Theo kết quả một cuộc khảo sát, teen ở xứ sở sương mù dành ra trung bình 31 giờ/tuần để lên mạng và gần 2 giờ/tuần cho việc xem ảnh “mát mẻ” trực tuyến.
Bên cạnh đó, teen còn bỏ ra khoảng 3,5 tiếng chat với bạn bè bằng MSN, gần 2 tiếng “vi vu” trên YouTube cùng các chat-room; hơn 1 tiếng là thời gian họ tìm kiếm các thủ tục giải phẫu thẩm mỹ như làm thế nào nâng ngực và cấy collagen; 1,5 tiếng “ngâm cứu”vài website về xây dựng gia đình và mang bầu; 1 tiếng 35 phút mày mò các thực đơn ăn kiêng và cách giảm cân…
Cứ 4 teen Anh lại có 1 bạn tiết lộ mình thường chat với người lạ trên mạng nhưng cho rằng điều này vô hại. (Ảnh: Getty)
Đây là cuộc khảo sát mà trang http://www.cybersentinel.co.uk/, một địa chỉ chuyên cung cấp giải pháp phần mềm giúp phụ huynh khóa đường truy cập vào các website không thích hợp cho teen, thực hiện với hơn 1.000 teen Anh tuổi từ 13 đến 16.
Theo đó, cứ 4 teen thì 1 bạntiết lộthường “tám” với người lạ trên mạng nhưng nghĩ rằng điều này vô hại. Và trong 3 teen lại có 1 thừa nhận luôn cố giấu mình đang xem những gì nếu ba/mẹ bước vào phòng.
Tuy nhiên, họ cũng dùnginternet nhằm tìm kiếm thông tin cần thiết, giúp hoàn thành bài tập về nhà với tối thiểu là 3 tiếng/tuần.
Phát ngôn viên của Cyber Sentinel là Ellie Puddle nhận định: “Điều đáng lo ngại là kết quả khảo sát cho thấy rõ ràng các bạn tuổi teen đang khám phá mọi loại đề tài như là kết quả của những áp lực thời hiện đại. Nói chuyện với bạn bè trên các mạng xã hội có thể hoàn toàn vô hại và vui nhộnnhưng thế giới ảo còn có không ít kẻ xấu đang rình rập.
Sử dụng Internet để tra cứu thông tin là tốt. Cóđiều,cha mẹ nên thỏa thuận và đặt ra các giới hạn để có thểbảo vệteen trước những tài liệu hay hình ảnh không phù hợp.
Teen và phụ huynh cần cũng nhận ra những nguy hiểm của việc trò chuyện với những người lạ trên net. Tuy vậy, các bậc cha mẹ không được phản ứng thái quá bằng cách cấm không cho teen lên mạng bởiInternet là kho kiến thức tuyệt vời để học hỏi và phát triển.”
Tags: teen