Tin tức - pháp luật 2011-07-15 18:30:59

20 năm tù giam cho nữ cán bộ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng


[size=4]Lợi dụng là cán bộ UBND thị trấn huyện Anh Sơn (Nghệ An), với thủ đoạn vay nợ với lãi suất cao Đặng Thị Ngoan đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng của 14 nạn nhân. Với hành vi đó, Ngoan bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù.





[/size]

[size=4][/size]

[size=4]Bị cáo Đặng Thị Ngoan trước vành móng ngựa[/size]

[size=4]

Sáng nay 14/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Đặng Thị Ngoan (SN 1983, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ tháng 2/2009 đến tháng 6/2010, Đặng Thị Ngoan công tác tại UBND thị trấn huyện Anh Sơn với nhiều công việc khác nhau như: Văn thư kiêm thủ quỹ, phụ việc tại Ban tài chính kế toán UBND thị trấn đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 14 cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn huyện Anh Sơn với tổng số tiền lên tới 4.524.400.0000 đồng.

Cụ thể, Ngoan đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hoa (xóm 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn), là giáo viên cũ của mình số tiền 3 tỷ 690 triệu đồng ; chị Nguyễn Thị Hoa (khối 7, thị trấn Anh Sơn) 40 triệu đồng; Ngô Thị Hương Trà (Bệnh viện Đa khoa Anh Sơn) 50 triệu đồng; Trịnh Thị Lan (khối 6, thị trấn Anh Sơn) 55 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Huế (khối 3, thị trấn Anh Sơn) 40 triệu đồng; Trương Thị Nguyệt (cán bộ xí nghiệp thủy lợi Anh Sơn) 20 triệu đồng; Nguyễn Đình Tường (khối 4, thị trấn Anh Sơn) 251 triệu đồng; Nguyễn Thị Mai (khối 4, thị trấn Anh Sơn) 70 triệu đồng; Nguyễn Thị Chuyên (xóm 7, xã Hội Sơn, Anh Sơn) 56,4 triệu đồng; Lâm Thị Thành (Khu tập thể nhà máy xi măng Thanh Sơn, Anh Sơn) 10 triệu đồng; Nguyễn Thị Cúc (khối 6, thị trấn Anh Sơn) 80 triệu đồng; Phan Thị Loan (cán bộ Trạm thú y Anh Sơn) 25 triệu đồng; Nguyễn Văn Tuất (khối 3, thị trấn Anh Sơn) 11 triệu đồng và 1 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất và Đặng Thị Hiền Lương (xóm 3, Phúc Sơn, Anh Sơn) 126 triệu đồng.

Không những đưa ra mức lãi suất cực cao để đánh vào tâm lý hám lợi của các nạn nhân (lãi suất thấp nhất 5.000 đồng/triệu/ngày, cao nhất là 25.000 đồng/triệu/ngày), Đặng Thị Ngoan còn làm giả chữ ký của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn, dùng trộm con dấu của UBND thị trấn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Ngoan bị bắt tạm giam từ ngà 1/9/2010 nhưng đến ngày 27/12/2009 do được gia đình bảo lãnh là đang trong thời gian nuôi con nhỏ.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Thị Ngoan khai báo quanh co, chối tội, thiếu thành khẩn bởi vậy mặc dù có nhân thân tốt nhưng Hội đồng xét xử không cho thị được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Nhận thấy hành vi phạm tội của Đặng Thị Ngoan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 4,5 tỷ đồng. Hành vi đó của Đặng Thị Ngoan đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm giáo dục bị can và ngăn ngừa chung, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Loan 20 năm tù giam, đồng thời yêu cầu bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Kết luận của Hội đồng xét xử đã nhận được sự đồng tình cao của các nạn nhân có mặt tại phiên tòa.

(theo dantri)[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)