Nam thanh niên mang tiền ra đốt. Ảnh chụp từ clip |
"Có biết đang có bao nhiêu mảnh đời cơ cực ngoài xã hội cần những đồng tiền này để sống tạm bợ qua ngày không", một thành viên của trang chia sẻ clip Youtube lên tiếng. Người khác cũng ý kiến: "Đem tiền đó mà cho người nghèo sẽ được cám ơn. Còn chơi trò khoe của này chỉ đáng bị chửi".
Trả lời về vấn đề này, một đại diện của Ngân hàng Nhà nước khẳng định luật đã ghi rõ hủy hoại tiền là vi phạm pháp luật, có thể xử lý hình sự. Theo Điều 3. Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 30/06/2003) đã ghi rõ nghiêm cấm hủy hoại tiền Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.
"Trừ những trường hợp người tâm thần không làm chủ được hành vi, từ trước đến nay đã nhiều trường hợp bị xử lý vì tội hủy hoại tiền tệ", đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định.
Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng đốt tiền "cho vui" rồi đăng tải lên mạng để khoe mẽ. Trước đó, trên một diễn đàn dành cho giới công nghệ, một thành viên cũng bị lên án khi đăng ảnh đốt một tập tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng.