Nhạc 2008-08-03 23:35:19

Duy Khoa: Không muốn thành Hoàng tử V-Pop





Người làm nghệ thuật thì luôn luôn phải đứng trước sự khen chê của dư luận. Vì thế, phải biết chọn lọc những gì hợp với mình nhất, để xây dựng cho mình một hình ảnh riêng, một cá tính riêng.



Cảm giác của Khoa thế nào khi được lọt vào vòng 2 cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn?
Khoa rất vui. Mặc dù khá tự tin với những gì mình thể hiện trong những đêm thi trước. Thế nhưng, khi nhận được kết quả, Khoa cũng khá bất ngờ. Khoa đã có dự định rủ một số bạn bè, người thân, những người luôn ở bên động viên, an ủi Khoa trong thời gian vừa qua đi xem phim, hay vui chơi gì đó. Tuy nhiên, hiện tại Khoa đang phải nỗ lực hết sức cho các đêm diễn sắp tới, nên chắc dự định đó cũng đành phải gác lại.

Trong vòng 2 này thì phong cách của Khoa có gì thay đổi so với vòng thi trước đó không?
Trong đêm đầu tiên của vòng 2 thì Khoa vẫn tiếp tục với hình ảnh giản dị thôi. Khoa sẽ hát một ca khúc dành tặng người cha của mình. Người đã bật khóc khi hay tin Khoa được lọt vào vòng trong. Còn những đêm sau đó sẽ tiếp tục là những điều bất ngờ khác mà Khoa dành cho khán giả.
Rất nhiều người tỏ ra tin tưởng rằng, sau khi Mạnh Quân bị loại, chắc chắn Khoa sẽ đoạt giải thưởng do khán giả bình chọn?
Điều đó thì Khoa không dám chắc lắm. Sao Mai điểm hẹn năm nay đã có rất nhiều bất ngờ rồi. Nhưng mà Khoa vẫn tự tin với năng lực của bản thân và đang cố hết sức tập luyện để chứng tỏ khả năng của mình.
Có nhận xét cho rằng, Khoa đang xây dựng hình ảnh một ca sĩ “đa zi năng” để khắc phục nhược điểm về giọng hát?
Như Khoa đã tâm sự trong đêm thứ hai của SMĐH, cô giáo dạy thanh nhạc của Khoa cũng cho rằng, giọng hát của Khoa không thực sự đặc biệt. Cô cũng có ý lo ngại nếu Khoa đi vào con đường ca hát. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực, thì giọng hát của Khoa đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Khoa nghĩ rằng, một ca sĩ, nếu chỉ biết hát thôi thì chưa đủ. Vì thế, Khoa muốn tận dụng những sở trường và tài lẻ của mình để đem đến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng nhất.

Tuy nhiên các sáng tác của Khoa đã bị các thành viên Hội đồng nghệ thuật chỉ ra là giống nhạc Hàn Quốc và trong đêm nhạc rock thì nhạc sĩ Ngọc Châu đã đánh giá "khoa mô phỏng rất tốt hình ảnh một rocker"?
Khoa là một người lãng mạn, thích những cái gì nhẹ nhàng và rất hay nghe nhạc Hàn Quốc vậy nên những sáng tác của Khoa chắc cũng có bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, Khoa vẫn còn rất nhiều những sáng tác khác mà khán giả chưa biết tới.
Còn trong đêm rock, Khoa đã nỗ lực đốt cháy mình nhưng lại được ghi nhận hơi ít nên đã có phản ứng lại một chút. Thật ra đêm đó mọi người thường chú ý nhiều tới nhận xét của nhạc sĩ Ngọc Châu mà bỏ qua một nhận xét rất đắt của chị Thanh Lam là "chị tin em sẽ đạt được ước mơ của mình là trở thành một ngôi sao".
Khoa nghĩ sao khi có người cho rằng Khoa là người bảo thủ?
Người làm nghệ thuật thì luôn luôn phải đứng trước sự khen chê của dư luận. Vì thế, phải biết chọn lọc những gì hợp với mình nhất, để xây dựng cho mình một hình ảnh riêng, một cá tính riêng. Tuy nhiên, Khoa cũng thừa nhận là mình chưa khéo léo trong việc thể hiện cá tính của mình. Có lẽ, Khoa sẽ rút kinh nghiệm trong những lần diễn sau.
Cư xử khéo léo hơn, phải chăng do Khoa sợ làm mất lòng các thành viên của Hội đồng nghệ thuật?
Không. Việc xảy ra những bất đồng giữa những người làm nghệ thuật là điều bình thường. Hơn thế nữa, những nhận xét từ phía Hội đồng nghệ thuật đều mang tính xây dựng và xuất phát từ mong muốn giúp Khoa tiến bộ hơn. Nhạc sĩ Ngọc Châu là người chê Khoa nhiều nhất nhưng trong các buổi tổng duyệt, anh ấy lại cho Khoa rất nhiều những góp ý quý giá.
Với những gì đã thể hiện trong những đêm diễn vừa qua, khán giả đang kỳ vọng rằng Khoa sẽ trở thành một hoàng tử Vpop?
Khoa không muốn xây dựng hình ảnh đó. Bởi lẻ đã có rất nhiều hoàng tử VPop rồi. Khoa muốn xây dựng một hình ảnh trẻ trung, mạnh mẽ và năng động hơn.

Khoa nghĩ sao nếu công chúng vẫn coi Khoa là một ca sĩ giải trí?

Thì Khoa cũng không phản đối. Những ngôi sao nổi tiếng trên thế giới như Justin Timberlake hay Bi (Rain) thì cũng chỉ là một ca sĩ giải trí đó thôi và họ làm được rất nhiều điều trên sân khấu chứ không chỉ có hát thôi. Là một ca sĩ giải trí không có nghĩa là không đóng góp được gì cho nền âm nhạc.

Ông Joe, chuyên gia người Thái Lan đã ví những bài học của mình như những đồng bath và ông đã tỏ vẻ rất thất vọng khi chỉ có thể sử dụng một đồng thôi, còn đành phải mang về 9 đồng?
Khoa nghĩ chuyên gia Joe nói thế là cũng hơi quá. Các thí sinh đều rất hồ hởi mỗi khi bước vào tập luyện. Tuy nhiên, có lẽ vì còn quá trẻ nên các thí sinh thường mất tập trung hay mải đùa nghịch làm thầy giận. Nhưng mà các thí sinh cũng đã có sự tiến bộ rõ rệt trong các đêm diễn vừa qua đấy thôi.
Còn riêng với Khoa, ngoài những giờ học cùng các bạn, Khoa vẫn thường xuyên ở lại, nhờ thầy Joe chỉ bảo thêm. Đây là cơ hội tốt để Khoa hoàn thiện về các kỹ năng trên sân khấu.
Khoa nghĩ sao trước ý kiến cho rằng các thí sinh Sao Mai năm nay, chưa đoàn kết lắm?
Các thí sinh tham dự Sao Mai năm nay đều có tuổi đời rất trẻ. Hơn thế nữa, họ đều là những người có cá tính rất mạnh vậy nên đôi khi cũng có sự va chạm nho nhỏ giống như một lớp học bình thường thôi. Không phải ai cũng hợp với tất cả mọi người. Vì thế, nếu cảm thấy hợp với ai thì chơi, chưa hợp lắm thì ít tiếp xúc hơn. Đó là chuyện bình thường. Điều quan trọng là những gì mà các thí sinh cống hiến cho khán giả trong các đêm diễn.
Vậy trong các thí sinh, Khoa chơi thân với ai nhất?
Khoa thì Khoa thích sự trong sáng, nỗ lực của Thu Hường và sự nhiệt tình, năng nổ, hay giúp đỡ người khác của Hoàng Hiệp.
Cám ơn Khoa!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)