Tin tức - pháp luật 2012-12-04 12:49:22

CSHS Rượt Đuổi Cướp Như Phim Hành Động


[justify]Cảnh sát hình sự đặc nhiệm TP.HCM đã có cuộc truy bắt nghẹt thở hai tên cướp là những con nghiện qua nhiều tuyến đường vào sáng nay 4/12.[/justify]
[justify]Khoảng 9h30 phút ngày 4/12, đang trên đường tuần tra tại đường Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM), tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Phú Nhuận phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo.[/justify]
[justify]Khi đến khu vực gần cổng trường THPT Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Văn Cừ (phường 4, quận 5, TP.HCM), 2 đối tượng hiện nguyên hình là những tên cướp chuyên nghiệp. Lúc này chúng phát hiện anh Trần Thanh Trường (SN 1984, ngụ quận 4, TP.HCM), điều khiển xe ô tô 7 chỗ, BKS 52Z-7856 đậu bên lề đường. Ngay lập tức đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe đi quan sát, khi phát hiện anh Trường để chiếc điện thoại Iphone 4 màu đen bên ghế phụ, tên này liền ra hiệu cho đồng bọn tiếp cận để “ăn hàng”.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]
Phạm Hữu Nhật Cường…
[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]
… và Đỗ Tuấn Anh tại cơ quan điều tra
[/justify]
Lúc này, bọn chúng giả vờ áp sát anh Trường để hỏi đường, đối tượng còn lại lợi dụng sự mất tập trung của nạn nhân liền dùng “khóa vạn năng” mở cửa bên ghế phụ, thò tay vào lấy chiếc điện thoại rồi lên xe đồng bọn bỏ chạy. Bí mật theo dõi, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức đuổi theo nhưng bọn cướp tăng tốc với tốc độ kinh hoàng. Cuộc rượt đuổi như trong phim hành động qua nhiều tuyến đường, bọn cướp liên tục đánh võng, lạng lách vào những chỗ đông người nhằm đáng lạc hướng sự truy đuổi của cảnh sát.
Đến giao lộ đường Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu (thuộc quận 3, TP.HCM), cảnh sát đã ép được xe bọn cướp, nhưng bị bọn chúng dùng dao chống trả quyết liệt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và võ thuật sắc bén, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã khổng chế được 2 tên cướp giải về trụ sở lấy lời khai.
Tại cơ quan điều tra, chúng khai tên Đỗ Tuấn Anh (SN 1981, phường Bạch Mã, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Phạm Hữu Nhật Cường (SN 1985, ngụ đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM). Theo điều tra, 2 đối tượng này đều là “con nghiện” đã thực hiện nhiều vụ cướp tương tự gây hoang mang người dân trong thời gian dài. Riêng tên Cường đang trốn lệnh truy nã của Công an quận Gò Vấp về tội “cố ý gây thương tích”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)