Chuyện lạ 2011-06-10 12:13:57

Thủ tướng Nhật từ chối nhận lương


Thủ tướng Nhật Bản, ông Naoto Kan cho hay ông sẽ không lĩnh lương tháng của thủ tướng là 20.000 USD cùng thưởng khoảng 25.000 USD bắt đầu từ tháng 6 cho tới khi khủng hoảng hạt nhân nước này được kiểm soát.



[justify]Tờ Mainichi đưa tin, tuy từ chối nhận lương thủ tướng, nhưng ông Nato Kan vẫn tiếp tục nhận lương với tư cách một nhà lập pháp.[/justify]

Thủ tướng Nhật Naoto Kan cúi đầu trong một cuộc họp tại Tokyo hôm qua. Ông cho biết sẽ không nhận lương thủ tướng cho tới khi cuộc khủng hoảng hạt nhân ở nước này kết thúc. Ảnh: AFP
[justify]Thông báo của thủ tướng được đưa ra cùng ngày khi 100 cư dân từng sống gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima được phép trở về nhà để lấy đồ đạc tại làng Kawauchi. Họ chỉ được phép cầm theo một chiếc túi nhỏ và ở nhà trong 2 tiếng. Với một số người, đây là lần đầu tiên họ quay lại kể từ khi phải đi sơ tán hôm 22/4.[/justify]

[justify]"Tôi bị bệnh kinh niên mà lại để quên thuốc ở nhà. Tôi phải quay lại để lấy", một người đàn ông nói với kênh truyền hình NHK.[/justify]

[justify]Động đất và sóng thần hôm 11/3 đã phá hoại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, nằm cách Tokyo 240 km về phía Bắc. Phóng xạ phát tán dẫn tới việc sơ tán 78.000 người sống trong khu vực cách nhà máy điện hạt nhân 20 km.[/justify]

[justify]Thủ tướng Nhật cũng khẳng định Nhật Bản sẽ xem xét lại kế hoạch gia tăng phụ thuộc vào điện hạt nhân sau khi có cuộc khủng hoảng tại nhà máy Fukushima.[/justify]

Thủ tướng Kan khẳng định Nhật Bản sẽ xem xét lại kế hoạch gia tăng phụ thuộc vào điện hạt nhân
Trước đó, do sức ép của thủ tướng, Công ty Điện lực Chubu đóng cửa nhà máy Hamaoka, nơi có nhiều lò hạt nhân cũ kỹ.

[justify]“Trong khi điện hạt nhân sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, các dạng năng lượng khác cũng sẽ có vai trò mấu chốt. Chính sách năng lượng hiện nay dự kiến ​​là trên 50% tổng lượng điện cung cấp sẽ đến từ năng lượng hạt nhân trong khi hơn 20% đến từ năng lượng tái tạo vào năm 2030. Nhưng kế hoạch cơ bản đó giờ cần phải được xem xét lại từ đầu sau sự cố lớn vừa qua”, Thủ tướng Nhật trình bày.
[/justify]

[justify]Ông Kan nói thêm rằng trách nhiệm về sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I là thuộc về công ty điện lực Tokyo, song chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm lớn bởi đã thúc đẩy năng lượng hạt nhân, coi đây là một chính sách quốc gia.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)