Tin tức - pháp luật 2013-01-29 13:39:32

Bị chê điện thoại 'ghẻ', nam thanh niên giết người


Mang điện thoại bị bán thì bị anh Lạng chê điện thoại 'ghẻ', Quang tức giận, dùng liềm cứa cổ nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 28/1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Phan Văn Quang (sinh tháng 9/1996; ngụ xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 12 năm tù giam về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân số tiền 91 triệu đồng, mỗi tháng cung cấp một triệu đồng cho hai con nạn nhân ăn học cho đến khi 18 tuổi.


Vì chưa đủ 16 tuổi, Quang bị tuyên phạt 12 năm tù giam.


Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2012, Phan Văn Quang mang điện thoại di động cũ đến bán cho anh Nguyễn Văn Lạng (ngụ cùng xã) thì bị anh Lạng chê điện thoại “ghẻ”. Quang nảy sinh ý định giết chết anh Lạng cho bõ tức.

Chiều 6/8/2012, Quang lấy một chiếc liềm đập cong mũi dắt vào sau lưng quần và gọi điện thoại cho anh Lạng thuê chở đi xã Tân Thắng với giá 350.000 đồng. Khi đi đến xã Tân Thắng, do trời chưa tối nên Quang nói anh Lạng quay xe về Quỳnh Tam. Khi đến đường liên huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu thì trời bắt đầu tối, Quang ngồi sang ghế bên trái, lấy liềm mang theo cứa cổ anh Lạng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Quang mở cửa xe bỏ chạy vào nhà chị Trần Thị Hà Dân ở xã Quỳnh Châu trốn. Trong lúc trốn, Quang trộm luôn máy tính xách tay và điện thoại di động của chị Dân. Ngày 10/8, Quang bị Cơ quan điều tra bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn. Thời điểm gây án, Phan Văn Quang mới 15 tuổi 11 tháng.

Theo Người Lao Động
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)