Tin tức - pháp luật 2014-01-12 23:57:25

tung tin mẹ "sống lại" để cho số.....đánh đề.


[size=6]Suốt tuần qua vùng cực Nam Tổ quốc rộ lên tin đồn cụ già chết được đưa xuống nhà xác bệnh viện rồi sống lại. Qua xác minh đây chỉ là tin đồn do con trai người bệnh bịa ra.[/size]
[size=medium]Đã 30 tuổi nhưng Thạch Hưởng ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) chưa ổn định nghề nghiệp, chưa lập gia đình vì cuộc sống quá nghèo, đầu óc thiếu minh mẫn. Gần một tháng trước nghe tin cụ Danh Thị Hai (65 tuổi) sức khỏe suy kiệt nên Hưởng bỏ việc làm thuê đưa mẹ ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.
Bác sĩ Bệnh viện Cà Mau chăm sóc sức khỏe cụ Hai. Ảnh: Thiên Phước
Qua kiểm tra, bác sĩ xác định cụ Hai bị tiểu đường khá nặng, được chuyển vào khoa thận - nội tiết điều trị. Vì nhà nghèo nên chế độ ăn uống của cụ Hai không được tốt, bệnh nhân ốm yếu, thường mệt lả người. Có lúc hôn mê, bác sĩ làm thủ tục chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu.
Thấy mẹ được đưa ra khỏi khoa thận - nội tiết, cậu con trai cứ tưởng cụ Hai chết nên đẩy xuống nhà xác. Khi cấp cứu xong, sức khỏe hồi phục, cụ Hai được bác sĩ đưa trở lại khoa thì Hưởng tưởng rằng mẹ sống lại. Hưởng bịa rằng: “Mẹ tôi nói chết hai ngày hai đêm nằm ở nhà xác, ‘đi thiếp’ nhiều lần xuống tận âm phủ vui lắm, gặp hội đông người ở các chùa, đình. Mẹ còn nói bà là con trai nên khi sống lại rất khoái gái đẹp”.
Theo bác sĩ Hà Trần Thúc Linh, tối ngày 6/11 bà Hai sức khỏe yếu, nằm mê man, không nói chuyện được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày 10/11 bà Hai tỉnh lại nên chuyển về khoa thận - nội tiết theo dõi sức khỏe. Nghe bà Hai nói từng “đi thiếp” nên vài người nuôi bệnh xung quanh xin số đánh đề. Chiều hôm đó số xổ trùng hợp nên trúng ngay số bà Hai cho càng làm cho tin đồn thất thiệt về bệnh nhân chết đi sống lại được thổi phồng thêm.
Con trai cụ Hai (phải) khẳng định với phóng viên không thấy mẹ ở nhà xác nhưng “có nghe mẹ nói xuống nhà xác vì chết đi rồi sống lại rồi ‘đi thiếp’ vui lắm”. Ảnh: Thiên Phước
Trao đổi với Ngoisao.net, bác sĩ Trương Hớn Dân (Trưởng khoa thận - nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau) khẳng định chuyện bà Hai chết đi sống lại là tin đồn thất thiệt, gây xáo trộn công tác khám chữa bệnh của khoa. Theo bác sĩ Dân, bên ngoài khoa có cửa rào bảo vệ, người thân đến thăm bệnh theo giờ quy định. Vì vậy, không có chuyện hàng trăm người tập trung suốt ngày để nghe bàn chuyện về cụ Hai.
    Thiên Phước

[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)