[justify]Sự kiện DFS 9 lần này với tên gọi Dreaming dự kiến có 4 nhà thiết kế đồng hành bao gồm: Hoàng Ngân, Anh Tuấn, Juliane Kunze, Kelly Bùi nhưng đến phút cuối lại có thêm sự góp mặt của Designer Đỗ Mạnh Cường với bộ sưu tập "Mây". Bộ sưu tập đã thực sự mang đến cho DFS9 đủ mơ màng đúng như cái tên "Dreaming" của mình. Những NTK và các người mẫu đến từ những công ty tên tuổi thực sự đã có một buổi trình diễn vô cùng ấn tượng!
[/justify]
Tiết mục múa đương đại khởi đầu chương trình.
Thanh Hằng trong trang phục của các NTK
Người mẫu Trang Trần
[justify]Phải đến khi những bộ trang phục của NTK Kelly Bùi được biểu diễn trên sân khấu, cả không gian The Garden Mall như hòa vào một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê với tiếng vó ngựa rong ruổi trên những con đường dài. Những đôi guốc cao không gót được lấy cảm hứng từ vó của những chú ngựa hoang, kết hợp với phong cách làm tóc táo bạo, NTK Kelly Bùi đã thực sự thổi hồn vào những bộ trang phục của mình.[/justify]
[justify]Nhưng thực sự đúng với tên gọi của DFS9 lần này có lẽ là BST Mây của NTK Đỗ Mạnh Cường. Những gì khán giả muốn thấy, muốn cảm nhận nhưng chưa thực sự được làm cho thỏa mãn bởi những nhà thiết kế khác thì chính Đỗ Mạnh Cường đã làm được điều này. BST như đưa khán giả vào một không gian hoàn toàn mới, mộng mị hơn, ảo giác hơn.
[/justify]
[/justify]
Tiết mục múa đương đại khởi đầu chương trình.
Thanh Hằng trong trang phục của các NTK
Người mẫu Trang Trần
[justify]Phải đến khi những bộ trang phục của NTK Kelly Bùi được biểu diễn trên sân khấu, cả không gian The Garden Mall như hòa vào một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê với tiếng vó ngựa rong ruổi trên những con đường dài. Những đôi guốc cao không gót được lấy cảm hứng từ vó của những chú ngựa hoang, kết hợp với phong cách làm tóc táo bạo, NTK Kelly Bùi đã thực sự thổi hồn vào những bộ trang phục của mình.[/justify]
[justify]Nhưng thực sự đúng với tên gọi của DFS9 lần này có lẽ là BST Mây của NTK Đỗ Mạnh Cường. Những gì khán giả muốn thấy, muốn cảm nhận nhưng chưa thực sự được làm cho thỏa mãn bởi những nhà thiết kế khác thì chính Đỗ Mạnh Cường đã làm được điều này. BST như đưa khán giả vào một không gian hoàn toàn mới, mộng mị hơn, ảo giác hơn.
[/justify]