Sao Việt 2012-02-01 14:08:47

‘Sao’ Việt: Không hở thì không hot?


[size=3]Không phải đơn thuần mà các ca sĩ nữ Việt xuất hiện với những bộ cánh hở hang. Phong cách hở của họ đều có mục đích. Mỗi khi búa rìu dư luận lên án về chuyện khoe da thịt, họ lại có những lập luận riêng để tự bào chữa.

Những cụm từ như “hở hang”, “lộ hàng” và gay gắt hơn là “thảm họa thời trang” chẳng hiếm hoi gì trong làng giải trí Việt trong năm 2011. Nhưng những chủ nhân tạo nên sự ồn ào trong dư luận dường như không hề quan tâm đến hành động của mình.[/size]

[size=3][/size]
[size=3]Nhiều cư dân mạng bàn tán về chuyện ca sĩ Thủy Tiên diện quần chip hay lộ ngực quá sâu khi biểu diễn.[/size]
[size=3]Không hở thì không hot?!

Năm 2011, làng giải trí Việt luôn nóng hổi những tin tức và hình ảnh về chuyện ăn mặc hở hang của chị em. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự quan tâm của đông đảo dư luận và sự hỗ trợ nhiệt thành của truyền thông đã thúc đẩy quá trình ăn mặc mát mẻ của cánh sao nữ Việt Nam.[/size] [size=3]

Trang phục biểu diễn luôn cần sự hài hòa và hỗ trợ người nghệ sĩ thể hiện tốt hơn tiết mục của mình. Với các các ca sĩ theo đuổi phong cách nhạc dance, những mẫu thiết kế sexy, gợi cảm là điều không thể thiếu. Chính trang phục giúp họ nóng bỏng và cuốn hút hơn với những vũ điệu cuồng nhiệt. Nhưng không nên đánh đồng khái niệm về sexy gợi cảm và sự khoe da thịt một cách thái quá và chìm trong sự ấu trĩ nhận định về cái đẹp.[/size] [size=3]
[/size]

[size=3][/size]
[size=3]Phát biểu vào tháng đầu tiên của năm 2012, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết: "Hở trên thì sẽ kín dưới và ngược lại. Bản thân người ca sĩ không nên bày biện hình thể quá nhiều. Như thế sẽ trông lố bịch. Tôi chỉ để lộ ra chỗ nào mà mình tự tin là nó đẹp". Tuy nhiên, hành động tụt váy trên sân khấu của cô từng khiến nhiều khán giả yêu nhạc thắc mắc, họ đang xem ca nhạc hay thoát y?[/size]
[size=3]Nhiều ý kiến cho rằng, các mỹ nữ của làng nhạc Việt đang phục dựng lại phong cách disco của những năm 90 trên thế giới. Trang phục biểu diễn của họ không khác gì gái nhảy trong những hộp đêm. Tất cả cùng ồ ạt khoe da thịt và không biết đâu là giới hạn của cái đẹp, cái thô lỗ: quần chẽn da, vòng 1 căng tràn với nghi án “dao kéo”. Bởi không hở thì không hot?! Không được giật "tít" và chắc chắn không được chú ý.

Phớt lờ hay coi thường dư luận?[/size] [size=3]

Nhiều cái tên như ca sĩ[/size] [size=3]Thu Minh, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người mẫu Dương Yến Ngọc, siêu mẫu Hà Anh, ca sĩ Minh Hằng… đều chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận về chuyện trang phục quá gợi cảm của họ. Đặc biệt là “nữ hoàng quần short” Thu Minh.

Trong năm 2011, Thu Minh thành công với sản phẩm âm nhạc hừng hực lửa mang tên Bay, dành giải nhất cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Nhưng khi nói đến Thu Minh, nhiều độc giả ít quan tâm đến hai thành quả xuất sắc ấy. Phần đông đều “ớn lạnh” trước cách trưng dụng quần short, áo hở ngực khi xuất hiện trên sân khấu ca nhạc của cô.[/size]

[size=3][/size]
[size=3]Năm 2011, Thu Minh luôn đẩy mạnh công tác khoe trọn vòng 1. Cô lý giải: "Dòng nhạc của tôi là để nhảy, sôi động, vì vậy phong cách ăn mặc cũng phải có phần sexy và gợi cảm để thu hút khán giả". (Theo VNE ngày 31/1/2012)[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Nhưng ngay cả khi đi dự sự kiện, cô vẫn không ngừng phô trương khu vực này mọi lúc, mọi nơi.[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Những mẫu thiết kế phản cảm liên tục được ca sĩ Thu Minh trưng dụng. Điều đáng bận tâm, BTC các chương trình ca nhạc dường như rất tạo điều kiện cho cô, kể cả những sóng truyền hình quan trọng bậc nhất nước[/size]
[size=3]Tất nhiên không phải tất cả đều lên án kịch liệt cách ăn mặc phản cảm của ca sĩ Thu Minh. Một số ít cũng khá hào hứng với phong cách mát mẻ của cô. Chính vì thế Thu Minh khá ngông trong cách ăn mặc. Ngông trong phong cách và ngông cả trong suy nghĩ. Đôi lần cô còn hồ hởi cho rằng việc bị chê bai và quan tâm nhiều là do “hệ quả của sự nổi tiếng” (Thông tin trên Dân Trí ngày 17/11/2011)

Nhiều lần ca sĩ Thu Minh chịu sự lên án gay gắt của đông đảo người yêu cái đẹp. Họ ngày càng ngán ngẩm và chướng mắt khi ngày ngày cô liên tục mặc quần thể dục lên sân khấu, mặc quần chẽn bằng da, mặc áo trễ cổ…. Nhưng Thu Minh vẫn không cảm nhận được sự “ngồn ngộn” của mình trong mắt công chúng. Cô luôn tự hào về mình và sẵn sàng phản pháo lại những bài viết góp ý về phong cách thời trang của sao.[/size] [size=3]

Nói về phong cách khoe da thịt trong năm 2012, Thu Minh tự tin rằng sẽ hạn chế hở ngực và hở chân, cô sẽ hở chỗ khác.[/size]

[size=3][/size]
[size=3]Thời gian gần đây, ca sĩ Thu Minh luôn thể hiện những hành động mang tính "sáng tạo cao" trên sân khấu ca nhạc. Cô không chỉ nằm vật trên sân khấu, cởi phăng áo ngoài, cô tự nhiên "tu" nước trong một chương trình truyền hình trực tiếp.[/size]
[size=3]Vin cớ nực cười

Đa phần các ca sĩ Việt khi được hỏi đến chuyện ăn mặc hở hang của mình đều ngụy biện theo công thức: “do tính chất âm nhạc”. Bằng lòng với suy nghĩ của các mỹ nữ về trang phục sân khấu. Họ cần những bộ cánh mỏng manh, thiếu vải để phù hợp với tiết mục biểu diễn và để thu hút hơn. Nhưng nực cười ở “thói quen” mặc hở của các ca sĩ như Thủy Tiên, Thu Minh. Khi không đứng trên sân khấu, khi không bốc lửa với những vũ điệu, họ lại chọn cách bốc lửa với việc khoe da thịt của mình.[/size]

[size=3][/size]
[size=3]Thủy Tiên cho rằng: ""Không phải người nghệ sĩ nào cũng muốn khoe da, khoe thịt trước công chúng. Đôi khi trang phục đó được chọn là do phù hợp với chất nhạc dance, hay do chính nhà tổ chức yêu cầu." (trên VNE ngày 31/1/2012)[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Dù ở trên sân khấu, hay ở một số sự kiện văn hóa giải trí. Việc để hở vòng 1 vẫn là điều thường thấy của Thủy Tiên. Với nhiều độc giả, cách suy nghĩ của Thủy Tiên chỉ là biện bạch cho trò lố của mình.[/size]
[size=3]Từ câu chuyện biện minh về cách ăn mặc hở hang của sao Việt mới ngộ ra một điều tưởng chừng như ngây ngô. Phần đông diễn đàn đều "chốt" chung nhận định, nhiều ca sĩ nữ chưa thực sự tin tưởng vào tài năng của mình cho lắm. Bởi lẽ ngoài việc phô bày giọng hát, vũ điệu đẹp họ còn không ngừng phô bày cơ thể, khoe da, khoe thịt nhằm tạo nên sức hút trước công chúng.

Phong cách âm nhạc là gì mà phải mang trọng tội khiến các ca sĩ khoe thân một cách thái quá?![/size] [size=3]

Trái ngược với cách lập luận của Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Thu Minh. Phi Thanh Vân thẳng thắn: "Tôi phải hở vì nếu tôi kín, nhiều người sẽ chê tôi xấu". Bởi theo suy nghĩ của cô, mình sẽ đẹp và quyến rũ khi hở. Đó là suy nghĩ của cá nhân Phi Thanh Vân thôi, còn quan niệm về cái đẹp của phần đông độc giả lại có nhiều điểm khác biệt.[/size] [size=3]

Tạm kết[/size] [size=3]

Hở cũng cần phải có văn hóa, hay nói cách khác nên hở một cách văn minh là điều nhiều sao Việt cần lưu tâm khi đi theo con đường “khoe da, khoe thịt” để thu hút. Với nghệ sĩ thể hiện cá tính và phong cách của mình là điều nên làm. Nhưng thể hiện sự thiển cận về văn hóa mặc là điều không nên.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)