Tin tức - pháp luật 2011-06-23 04:00:18

'Yêu râu xanh' tuổi teen chém công an -- éo đỡ đc thèng này


Tức tối vì việc hiếp dâm của mình bị quần chúng phát giác, truy đuổi và báo công an, Nguyễn Duy Thanh đã vác rựa đi tìm người tố giác và chém bị thương 2 người, trong đó có 1 công an viên.


Trưa ngày 22/6, ông Cao Tấn Sơn, Trưởng Công an xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Thanh (SN 1994), ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông vì hành vi hiếp dâm, chém người và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối ngày 21/6, khi đang tắm ở giếng nước nằm cách nhà khoảng 300m, thì chị Tô Thị Phương (SN 1969), ở cùng thôn, phát hiện có tiếng động lạ ở gần đó, nên lo sợ vội bỏ đồ vào thau và ôm đi về.

Khi còn cách nhà khoảng 20m, thì bất ngờ từ trong bụi cây, Thanh lao ra ôm lại định cưỡng hiếp. Tuy nhiên chị Phương đã chống cự quyết liệt và la to. Nghe tiếng kêu nên người thân và bà con ở gần cầm đèn pin chạy ra phát hiện và truy đuổi; đồng thời gọi điện thoại báo công an xã.

Sau khi bỏ chạy về nhà, vì tức giận những người đã phát hiện, cản trở hành vi đồi bại của mình, Thanh vác rựa đi tìm những người tố giác để “xử”. Theo đó Thanh đã đánh vào đầu anh Nguyễn Số (SN 1975), cũng ở cùng thôn, gây chấn thương sọ não phải đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Đồn Dung Quất - Khu kinh tế Dung Quất và xã Bình Đông tổ chức truy bắt; đồng thời nổ súng cảnh cáo, nhưng Thanh vẫn cầm rựa chém anh Phạm Trung, công an viên xã Bình Đông bị thương.

Ngay sau đó Thanh đã bị lực lượng công an khống chế, tước vũ khí, bắt giam vào khoảng 23 giờ cùng ngày. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)