Tin tức - pháp luật 2012-06-19 19:02:53

Thế hệ mới của Quân đội Trung Quốc


Trong thập kỉ vừa qua, lực lượng quân sự Trung Quốc đã có những thay đổi đáng kể.

[justify][justify]Giờ đây, những cậu bé nông thôn không được học hành sẽ chẳng còn chỗ trong đội ngũ này. Những anh chàng có hình xăm, những thanh niên lập dị với vô số các lỗ khuyên trên người và thậm chí cả những người ngủ ngáy cũng sẽ bị loại khỏi danh sách tuyển chọn.

Vào những năm 1990, Quân đội Trung Quốc bị gọi là “Quân đội nông dân”. Tồi tệ hơn, rất ít sỹ quan chỉ huy hay hạ sĩ quan có kinh nghiệm chiến đấu. Quân đội thì không được cơ giới hoá, có rất nhiều trang thiết bị đã cũ kỹ và lỗi thời.[/justify]

[justify]Hiện nay Quân đội Trung Quốc đa số đều có trình độ học vấn tốt hơn, có nhiều kinh nghiệm tác chiến hơn và phần lớn đều xuất thân từ thành thị.[/justify]

[justify]Hầu hết đều là con một được chiều chuộng và thậm chí, có những trường hợp “hư hỏng”. Tuy nhiên, họ lại được hưởng một nền giáo dục tốt hơn, có nhiều kỹ năng trong cuộc sống hơn (sử dụng vi tính, lái xe, và đặc biệt là khả năng thích ứng rất nhanh chóng). Quân nhân trẻ tích hợp những yếu tố này chính là nhân tố giúp quân đội phương Tây đạt được kết quả ấn tượng trong chiến tranh.

Bù lại, các hạ sĩ quan và sĩ quan trong Quân đội Trung Quốc đang được học cách để xử lý với những thói xấu cố hữu của lớp quân nhân mới như thói ích kỷ, sự ương bướng và tận dụng được tối đa những năng lực nổi trội của họ.[/justify]



Quân đội Trung Quốc.




[justify]Quân đội Trung Quốc hiện có quy mô nhỏ hơn, khoảng 2,1 triệu người. Hầu hết trong số này là những người tình nguyện nhập ngũ. Với số dân đông, Trung Quốc có thể lựa chọn cho mình những người có sức khoẻ, có tâm lý vững vàng, và có trình độ học vấn phù hợp nhất với quân đội. Tuy nhiên, nếu nhìn lên, những người đã đỗ đại học, và nhìn xuống, những người có tiền án tiền sự, có vấn đề về sức khoẻ, bị nghiện… đều được miễn trừ nghĩa vụ. Thậm chí, có trường hợp đút lót để không phải đi lính.[/justify]

[justify]Có rất nhiều Uỷ ban quân dịch trên toàn quốc. Mỗi uỷ ban đều được giao chỉ tiêu tuyển quân, phụ thuộc vào số lượng thanh niên tròn 18 tuổi trong vùng. Đây cũng là nơi phát sinh nhiều gian lận, người ta có thể đút lót để đưa con em mình vào quân ngũ. Từ cuối những năm 1990, các Uỷ ban quân dịch này được đặt dưới sự quản lý của quân đội nhằm giảm bớt tiêu cực trong quá trình tuyển quân.[/justify]

[justify]Năm 2011, Trung Quốc đã sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự sau 13 năm không thay đổi (trong đó quy định việc tuyển quân sẽ diễn ra thế nào, điều kiện ăn ở của quân nhân và những lợi ích mà họ được hưởng) để thu hút được nhiều thanh niên có học thức nhập ngũ, điều kiện sống và thu nhập của quân nhân đều được nâng cao.[/justify]

[justify]Thậm chí, luật mới còn cho phép tìm việc cho quân nhân sau khi rời quân ngũ, và thậm chí là chi trả học phí đại học cho những quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.









Nguồn: Đất Việt.[/justify][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)