[size=2]Để tăng độ bóng sản phẩm, cứ 100 kg hạt dưa cơ sở sản xuất trộn thêm 2/3 lít nhớt, bình quân mỗi ngày đưa ra thị trường 300-400 kg thành phẩm…
Chiều 14/1 lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất hạt dưa hộ bà Hà Thị Thanh Thơm, xã Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa. Tại đây, các công nhân khai nhận có trộn thêm nhớt thải (tỉ lệ 2-3 lít/100kg) để tăng độ bóng, đồng thời dùng phẩm màu làm phụ gia và xút để tẩy hạt dưa. Mỗi ngày cơ sở tiêu thụ 300-400kg hạt dưa thành phẩm không nhãn mác
Tại hiện trường, công an phát hiện 60 lít nhớt thải, 15 kg phẩm màu; 3.100 kg hạt dưa nguyên liệu, 800 kg hạt dưa thành phẩm; 150 kg xút khô. Nước thải của quá trình sản xuất rất nặng mùi được xả theo đường ống ra vườn hoang phía sau. Cơ quan công an cho biết cơ sở không đăng ký kinh doanh tại nơi sản xuất, không khám sức khỏe định kỳ và trang bị bảo hộ cho người lao động, môi trường sản xuất không đảm bảo vệ sinh.
Công an tạm giữ toàn bộ tang vật, lấy mẫu trưng cầu giám định, tiếp tục điều tra xử lý.
* Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát môi trường (PC36), Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ ô tô tải vận chuyển hơn 3 tấn mứt, xí muội do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trước đó, chiếc xe này bị phát hiện khi đang chuẩn bị dỡ hàng tại ga Giáp Bát để chuyển lên tàu đưa vào miền Nam tiêu thụ. Làm việc với cơ quan công an, lái xe Nguyễn Minh Xuân (26 tuổi, trú tại Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) khai chỉ nhận chở số hàng trên ra ga Giáp Bát cho một đối tượng không biết danh tính.Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.[/size]