[justify][justify]Lĩnh vực bán hàng đa cấp du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm trước và không ngừng phát triển cho tới nay. Bắt đầu từ ngày 01/7/2005, Luật Cạnh tranh có hiệu lực, trong đó có những điều khoản quy định về bán hàng đa cấp, tiếp đó một số Nghị định của Chính phủ về quản lý bán hàng đa cấp cũng lần lượt được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ các công ty và nhà phân phối chân chính.[/justify]
[/justify]
[justify][justify]Có thể thấy trong lĩnh vực bán hàng đa cấp rất nhiều doanh nghiệp có mức doanh thu cao như Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, Công Ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Tầm nhìn Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Avon (Việt Nam) … Những công ty này đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều người chưa thực sự hiểu đúng bản chất của bán hàng đa cấp, thậm chí có người còn cực đoan cho rằng đây là mô hình làm ăn lừa đảo mặc dù không đưa ra được những bằng chứng thuyết phục cho quan điểm của mình. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này.[/justify]
[/justify]
![]() |
Một buổi hội thảo của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy |
[/justify]
[justify][justify]Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy, bán hàng đa cấp là một nghề tốt, mang lại thu nhập chính đáng cho người lao động, có tính giáo dục và nhân văn cao trong xã hội. Anh Vũ Ngọc Tuyên, Trưởng phòng Rubi, Công ty Thiên Ngọc Minh Uy nói “Ai đã thực sự hiểu về bán hàng đa cấp sẽ thấy đây là một hình thức bán hàng rất tuyệt vời. Kinh doanh trong lĩnh vực này đơn giản hơn tôi nghĩ, chỉ cần bạn hiểu biết, yêu thích sản phẩm và hàng ngày chia sẻ nó với mọi người, làm việc bình thường đó bằng niềm say mê thì bạn chắc chắn thành công”.[/justify]
[/justify]
[justify][justify]Bán hàng đa cấp cũng được coi là phương thức kinh doanh huy động được sức lao động nhàn rỗi trong nhân dân, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Nói như bà Trương Thị Nhi, Chủ tịch Hiệp hội bán hàng đa cấp, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lô Hội thì “trên thực tế, ngành bán hàng đa cấp đã tạo cơ hội nâng cao thu nhập, thay đổi cuộc sống cho nhiều người, ở mọi tầng lớp”.[/justify]
[/justify]
[justify][justify]Tính đến tháng 6/2010, tại Việt Nam có 35 doanh nghiệp đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, thu hút khoảng 660.000 người. Sản phẩm được đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp chủ yếu là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân và đồ dùng gia đình. Doanh thu hoạt động bán hàng năm 2008 là 1.400 tỷ đồng và năm 2009 là 2.100 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 150%/năm. Các doanh nghiệp cũng đã nộp vào ngân sách Nhà nước từ năm 2006 - 2009 khoảng 660 tỷ đồng. Giám đốc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cho biết “là một trong số những công ty hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, mới đầu chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn và sóng gió, nhưng với niềm tin và sự quyết tâm, chúng tôi đã cố gắng để đảm bảo doanh thu, nâng cao vị trí, uy tín của công ty trên thị trường”.[/justify]
[/justify]
[justify][justify]
[/justify]
Ngọc Ánh