Chuyện shock 2011-09-13 09:25:58

top 10 sieu xe tăng hiện đại nhất


[justify][size=2]10….
[/size]
[/justify]

[justify][size=2]Type 99 (Trung Quốc)[/size][/justify]

[justify][size=2]Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99 Trung Quốc phát triển và đưa vào sử dụng năm 2001. Type-99 là loại xe tăng hiện đại nhất của Trung Quốc, nó cũng là sự pha trộn công nghệ giữa Nga và phương tây.[/size][/justify]


9..


[justify][size=2]Báo đen K2 (Hàn Quốc)[/size][/justify]

[justify][size=2]K2 Black Panther (báo đen) là xe tăng chiến đấu chủ lực do Hàn Quốc phát triển bằng công nghệ nội địa có sự pha trộn công nghệ phương tây. K2 được mong đợi là đi vào sản xuất hàng loạt trong năm 2010-2011. Theo giới quân sự thế giới đánh giá, K2 là một trong những xe tăng tốt nhất thế giới, thậm chí là mạnh hơn những sản phẩm của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.[/size][/justify]

Báo đen K2 khạc lửa.
[size=2]Báo đen K2 trang bị pháo nòng trơn Rheinmetall cỡ 120mm kết hợp thiết bị nạp đạn tư động cho phép bắn tốc độ 15 viên/phút. Pháo chính 120mm bắn nhiều loại đạn khác nhau, trong đó đáng lưu ý là đạn thông minh KSTAM. KSTAM sử dụng đầu đạn tự dẫn, phần đuôi có bốn cánh định hướng nhỏ. Tấm bắn của KSTAM lên tới 8.000 mét, đạt độ chính xác rất cao.[/size]

[justify][size=2]Vũ khí phụ của K2 gồm: súng máy đồng trục 7,62mm (12.000 viên đạn) và súng máy hạng nặng 12,7mm K6 (3.200 viên đạn).[/size][/justify]

[justify]8….[/justify]

[justify][size=2]Type 90 (Nhật Bản)[/size][/justify]

[justify][size=2]Type 90 là xe tăng chiến đấu chủ lực của lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản. Type 90 do tập đoàn Misubishi hợp tác với tập đoàn Krauss – Maffei và Mak tank phát triển. Tất nhiên, Type 90 được đánh giá nằm trong top những xe tăng hàng đầu thế giới đồng thời Type 90 cũng là xe tăng đắt nhất thế giới (trị giá 7,4 triệu USD).[/size][/justify]

Xe tăng đắt đỏ Type 90.
[size=2]Hỏa lực mạnh nhất Type 90 là pháo nòng trơn Rheinmetall Rh-M-120 cỡ 120mm kết hợp thiết bị nạp đạn tự động. Pháo 120mm bắn được tất cả các loại đạn tiêu chuẩn NATO cỡ 120mm. Giữa khoang chứa đạn dự trữ với tổ lại được ngăn cách bằng tấm thép để bảo vệ sự sống tổ lái. Vũ khí phụ của Type 90 gồm súng máy đồng trục 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm.[/size]

7….


[justify][size=2]C1 Ariete (Italia)[/size][/justify]

[justify][size=2]C1 Ariete là xe tăng chiến đấu chủ lực của Italia do nhà sản xuất Oto Melara và Fiat hợp tác phát triển. C-1 Ariete được giới quân sự đánh giá là xe tăng có hỏa lực mạnh mẽ và khả năng phòng vệ tốt.[/size][/justify]

[justify][size=2]C-1 Ariete có thể tiêu diệt mục tiêu bất động hoặc di chuyển khi xe tăng đang đứng yên hoặc chuyển động trong điều kiện cả ban ngày và ban đêm. Xe trang bị pháo nòng trơn Oto Melara L44 cỡ 120mm bắn được hầu hết các loại đạn tiêu chuẩn của NATO. Vũ khí phụ của C-1 gồm một súng máy đồng trục cỡ 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm trên nóc tháp pháo.[/size][/justify]

Niềm tự hào của người Italia - xe tăng C-1 Ariete.
6…
[size=2]T-90 (Nga)[/size]

[justify][size=2]T-90 là phiên bản nâng cấp cao từ xe tăng T-72 huyền thoại của Liên Xô. T-90 hiện là xe tăng mới nhất, hiện đại nhất của lục quân Nga.[/size][/justify]

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.
[size=2]Sự kết hợp của các hệ thống phòng vệ chủ động và bị động đưa T-90 trở thành xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới.[/size]





Pháo 120mm thể hiện uy lực khủng khiếp.
[size=2]Pháo 120mm có thể bắn các loại đạn thuốc nổ phá mảnh (HE-FRAG), đạn thuốc nổ mạnh chống tăng (HEAT), đạn xuyên thép có lõi (APDS), đạn xuyên thép có lõi ổn định bằng cánh (APFSDS). Đặc biệt, người ta có thể thay thế nòng pháo một cách dễ dàng mà không cần phải tháo tháp pháo. Vũ khí phụ của T-90 gồm một súng máy đồng trục 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm điều khiển tự động
5….
[/size][size=2]Leclerc (Pháp)[/size]

[justify][size=2]Leclerc là xe tăng chiến đấu chủ lực do nhà sản xuất Giat phát triển sử dụng trong quân đội Pháp từ đầu những năm 1990.[/size][/justify]

Xe tăng "công nghệ cao" Leclerc.
[size=2]Leclerc vũ trang pháo nòng trơn GIAT CN-120-06 cỡ 120mm, trên lý thuyết pháo này bắn được hầu hết các loại đạn cỡ 120mm tiêu chuẩn NATO (giống như Leopard 2 và M1 Abrams), nhưng thực tế nó chỉ bắn các loại đạn do Pháp sản xuất. Pháo 120mm kết hợp thiết bị nạp đạn tự động có thể bắn ngay cả khi Leclerc chạy tốc độ 50 km/giờ, tốc độ bắn nhanh 12 viên/phút.[/size]

[size=2]4….[/size]

[size=2]Merkava Mk4 (Israel)[/size]

[justify][size=2]Merkava Mk4 là biến thể mới nhất và tốt nhất trong dòng xe tăng Merkava do Israel phát triển. Đây là một trong những loại xe tăng có hệ thống phòng vệ hàng đầu thế giới.[/size][/justify]

Merkava Mk4 - sự hãnh diện của quân đội Israel.
Merkava Mk4 sở hữu hệ thống phòng vệ tuyệt vời.
[justify][size=2][size=2]Merkava Mk4 trang bị pháo nòng trơn 120mm kết hợp thiết bị nạp đạn bán tự động. Bên trong xe chứa 50 viên đạn, pháo 120mm Merkava tương thích với các loại đạn cùng cỡ do Pháp, Đức, Mỹ sản xuất. Trong tương lai, pháo 120mm có thể tích hợp tính năng bắn tên lửa chống tăng có điều khiển LAHAT qua nòng. Xe còn lắp ba súng máy cỡ 7,62mm (một khẩu đồng trục, và hai khẩu trên nóc tháp pháo). Đặc biệt, Mk4 còn có một khẩu súng cối cỡ 60mm, thao tác bắn từ trong xe (tầm bắn 2,7 km)[/size][/size][/justify]

[justify][size=2][size=2]3…..[/size][/size][/justify]

[size=2]Challenger 2 (Anh)[/size]

[justify][size=2]Challenger 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Anh. Challenger 2 do hãng BAE System Land System thiết kế sản xuất.[/size][/justify]

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2.
[justify][size=2]Challenger 2 trang bị pháo nòng xoắn L30A1 cỡ 120mm bắn các loại đạn tiêu chuẩn NATO. Pháo 120mm kết hợp hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại giúp đạt độ chính xác rất cao khi khai hỏa. Vũ khí phụ gồm một súng máy 7,62mm đặt bên trái pháo chính và một khẩu đặt trên nóc tháp pháo.[/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]2…..[/size][/size][/justify]

[justify][size=2]M1A2 (Mỹ)[/size][/justify]

[justify][size=2]M1A2 là phiên bản cải tiến của xe tăng M1A1 Abram – quả đấm thép của lục quân Mỹ.
[/size][/justify]

Quả đấm thép M1A2.
[justify][size=2]M1A2 vũ trang pháo nòng trơn M256 cỡ 120mm kết hợp thiết bị kiểm soát hỏa lực cải tiến (tầm bắn hiệu quả tới 4.000 mét). M1A2 vẫn sử dụng thiết bị nạp đạn bằng tay, theo một số nguồn tin thì có thể tới phiên bản M1A3 thì xe sẽ có thiết bị nạp đạn tự động.[/size][/justify]
[justify][size=2][size=2]Vũ khí phụ gồm: 1 súng máy 7,62mm đồng trục, 1 súng máy cùng cỡ ở cửa ra pháo thủ và 1 súng máy 12,7mm ở vị trí cửa ra trưởng xe.[/size][/size][/justify]

[justify][size=2]1………………………..[/size][/justify]

[justify][size=2]Leopard 2 (Đức)[/size][/justify]

[justify][size=2]“Tôn thờ” trường phái xe tăng có cơ động tốt, độ tin cậy cao, đầu những năm 1980 người Đức đã cho ra đời mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2.[/size][/justify]

[justify][size=2]Leopard 2 là loại xe tăng duy nhất trên thế giới có khả năng tham gia đầy đủ một cuộc chiến tranh hóa học.[/size][/justify]

Xe tăng Leopard 2.
Phiên bản cải tiến mới Leopard 2A6.
[justify][size=2]Leopard 2 trang bị pháo nòng trơn cỡ 120mm với 42 viên đạn. Trong đó có 15 viên nằm ở tháp pháo, số còn lại nằm ở khoang trước thân. Giữa nơi chứa đạn với khoang chiến đấu được ngăn cách bằng một tấm giáp. Pháo chính bắn nhiều kiểu đạn khác nhau như: đạn xuyên giáp có cánh ổn định và vỏ tách rời (xuyên giáp dày 450mm ở cự ly 2.000 mét); đạn xuyên giáp đa công năng. Vũ khí phụ gồm 2 súng máy cỡ 7,62mm.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)