Tin tức - pháp luật 2012-08-27 06:14:48

"Rồng lửa" BM14 của Việt Nam tìm mục tiêu trên biển


[size=1]"Rồng lửa" BM14 của Việt Nam tìm mục tiêu trên biển[/size]


[size=2]27/08/2012) Lực lượng pháo binh QK9 vừa bắn đạn thật trên biển với các loại vũ khí như pháo 105mm; pháo phản lực BM14; pháo 85mm; súng DKZ82; súng cối 82mm; kíp bắn AGS-17; biên đội súng máy phòng không 12,7mm và súng B41.[/size]





Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vừa tổ chức bắn đạn thật trên biển cho lực lượng pháo binh gồm: Lữ đoàn pháo binh 6, Trung đoàn Giang thuyền 962; Bộ CHQS các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Bạc Liêu và Trà Vinh tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Trong ảnh, lực lượng dân quân tự vệ Tiền Giang thực hành bắn pháo 85mm.





Nội dung là từ bờ các đơn vị tiến hành bắn mục tiêu trên mặt biển với các loại vũ khí như pháo 105mm; pháo phản lực BM14; pháo 85mm; súng DKZ82; súng cối 82mm; kíp bắn AGS-17; biên đội súng máy phòng không 12,7mm và súng B41. Trong ảnh, các đơn vị pháo 105mm xác định phần tử bắn.





"Rồng lửa" BM14 xuất kích truy tìm mục tiêu trên biển





Mục tiêu của BM14 bị tiêu diệt gọn.





Đại tá Ngô Văn Thùng, Chủ nhiệm Pháo binh Quân khu cho biết: “Dù đây là lần đầu tiên Quân khu tổ chức cho lực lượng pháo binh bắn mục tiêu trên biển với các loại pháo trong biên chế và các bài bắn theo tiêu chuẩn, nhưng kết quả đáng phấn khởi. Các loại hỏa lực như Pháo 105mm; pháo phản lực BM14; pháo 85mm; súng DKZ82mm; súng cối 82mm; kíp bắn AGS-17; biên đội súng máy phòng không 12,7mm và súng B41 đều tiêu diệt hết các mục tiêu”





Nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập và tham gia bắn mục tiêu trên mặt biển là một yêu cầu hết sức cần thiết đối với lực lượng pháo binh ĐBSCL, vì ở Quân khu 9 có bờ biển dài trên 730km.





Hồi tháng 5/2012, tại vùng biển Mỹ Thọ, Phù Mỹ (Bình Định), Trung đoàn pháo binh 368 (QK5) cũng tiến hành diễn tập bắn đạn thật mục tiêu vận động trên biển.





Tình huống chiến đấu giả định được đặt ra là địch tiến sát bờ biển, tiến hành phong tỏa đường biển, đường không, dùng hỏa lực không quân, tên lửa, pháo hạm tập kích vào các tuyến phòng thủ của ta, nhằm phá hoại các khu vực quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội và các trọng điểm giao thông của ta, đặc biệt trên tuyến QL1A từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn.





Mục tiêu giả định tàu địch là một vật nổi làm từ vật liệu tre, gỗ, dài 20m, rộng 5m, cao 4m, dùng tàu có sức kéo 380 mã lực kéo mục tiêu bằng dây cáp có đường kính 25mm, dài 1.200m.





Cách mục tiêu 7km, các chiến sĩ Trung đoàn pháo binh 368 đang kiểm tra đạn pháo.





Nạp đạn chuẩn bị chờ lệnh bắn từ đài chỉ huy.





Những lượt pháo đầu tiên nhằm đánh chặn tàu địch.





Sau khi sử dụng gần 100 viên, 320 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn pháo binh 368 với 8 pháo 105mm đã hạ mục tiêu vận động cách xa 7km.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)