Tâm sự - chia sẻ 2011-05-22 06:03:19

Chia Sẽ Những Cách Để Uống "Rượu" Ko Say<<<a,e tham khảo nhé


[size=3]-Ko có ai uống rượu nhiều mà ko bị say cả,nhưng những kinh nghiệm sau đây sẽ giúp được A.e mình tăng tửu lượng đầy bất ngờ!

[/size][size=3]Trong cuộc đời nam nhân như chúng mình thì Ko thể tránh được những cuộc vui "chén chú chén anh".Ngay cả Mod còn say bí tỷ chứ nói gì anh em nào. Nên mình bày cho các bạn 1 mẹo nhỏ sau đây để đối phó:

Trích:
Xin giới thiệu một vài mẹo vặt có thể giúp bạn tăng cường “sức chịu đựng” khi uống rượu có chừng mực. Hy vọng có thể giúp ích cho bạn.

- Trước khi uống rượu, uống 2 viên 50mg sinh tố B6 kèm theo một viên sinh tố B-100 có thể làm bớt say hơn phân nửa (nhưng không nên dùng B6 thường xuyên, có thể có biến chứng không tốt).

- Ăn vài bát cơm với rau luộc có thể khiến bạn “tăng cường sức chịu đựng” rất lâu. Trong cơm, gạo, cám…có nhiều sinh tố B và carbonhydrat (chú ý không nên vo gạo kỹ trước khi nấu, sẽ làm mất hết các sinh tố trong gạo).

- Trong rau luộc (các loại rau màu xanh đậm như rau muống, rau cải) có nhiều khoáng chất. Đó toàn là những chất bị mất nhiều nhất trong lúc uống rượu.

- Nếu trong lúc ăn cơm bạn còn thêm một ly nước cam pha mật ong nữa, thì bạn không còn lo gì đến khó coi vì say rượu.
[/size][size=3]
-Khi uống rượu có thể uống kèm với 1 ly nước lọc[/size][size=3].Cách này cũng giúp đẩy nhanh quá trình đào thải chất cồn ra khỏi cơ thể qua đường "tiểu tiện", làm bạn không bị say khi uống rượu,[/size][size=3]nhưng sai lầm có nhiều bạn uống rất nhiều nước vào,điều đó khiến bạn rất dể bị nôn "nước" trước khi say vì rượu…

-không nên uống nhiều rượu một lúc[/size] [size=3]vì 1 lượng cồn lớn bất ngờ "đổ bộ" vào cơ thể trong thời gian ngắn có thể gây tác động nhanh, mạnh tới não bộ, có thể dẫn tới choáng và nhanh say hơn

-Nhiều trường hợp nhậu xong Anh em hay rũ nhau "uống chén trà đàm đạo".nhưng
[/size] [size=3]thành phần tanin trong trà lại càng kích thích nhanh hơn quá trình thẩm thấu của cồn vào dạ dày và gây hại cho dạ dày nhiều hơn,Cái này nên tránh.

-Thêm một sai lầm nữa sau khi nhậu về hoặc sáng mai tỉnh dậy chúng ta lại làm ngay ly nước chanh hay nước cam ép và cho đó là mát mẻ giảm nhiệt nhưng thành phần nó chứa nhiều axit vô cùng hại cho dạ dày lúc này,bạn sẽ bị nôn ngay sau khi uống nó nếu ko chịu được…nên uống nước ép trái cây nhưng ko phải là nước chanh hay nước cam ép nhé…

-Tuyệt đối không dùng thuốc hạ sốt khi cảm thấy choáng và cơ thể đang nóng ran lên,
[/size][size=3]Nếu uống thuốc hạ sốt (Hyroxy phenyl acetamide) ngay sau khi uống rượu có thể sản sinh ra các độc tố dẫn đến viêm gan thậm chí gây tổn thương nghiêm trọng đến gan, có thể dẫn tới tử vong…hãy đợi đến sáng ngày hôm sau khi đã tỉnh táo

[/size][size=3]
-Một bát cháo trắng nóng + ly nước ép trái cây để cơ thể bạn trở về trạng thái bình thường

-
[/size][size=3]Còn kinh nghiệm của mình để không bao giời bị say là đừng bao giời uống ( dỡn thôi ai mà không uống nhưng uống đủ độ thôi :d ) chúc anh em sống "vui khõe có ích" 3bye3[/size]



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)