Tin tức - pháp luật 2012-07-29 13:34:23

Tước quân tịch thượng sĩ công an giúp tội phạm trốn trại


[size=2]Sáng nay (29/7), Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, liên quan đến vụ Thảo “hít le” trốn thoát ở trại giam thuộc Công an huyện Tư Nghĩa, ngành công an đã tước quân tịch của một thượng sĩ công an.[/size]

Theo đó, tước quân tịch công an nhân dân của Thượng sĩ Võ Đức Thịnh - cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ - Thi hành án hình sự Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).
Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Bùi Văn Thảo (biệt danh Thảo “hít le”, SN 1978, ngụ tổ 17, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) đang thi hành án phạt 8 năm 6 tháng tù về “tội trộm cắp tài sản” tại trại giam Kim Sơn (tỉnh Bình Định). Trong thời gian thi hành án, Công an huyện Tư Nghĩa đưa Thảo “hít le” về Quảng Ngãi để tiếp tục xét xử cũng về tội “trộm cắp tài sản” với mức án 8 năm 6 tháng tù.



Sau khi bị Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa phán xét, Thảo chờ được đưa về lại trại giam Kim Sơn. Ttrong thời gian này, Thảo được giam giữ cùng buồng với đối tượng Phạm Hoài Bảo (can phạm bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội “không chấp hành các quy định hành chính của cơ quan nhà nước”). Tại đây Thảo làm quen với thượng sĩ Võ Đức Thịnh. Sau khi lên kế hoạch trốn trại, vào ngày 26/3/2012, lợi dụng các cán bộ trực trại giam đang nghỉ ngơi, Thịnh đã đánh tráo ổ khóa của buồng giam số 10 sang buồng giam số 12 (buồng giam giữ Thảo và Bảo). Sau đó, Thịnh mang ra chợ Quảng Ngãi làm thêm một chìa khóa khác.



Đến ca trực của Võ Đức Thịnh, y đi tuần ngang qua buồng giam Thảo và Bảo và bỏ chìa khóa vào buồng giam vừa đánh mới qua lỗ thông gió. Lợi dụng lúc vắng người, Thảo và Bảo mở cửa buồng giam bỏ trốn.



Vừa thoát trại giam, hai đối tượng trộm xe máy ở xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa) làm phương tiện chạy trốn. Sau 5 ngày trốn trại, công an bắt tên Bảo khi đối tượng đang lẩn trốn ở P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi. Còn tên Thảo bỏ trốn vào TP.Quy Nhơn (Bình Định), sau đó vào TPHCM và Đắk Lắk, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Thảo “hít le”.



Đến tối ngày 21/5, tên Thảo cùng Đỗ Tấn Nhơn (23 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) ăn bún đêm ở Quảng Ngãi. Tên Thảo khống chế Phạm Tấn Sinh (SN 1989, ngụ ở thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa hành, Quảng Ngãi) rồi đưa lên núi Thiên Bút lấy 3,2 triệu đồng, Thảo gọi điện về gia đình Sinh để tiếp tục tống tiền.



Qua các nguồn tin, lực lượng trinh sát đã mở rộng phạm vi bao vây và áp sát đối tượng, đến trưa ngày 22/5, tên Thảo "hít le" bị Công an tóm gọn trên núi Thiên Bút.



Đại tá Nguyễn Thanh Trang cho biết: “Công an tỉnh đã tước quân tịch thượng sĩ Võ Đức Thịnh khoảng hơn 1 tháng trước. Ngoài ra, việc xét xử hình sự hiện Viện kiểm sát đang thụ lý”.

[size=4]…………………….Like cho ít keng lấy tinh thần post ảnh nào các pro……………………..[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)