Chuyện shock 2011-07-05 07:51:50

TỔNG THỐNG OBAMA BỊ ÁM SÁT CHẾT TRONG NGÀY QUỐC KHÁNH MỸ 4/7 ?


[size=2]Một nhóm tự xưng là ScriptKiddies đã "khiêu chiến" với Sở Mật vụ Mỹ khi nhận trách nhiệm vụ tung tin đồn ác ý về cái chết của Tổng thống Mỹ Barack Obama trên trang Twitter của Fox News
[/size][size=2]Sở Mật vụ Mỹ vừa cho biết họ sẽ tiến hành điều tra vụ tấn công vào tài khoản Twitter của Fox News xảy ra vào hôm qua (4/7), với nội dung thông tin sai sự thật: Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị ám sát. Trên thực tế, ông Obama không hề hấn gì, mà thậm chí còn đang ăn mừng ngày Quốc khánh và mừng sinh nhật cô con gái "rượu" tại Mỹ.

[/size] [size=2]Fox News đã báo cáo lên Sở Mật vụ Mỹ về vụ tấn công mới đây, sau khi các tweet giả mạo này được tạo ra. Trong một tuyên bố, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Fox News Digital Jeff Misenti cho hay, họ vừa đề nghị Sở Mật vụ Mỹ mở một cuộc điều tra chi tiết trên Twitter xem sự việc trên đã xảy ra như thế nào và các biện pháp để ngăn chặn những kẻ truy cập trái phép vào tài khoản của FoxNews.com trong tương lai.

Phát ngôn viên của Sở Mật vụ Mỹ George Ogilvie cho hay, cơ quan này sẽ tiến hành điều tra sự việc trên, đồng thời sẽ tiếp tục giám sát

[/size][size=2]Trước đó, tài khoản của Fox News trên Twitter với lượng người theo dõi khá lớn đã đưa ra thông tin ông Obama đã bị bắn chết trong một cuộc tấn công ở Iowa. Sau nhiều giờ "bành trướng" trên Twitter gây xôn xao dân cư mạng, các tweet giả mạo mới được gỡ xuống.

[/size] [size=2]Fox News cho rằng đây là một vụ tấn công của các hacker. Theo họ, các hacker "đã tung ra một loại tweet giả mạo và đầy ác ý về việc ông Obama bị ám sát. Những thông tin trên đương nhiên là sai sự thật bởi Tổng thống Mỹ đang tận hưởng ngày vui 4/7 với gia đình mình".

Theo Nhà Trắng, vào thời điểm đó, ông Obama đang tận hưởng niềm vui ngày Độc lập ở Washington D.C cùng với gia đình các quân nhân tại khu South Lawn của Nhà Trắng

[/size][size=2]Theo một nguồn tin khác, một nhóm hacker có tên ScriptKiddies vừa thừa nhận đã gây ra sự việc trên. Nhiều giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, các tweet giả mạo vẫn chưa được gỡ bỏ khỏi Fox News Politics Twitter. Hiện vẫn chưa rõ liệu nhóm Script Kiddies có dính líu gì tới các nhóm hacker khác, đã được nhắc đến từ trước đây không.

[/size] [size=2]Đây là lần thứ 2 một trang web của Fox bị tấn công. Vụ tấn công trước đó xảy ra vào tháng 5/2011 do nhóm hacker Lulz Security gây ra. Trong vụ tấn công đó, Lulz Security đã đánh cắp các thông tin cá nhân của khoảng 73.000 người và "thay mặt" họ xin ứng tuyển vào chương trình X Factor phiên bản Mỹ - cuộc thi âm nhạc rất được yêu thích phát sóng trên kênh truyền hình ITV
(Theo VTC News)
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)