Tin tức - pháp luật 2013-01-12 12:54:41

Trói cảnh sát hình sự để cướp súng


Mặc dù trung úy Hiền xưng danh cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, 3 thanh niên vẫn lao vào trói để tước súng, đập gạch vào đầu, lấy toàn bộ giấy tờ.

Ngày 11/1, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi), Cao Văn Trọng (28 tuổi) và Lữ Mộng Đoàn (26 tuổi cùng ở huyện Hoằng Hóa) về tội Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái phép…

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Lê Hoàng.


Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2012, khi đến trạm y tế xã Hoằng Hóa để xác minh vụ vụ tổ chức sới bạc quy mô lớn theo yêu cầu của Phòng cảnh sát hình sự, trung úy Nguyễn Văn Hiền bị 3 bị cáo chặn lại.

Mặc anh Hiền giới thiệu là cảnh sát hình sự, Sơn, Trọng và Đoàn vẫn lôi kéo, quật ngã xuống đất rồi dùng dây cao su trói lại để tước súng. Nạn nhân còn bị chúng dùng gậy đánh dẫn đến mất khả năng phản kháng.

Đầu tháng 11/2012, TAND huyện Hoằng Hóa mở phiên sơ thẩm phạt Sơn 36 tháng tù, Trọng và Đoàn bị phạt lần lượt 27, 24 tháng tù treo. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, trung úy Hiền kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, anh Hiền đề nghị: "Các bị cáo phải khai lại toàn bộ quá trình phạm tội. Ai là người cướp súng, dùng gạch đập vào đầu trong khi tôi đang làm nhiệm vụ”. Tuy nhiên khi tòa chất vấn, cả ba bị cáo đều từ chối trả lời yêu cầu này.

HĐXX giữ nguyên mức án với Sơn, tăng 3-6 tháng tù với Trọng và Đoàn.

Lê Hoàng - vnexpress
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)