Sao Việt 2010-03-05 16:51:53

Top 10 siêu mẫu Châu Á Phương Mai: "Thấy buồn vì không còn ngây thơ"


- Tâm sự đầu năm của Phương Mai để thấy được trong cuộc sống thành công luôn đi cùng những đánh đổi, dù đánh đổi ấy ít hay nhiều…
[justify]Sau một năm bước chân vào nghề người mẫu, Phương Mai thấy bản thân mình khác như thế nào so với thời gian đầu mới bước chân vào nghề?[/justify]

[justify]Nghề người mẫu nói riêng và ngành giải trí nói riêng là một môi trường rất phức tạp, Phương Mai đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau 12 năm Mai chỉ biết đi học, đây là một điều đáng mừng. Trước đó, Mai luôn bị nói là quá trẻ con, còn bây giờ gia đình đã tin tưởng và thấy mình lớn hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, hiểu biết và biết cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề đúng đắn hơn. Phương Mai có nhiều cơ hội để phát triển trong cuộc sống theo nhiều hướng khác nhau, được mọi người biết đến .[/justify]

[justify]Mai coi việc bước trên sàn catwalk như một nấc thang trong cuộc đời của mình. Nhưng khi mình lớn lên thì sẽ mất đi những nét hồn nhiên, trẻ con và không còn ngây thơ như các bạn đồng trang lứa, Mai thấy hơi buồn vì điều đó.[/justify]



[justify]Mai nghĩ lý do tại sao mà chỉ mới bước chân vào nghề chưa đầy một năm Mai đã được đóng nhân vật chính trong hai bộ phim Nữ cảnh sát và Mười ba nữ tù , và đoạt giải top 10 siêu mẫu Châu Á?[/justify]

[justify]Tự bản thân Mai thấy mình rất may mắn và gặp nhiều thuận lợi, đã có rất nhiều cơ hội tốt. Có thể do Mai ko quá kỳ vọng vào những việc mình làm. Ngay cả khi được chọn vào phim 13 nữ tù cũng rất ngẫu nhiên thôi, hay việc cuộc thi siêu mẫu Châu Á, Mai cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng không đặt kỳ vọng không có nghĩa là không cố gắng, Mai luôn cố gắng hết sức, và những gì đã đạt được Mai thấy mình rất xứng đáng.
[/justify]

[justify]Công việc làm mẫu mang lại cho Mai những khó khăn gì ?[/justify]
[justify]Thực ra, thời gian vừa rồi nghề mẫu cùng mang lại cho mìn một chút va vấp nhưng khi nghĩ lại, thì va vấp này cũng chỉ là nhỏ so với các va vấp của mọi người, đặc biệt là những va vấp của những người trong ngành giải trí. Phương Mai không nhận mình là người nổi tiếng hay là người của công chúng, mà chỉ đơn giản là so với các bạn cũng trang lứa mình được nhiều người biết đến hơn nên Mai phải chú ý cách nói năng, đi đứng, ăn mặc..

[/justify]



[justify]Tiếp đó là mọi việc mình làm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh như gia đình. Và nhất là với nghề mẫu, khi mà môi trường làm việc xung quanh toàn là con gái với nhau thì tính cạnh tranh rất cao, đôi khi còn có cả những cạnh tranh tiêu cực. Phương Mai cố gắng rút kinh nghiệm từ những đàn chị đi trước để rút ra bài học cho mình.[/justify]

[justify]Vẫn đang đi học và tham gia khá nhiều lĩnh vực: người mẫu, diễn viên, MC, Mai có cho rằng mình tham lam?
[/justify]

[justify]Đúng là Phương Mai khá tham lam, Mai luôn đón nhận tất cả những cơ hội và công việc đến với mình. Mai sống hết mình vì ngày hôm nay, không vạch rõ các bước đi cho mình vào ngày mai, có thể do mình còn trẻ đang đi học, mới đi làm được 1 năm, nên chưa xác định rõ con đường mình sẽ chọn một cách chắc chắn.[/justify]

[justify]Và các công việc này của Mai tiến triển đến đâu rồi ?
[/justify]

[justify].Thì Mai vẫn hoàn thành khá tốt việc thi ở trường, dù đôi lúc có bị gián đoạn do phải theo đoàn làm phim nhiều tháng.[/justify]

[justify]Việc làm MC, Phương Mai có tham gia từ trước khi đi thi Siêu mẫu Châu Á, nhưng bị gían đoạn vì cuộc thi siêu mẫu Châu Á. Sau khi đi thi về thì khá nhiều lời mời từ công việc mẫu đến đóng phim, chụp ảnh nên Mai mới chỉ làm MC được 3 lần và mới làm MC truyền hình,.Nếu không có gì thay đổi, có thể đây sẽ là hướng mới trong năm 2010 này. Thời trang, phim ảnh, MC truyền hình và các công việc liên quan đến ngành học, mọi việc Mai đều có cơ hội, nên có lẽ hiện giờ mình như một người đứng giữa ngã ba đường.[/justify]


Phương Mai là người sống hết mình vì hôm nay

[justify]Dạo này Mai có “tay trong tay” với đạo diễn Ngô Quang Hải, mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến đâu rồi?[/justify]

[justify]Hiện tại mọi chuyện của Mai và đạo diễn Ngô Quang Hải chỉ là quý mến nhau , thấy hợp nhau và hay đi cùng nhau thôi. ( cười )[/justify]



"Tay trong tay" cùng đạo diễn Ngô Quang Hải

[justify]Mai bước đi từ con số 0 và nhanh chóng thành công như hôm nay, liệu Mai có ảo tưởng về bản thân sau khi đạt được những thành công như vây?[/justify]

[justify]Mai cho rằng những thành công mà mình đạt được hoàn toàn xứng đáng vì bản thân Mai luôn nỗ lực hết mình. Còn chuyển ảo tưởng thì không bao giờ có chuyện đó. Những lời đồn thổi thì không ai có thể kiểm soát hết được, ai yêu mình thì sẽ khen mình, ai ghét mình thì sẽ ghét mình thôi. Thực ra trước khi làm trong ngành giải trí Phương Mai đã xác định không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, sẽ có 50% ghét và 50% thích, Mai quan tâm nhiều đến những người là bạn bè của mình.[/justify]

[justify]Nếu được chọn lại, Mai vẫn sẽ đi trên con đường mình đã đi chứ?[/justify]

[justify]Có một câu mà Phương Mai rất tâm đắc: “ Cuộc đời hoàn toàn do bạn lựa chọn, bạn quyết định và bạn không quay đầu lại “Nếu được chọn lại, Mai vẫn làm lại những việc mà mình đã làm".
[/justify]

[justify]Mai như đang chèo thuyền trên một dòng chảy, nhiệm vụ của mìnhchỉ là chèo lái cho con thuyền không bị lật, dòng chảy đến đâu thì Mai cứ theo thôi….[/justify]

[justify]Vâng, xin cám ơn và chúc Mai thành công hơn nữa trong công việc! Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của Phương Mai:
[/justify]


















Photo : Bạch Hổ
Make up : Nguyên Dũng ( 098 7474 886)
Thực hiện: Khải Hoàn
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)