Chuyện lạ 2013-02-08 04:07:21

5 Loại Súng Dân Sự Phổ Biến Nhất Từ Trước Tới Nay


Đạo luật bổ sung lần thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua ngày 15/9/1791 đã cho người dân Mỹ quyền sở hữu và sử dụng súng. Theo Cục thống kê Tư pháp, năm 1999 có 36% dân số Mỹ sở hữu vũ khí, đến năm 2008, con số này là 42%. Trong số những người sở hữu súng, 58% số người sở hữu súng ngắn, 63% sở hữu súng săn và 59% sở hữu súng trường. Theo thống kê của Hiệp hội súng thể thao Mỹ, tiền lợi nhuận thu được từ việc buôn bán súng đạn gồm có 1/3 từ súng ngắn, 1/3 từ việc buôn bán súng săn và súng trường, phần còn lại đến từ phần bán đạn dược. Tuy nhiên, những con số trên lại không đưa ra được những dòng súng nhất định mà chỉ tổng kết được các loại súng chung chung. Các loại súng dân dụng thường gặp là súng hỏa mai, súng lục, súng lục ổ quay, súng trường và súng săn ( Súng máy bị kiểm soát nghiêm ngặt và không được xếp vào các loại súng dân dụng).
[size=medium]Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 5 loại súng dân dụng nổi tiếng nhất tính đến thời điểm hiện nay.[/size]
[size=medium][/size]


[size=medium]1. Súng hỏa mai Thompson Center Arms Encore[/size]
[size=medium]Các loại súng hỏa mai ( Muzzleloader), như khẩu Thompson Center Arms Encore hoặc các loại súng chống tăng B40 ( RPG-2), B41 ( RPG-7), là các loại súng nạp đạn hay thuốc súng qua đầu nòng súng thay vì qua buồng đạn như các loại súng hiện đại khác. Những khẩu súng trường Springfield M1855 được sử dụng trong thời nội chiến Mỹ là một đại diện tiêu biểu cho dòng súng này, thực tế thì rất nhiều người vẫn cho rằng những khẩu súng trường Springfield là loại súng tốt nhất từng được tạo ra.[/size]
[size=medium]Vào những năm 1800, những khẩu tiếp đạn lên nòng ( Repeater) như spencer hay henry đã thay thế súng hỏa mai trên chiến trường trong Thế chiến thứ I. Bao năm qua, rất nhiều người đã bỏ công sức tìm kiếm những khẩu súng hỏa mai, họ truy tìm những khẩu súng này cho bộ sưu tập của mình hoặc cải tiến những khẩu súng đó thành loại súng săn mới.[/size]
[size=medium]Những khẩu Thompson Center Arms Encore là loại súng hỏa mai hiện đại, buồng đạn và bộ phận đánh lửa nằm thẳng hàng với nhau, do đó, việc kích nổ có hiệu quả hơn so với loại súng cổ, thuốc súng có thể đẩy đầu đạn đi với những lực mạnh hơn. Đặc biệt hơn nữa, hệ thống đánh lửa và buồng đạn không phải phơi ra ngoài không khí nên không còn phải lo lắng về việc thuốc súng bị ẩm nữa.[/size]
[size=medium]Những khẩu Thompson Encore 209x50 Magnum là những khẩu súng tốt nhất trong dòng này, với chiều dài nòng khoảng 0,66m giúp cho viên đạn bay ra với vận tốc 671 m/s khi ra khỏi nòng, nó có thể đạt tầm bắn khoảng 180m.[/size]
[size=medium][/size]


[size=medium]2. Súng săn Remington Model 870[/size]
[size=medium]Súng săn (Shotgun) hiện đại có cơ chế lên đạn kiểu bơm hơi với buồng chứa đạn 6,7 viên có dạng hình ống nằm ở ngay dưới nòng súng. Không như những loại súng trường có nòng sẻ, các loại loại súng săn là súng nòng trơn, có thể bắn đạn thành nhiều đường ( Việt Nam thường gọi là đạn hoa cải) và có sức sát thương lớn trong phạm vi gần, nhưng nó không thể đạt tầm bắn như các loại súng trường được. Các loại shotgun cũng có thể sử dụng làm súng phóng lựu, thường được cảnh sát dùng để phóng lựu đạn hơi cay trong các cuộc biểu tình.[/size]
[size=medium]Loại súng Flintstock Etpigon là loại shotgun thịnh hành vào những năm 1800, loại súng này được sử dụng để bảo vệ khỏi những tên cướp đường, nó là những khẩu shotgun có nòng súng loe, gần giống với những khẩu súng cưa nòng hiện nay.Thời điểm shotgun lên ngôi là vào những năm 1880 khi những khẩu súng hiện đại với cách lên đạn bơm hơi chính thức ra đời.[/size]
[size=medium][/size]

[size=medium]Marilyn Monroe cùng khẩu Etigon.[/size]

[size=medium]Hãng Remington cho ra mắt khẩu Shotgun Model 870 vào năm 1950 và nó nhanh chóng trở thành loại súng săn bán chạy nhất mọi thời đại. Đã có hơn 10 triệu khẩu Remington 870 được bán ra, những người sở hữu loại súng này gồm đủ các thành phần từ thợ săn, dân thể thao cho đến luật sư, binh lính. Thân của loại súng này được cán từ thép nguyên miếng nên loại súng này vô cùng bền.[/size]
[size=medium][/size]


[size=medium]3. Súng trường bán tự động Bushmaster AR-15[/size]
[size=medium]Từ năm 1934, súng máy và súng tự động đã bị cấm lưu hành trong dân thường. Những loại súng bán tự động như AR-15 có tốc độ bắn không thể bì kịp với những loại súng tự động vì mỗi lượt bắn, người sử dụng phải kéo cò để bắn từng viên một chứ không được giữ.[/size]
[size=medium]Hai chữ AR là viết tắt của ArmaLite rifle, trong đó ArmaLite là hãng đã chế tạo ra loại súng này vào những năm 1950, kỹ sư trưởng của ArmaLite khi ấy là Eugene Stoner đã cố gắng chế tạo ra loại súng nhẹ hơn và ít giật hơn những khẩu súng khi ấy. Kết quả nghiên cứu của ông là loại súng nặng chưa đến 3kg là AR-10 ra đời, và cho đến năm 1956, do yêu cầu của quân đội, hãng ArmaLite lại thu gọn khẩu AR-10 hơn nữa và tạo ra AR-15.[/size]
[size=medium]Vào thời điểm này, AR-15 không được quân đội chú ý đến nên hãng ArmaLite đã bán mẫu thiết kế này cho hãng Colt, từ mẫu thiết kế mua lại từ ArmaLite, hãng Colt đã sản xuất ra những khẩu M16, loại súng này đã được quân độ Mỹ sử dụng rộng rãi trong chiến tranh ở Việt Nam. Tuy nhiên, những nhà sản xuất khác như hãng Bushmaster lại sản xuất những loại súng lấy nguyên mẫu AR-15 để bán cho dân thường.[/size]
[size=medium]Cho đến ngày nay, Bushmaster là nhà sản xuất thành công nhất với những mẫu súng cải tiến từ AR-15. Trong những sản phẩm của Bushmaster, khẩu Predator nóng 0,5m với cỡ đạn 5,56mm là phổ biến nhất, loại súng này được phép sử dụng trong sắn bắn ở rất nhiều bang tại Mỹ. Loại súng này có ưu điểm là dễ mang vác và có độ chính xác cao.[/size]
[size=medium]Ngoài Bushmaster, các hãng như DPMS Firearms hay Stag Arms cũng nổi tiếng với những sản phẩm thiết kế theo mẫu AR-15.[/size]
[size=medium][/size]


[size=medium]4. Súng lục ổ quay Smith & Wesson Model 10[/size]
[size=medium]Vào những năm đầu của thế kỷ 19, những khẩu súng lục ổ quay (Revolver) đã được sử dụng rộng rãi, ngay cả hình ảnh những chàng cowboy miền Tây cũng gắn liền với hình tượng loại súng này. Loại súng này không có nhiều thay đổi so với thiết kế ban đầu, ổ đạn của súng là một khối hình trụ có lỗ chứa đạn, đối với loại single-action, người sử dụng sẽ phải kéo bùa gõ mỗi lần muốn bắn, đối với loại double-action, búa gõ và ổ quay sẽ tự động hoạt động mỗi lần kéo cò.[/size]
[size=medium]Trong cuộc Nội chiến của Mỹ, hãng Colt đã sản xuất 100.000 khẩu revolver bán cho cả 2 phe của cuộc chiến gồm 2 loại là M1860 Army Colt và M1861 Navy Colt. Sau chiến tranh, Colt M1873 là loại súng nổi tiếng và là biểu tượng cho cuộc sống trận mạc, ngoài vòng pháp luật và cuộc sống của miền Tây.[/size]
[size=medium][/size]

[size=medium]Những khẩu súng ổ trục quay gắn liền với hình ảnh miền Tây hoang dã.[/size]

[size=medium]Ngay cả hãng Remington cũng tham gia vào cuộc đua sản xuất revolver trong cuộc Nội chiến. Tuy nhiên, hãng Smith & Wesson lại là hãng thành công với dòng súng revolver này. Bắt đầu sản xuất từ năm 1857, S&W đã cải tiến loại súng này và tạo ra Revolver S&W Model 10 vào năm 1899, bắn đạn cỡ 9,65mm với nòng dài 10cm. Đến năm 1950, J-frame, loại súng cỡ nhỏ của Model 10, được chế tạo và cũng mang lại thành công cho S&W. Ngày nay, những khẩu súng lục ổ quay này được coi là nổi tiếng nhất trong những loại súng ổ quay.[/size]
[size=medium][/size]

[size=medium]Khẩu J-frame - một phiên bản nhỏ hơn của Revolver Model 10.[/size]

[size=medium]5. Colt M1911[/size]
[size=medium]Nhược điểm của những khẩu súng lục ổ quay là mang được ít đạn và mất thời gian sau mỗi lần thay đạn, những nhà thiết kế đã tạo nên những khẩu súng lục bán tự động nhằm giải quyết vấn đề này. Những khẩu súng lục bán tự động sử dụng lực bắn để đẩy vỏ đạn cũ ra khỏi súng sau đó viên đạn mới sẽ được nạp vào. Băng đạn của những khẩu súng lục bán tự động này ban đầu thiết kế có thể chứa từ 7 đến 9 viên đạn, nhưng những loại súng hiện đại có thể chứa 33 viên trong 1 băng đạn.[/size]
[size=medium]Ban đầu, loại súng này sử dụng cùng loại đạn với những khẩu revolver model 10 nhưng sau đó được John Browning cải tiến, thiết kế để súng sử dụng loại đạn 11,43mm và loại đạn này trở thành tiêu chuẩn với những khẩu súng lục Colt. Quân đội Mỹ sử dụng những khẩu Colt M1911 của Browning cho đến những năm 1990 khi loại súng Beretta 9mm được đưa vào sử dụng.[/size]
[size=medium]Mặc dù không được quân đội sử dụng nữa nhưng Colt M1911 vẫn còn rất phổ biến trong dân chúng. Có rất nhiều công ty cũng thành công với việc bán những khẩu M1911 cải tiến, và loại súng này vẫn được nhiều người cho là loại súng lục tốt nhất hiện nay.[/size]
[size=medium][/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)