel với giá rẻ hơn so với Cty VTC, MobiFone, Viettel cho khách hàng. Khi có người mua, Tuấn bán trực tiếp Vcoin có sẵn trong tài khoản game bằng hình thức vào phần chuyển tài khoản để chuyển số lượng “Vcoin”, số seri, mã thẻ, tài khoản được nhận Vcoin. Nếu có người muốn mua thẻ card điện thoại MobiFone hoặc Viettel, Tuấn cũng vào phần chuyển khoản để chuyển đổi tiền Vcoin có trong tài khoản game CF của mình sang mệnh giá tiền trong thẻ card điện thoại. Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2012 đến cuối tháng 5/2013, Tuấn đã lừa các bạn chat của mình tổng số tiền lên gần 200 triệu đồng.[/justify]
[justify]Phụ nữ cũng bị lừa chat sex[/justify]
[justify]Với những thủ đoạn trên, Tuấn đã lừa đảo rất nhiều người. Sau nhiều ngày thu thập bằng chứng, vừa qua CQĐT CAQ Sơn Trà, Đà Nẵng đã thực hiện thành công Chuyên án 148K, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tuấn (1994, tổ 39, Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) với tội danh “Sử dụng mạng internet, mạng viễn thông, thiết bị kỹ thuật số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đặc biệt trong số các nạn nhân của Tuấn có cả phụ nữ. Tại cơ quan Công an quận Sơn Trà, Tuấn khai nhận trong vòng chưa đầy 1 năm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng. Trong đó, Tuấn khai chỉ trong tháng 5/2013 đã làm quen và lừa đảo một phụ nữ với số tiền hơn 50 triệu đồng. Hiện danh tính người phụ nữ này đang được giữ kín.[/justify]

Những dòng “chat sex” của Tuấn với bạn chat.

[justify]Hiện tại, trào lưu chat sex đang thu hút rất nhiều giới trẻ tham gia. Khi lên mạng, rất dễ dàng để tìm bạn chat sex, tìm nickname nào đó với nội dung thô tục và khiêu dâm, và bạn cũng phải chuẩn bị vài thẻ cào Viettel mệnh giá 10 ngàn và 20 ngàn để “trả công” cho bạn chat sex. Khi chat sex họ dùng những ngôn từ rất thô tục,buông lời lả lơi, giới thiệu số đo ba vòng, chiều cao, cân nặng, gửi hình ảnh cho đối tác để chat với nhau. Không có webcam, thì chụp ảnh rồi gởi cho bạn chat sex, có khi còn kèm theo cả những âm thanh, clip (phim ngắn tự quay) nếu được yêu cầu và phải trả thêm tiền. Mỗi lần chat sex giá giao động từ 10-30 ngàn, chuyển tiền bằng thẻ cào hoặc “bắn tiền” vào tài khoản đang chat sex. Trên thế giới, chát sex được coi là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, với văn hóa Á Đông nhiều lễ giáo thì việc này được coi là chuyện không nhỏ. Chát sex rồi show hàng đã tiếp tay cho các tệ nạn xã hội và trở thành công cụ kiếm tiền, lừa đảo của nhiều đối tượng, mà vụ việc trên đây chỉ là một ví dụ.[/justify]
[justify]Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, người trực tiếp thụ lý vụ án cho biết: “Thời gian gần đây, một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên vẫn đắm chìm với chat sex. Hiện tượng này đang ngày càng phổ biến, kéo theo nhiều hệ lụy, mà vụ việc trên là một điển hình. Không chỉ nam giới bị lôi kéo vào những chiêu trò như thế này, mà ngay cả nữ giới cũng dễ dàng trở thành nạn nhân. Do đó mỗi bản thân chúng ta phải có một nhận thức sâu sắc trước tình trạng trên để tránh bị lừa đảo!” Tuy nhiên, để kiểm soát xử lý được vấn nạn này lại không hề đơn giản. Trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, chưa hề có một điều luật nào quy định hành vi khoe cơ thể cho người khác xem của trai gái là đủ điều kiện cấu thành tội phạm. Kể cả việc “mời chào” nạp thẻ điện thoại để xem “show hàng” rồi không thực hiện cũng không đủ cơ sở cấu thành tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà đơn giản chỉ là sự bội tín. Trong trường hợp này, những người tham gia cuộc giao dịch dù có bị lừa tiền thì cũng ít khi được pháp luật bảo vệ. Trong khi đó, những kẻ lừa đảo không bị phát hiện ngày càng bành trướng hoạt động, không chừa bất kỳ ai. Hình thức lừa phổ biến nhất hiện nay là nhờ mua giúp thẻ cào nạp tiền điện thoại hoặc thẻ nạp tiền chơi game trực tuyến… Thậm chí, có kẻ lừa đảo còn trắng trợn muốn lừa “tiền tươi” của các nạn nhân.[/justify]
[justify]Hiện tại, CQĐT CAQ Sơn Trà đang mở rộng điều tra vụ án. Để phục vụ công tác điều tra, CQĐT CAQ Sơn Trà thông báo, những ai từng là nạn nhân của những nickname đã dẫn ở trên, mời liên hệ CAQ Sơn Trà (216-Nguyễn Công Trứ, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) hoặc trực tiếp liên hệ với ĐTV Nguyễn Thanh Hải, ĐT: 05113.844529 hoặc 0903.575.635 để cung cấp thêm thông tin.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)