Tin tức - pháp luật 2013-04-11 12:58:41

2 gã say hiếp dâm bé gái 8 tuổi một cách tàn bạo


[justify] [/justify]
[justify]Sau một chầu nhậu say bí tỉ, Nguyễn Phước Thiện và Phùng Văn Liêm (xã Tân An Thạnh, Bình Tân -Vĩnh Long) có hành vi thú tính với bé gái mới 8 tuổi.[/justify]
 

Ngày 5/4/2013 TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thiện và Liêm tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đứng trước vành móng ngựa, 2 bị cáo xấu hổ không dám nhìn người thân, bạn bè và gia đình bị hại.
Theo lời khai tại tòa, ngày 19/10/2012, Thiện tổ chức tiệc nhậu tại nhà, tham gia có Liêm và người bạn ở xóm là Phan Văn Dô.
3 người uống hết 2 lít rượu, Dô xỉn lên giường ngủ, còn lại Thiện và Liêm ngồi lại “tám” thì có cháu N. nhà kế bên qua chơi. Cơn thú tính trỗi dậy, Thiện lợi dụng lòng non nớt của cháu, dụ N. vào buồng giở trò đồi bại. Tuy nhiên, Thiện không thực hiện được ý đồ tà tâm do cháu N. còn quá nhỏ.
Lúc này, Liêm đi vào phát hiện sự việc. Lẽ ra Liêm tố giác hành vi đồi bại của Thiện thì lại đang tâm thực hiện hành vi thú tính với cháu N. Cháu N. chống đối thì bị gã đàn ông cuồng dâm như Liêm đánh vào mặt một cái như trời giáng làm cháu khóc òa và vẫn không buông tha.
Khi mẹ của Thiện đi làm về, Liêm mới chịu buông cháu N. và ra về nhà ngủ. Sau đó, gia đình cháu N. biết được vụ việc, làm đơn tố cáo Thiện và Liêm ra pháp luật.
Tại tòa, mẹ bị cáo Thiện lo lắng: Không biết nó (Thiện) ở tù bao nhiêu năm. Nó ly dị vợ nên buồn hay nhậu nhẹt. Hôm đó, say rượu quá mất hết tâm trí làm chuyện tày trời…
Liêm cũng chung hoàn cảnh như Thiện, gia đình đổ vỡ hạnh phúc, về sống với mẹ ruột. Cả 2 thường mượn rượu giải sầu, để rồi xảy ra chuyện đáng lên án như thế.
[justify]Bà Thái Thị Ghi - mẹ của Liêm - ngồi buồn hiu ở góc phòng xử án: “Lúc không uống rượu, thằng Liêm hiền như cục đất vậy và rất giỏi giang, ai thuê gì cũng làm phụ giúp gia đình. Từ ngày xảy ra vụ việc, mặc cảm với mọi người, gia đình cũng không dám nhìn mặt bà con lối xóm…”.Chị Nga - mẹ của bị hại - tỏ ra căm phẫn hành vi của 2 bị cáo, chị không yêu cầu bồi thường nhân phẩm, tinh thần, sức khỏe cháu N., nhưng tòa cần xử lý nghiêm để phòng ngừa cho xã hội.[/justify]
[justify]Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, không những vi phạm pháp luật còn ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của một bộ phận xã hội. Xét hành vi của bị cáo Thiện, HĐXX quyết định chuyển tội danh từ “Hiếp dâm trẻ em” sang “Dâm ô trẻ em”. Tòa tuyên phạt bị cáo Liêm 12 năm tội “Hiếp dâm trẻ em” và Thiện 6 năm tội “Dâm ô trẻ em”.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)