Sau khi ly hôn, người vợ liên tục đòi tăng tiền trợ cấp từ chồng cũ để thuê 4 bảo mẫu chăm con trai. | ||
| ||
[justify]Tòa án vừa bác đơn đòi tiền trợ cấp của một phụ nữ sau khi ly hôn. Cô này yêu cầu số tiền trợ cấp từ người chồng là 278.000 USD một tháng. Ngoài ra, cô còn đòi chồng phải chia 24 triệu USD từ tài sản của chồng. Tuy nhiên, số tiền này chẳng nhằm nhò gì so với số tài sản khổng lồ ước tính từ 77 triệu đến 110 triệu USD của anh chồng. Người vợ cho biết, số tiền này được dùng để trang trải chi phí sinh họat cho cô và đứa con trai bị chứng tự kỷ. Cặp đôi này gặp nhau hồi cuối những năm 1980 và kết hôn năm 1994. Họ có một người con trai chung sinh năm 1996.
Người vợ khẳng định, cậu con trai tự kỷ cần được chăm sóc 24/24 giờ với chi phí khoảng 110.000 USD/năm. Nhờ những đồng tiền trợ cấp này, cậu bé được chăm sóc còn chu đáo hơn cả một hoàng tử nhí, quanh cậu luôn có bốn người phục vụ sẵn sàng làm vừa lòng ông chủ nhỏ. Hiện ông bố đang sống trong một ngôi biệt thự lớn ở Hồng Kông với cô vợ mới. Được biết, người này từng ra tòa đòi quyền gặp con song người vợ đã không đưa đứa trẻ đến. Kể từ năm 2005, hàng tháng, ông chồng cũ thường gửi cho vợ 10.788 USD mỗi tuần hoặc 560.000 USD mỗi năm để nuôi con ăn học. Gần đây, ông bố còn gửi 691.000 USD vào một quỹ ủy thác để trả các hóa đơn thanh toán. Một nguồn tin cho biết, cô vợ cũ đã 'đốt' khá nhiều tiền vào các hoạt động mua sắm, giải trí nên nguyện vọng được nâng mức trợ cấp từ chồng vẫn chưa được tòa thông qua.[/justify] |