Tin tức - pháp luật 2015-03-08 01:09:06

[TiChuot] Đẩy nạn nhân xuống hồ rồi kéo lên hấp diêm, đúng là thứ súc sinh vật mà !


Vụ án giết người cướp tài sản xảy ra hơn 6 năm về trước tại núi Dông Tranh Làng, thuộc thôn Bình Yên, xã Bình Khương,  Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Khoảng 20h ngày 7/1/2008, anh Võ Cho (42 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn) lo lắng vì vợ Nguyễn Thị Liễu (42 tuổi) đi làm  rẫy ở xã Bình Khương chưa thấy về. Khoảng 16h cùng ngày, người con về nhà trước nấu cơm, chị Liễu ở lại tiếp tục làm.

Hung thủ nhí chỉ hiện trường vụ án mạng.

Đến 23h qua ánh sáng đèn pin, một số bà con phát hiện một xác chị Liễu không có quần áo nằm úp nổi trên một hồ nước gần rẫy mì của vợ chồng anh Cho.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân bị bóp cổ và đầu bị chấn thương nặng do bị vật cứng đập. Đặc biệt có dấu hiệu bị hiếp dâm. Đôi bông tai vàng chị Liễu thường đeo đã bị mất.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hung thủ là Hoàng Văn Duẩn (14 tuổi, ở thôn Bình Yên, xã Bình Khương) qua vết xước trên ngực, đó chính là do móng tay cào.

Được biết Duẩn đang học lớp 8 thì nghỉ học lên rẫy chăn bò, Duẩn quen với một số trẻ chăn bò, trong đó có con trai chị Liễu. Do gần Tết, Duẩn muốn có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giết chị Liễu lấy tất cả số tiền trong ví.

Chiều ngày 7/1, thấy chị Liễu chuẩn bị dắt xe về thì hắn lao đến đạp mạnh người làm nạn nhân ngã chúi vào bụi rồi phóng tới đè lên người, một tay bóp chặt vào cổ họng, một tay túm tóc nạn nhân đập đầu xuống đất liên hồi.

Sau đó lục lọi ví lấy tiền nhưng không thấy, Duẩn kéo xác nạn nhân bỏ xuống một hồ nước gần đó. Trên đường về nhà, sợ những dấu vân tay dính vào quần áo nạn nhân công an sẽ điều tra ra, Duẩn quay lại xuống hồ cởi hết quần áo nạn nhân. Nhìn xác chị Liễu nên Duẩn trỗi dục vọng liền kéo xác nạn nhân lên bờ rồi giở trò đồi bại.

Sáng hôm sau, Duẩn còn chen lấn với hàng trăm người dân ở 2 xã Bình Khương và Bình Minh xem cơ quan công an khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Mới đây vào khoảng thời gian giáp Tết Ất Mùi năm 2015, tại Đồng Nai cũng xảy ra trường hợp tương tự. Sau khi hung thủ bóp cổ nạn nhân xong đã thay nhau hãm hiếp.

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Phương Như (30 tuổi, ngụ ở xã Hố Nai 3,  huyện Trảng Bom, Đồng Nai)

Nghi can trong vụ giết và đốt chị Như là Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ Long An) để điều tra là rõ sự việc.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)