Tin tức - pháp luật 2011-08-20 00:54:00

Quảng cáo ồn ào “tấn công” trường học


[size=2]Tờ rơi, băng rôn, áp phích quảng cáo, các gian hàng lưu động với sân khấu, loa đài nhạc giật đinh tai trong trường học không còn là hiện tượng xa lạ đối với các bạn học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ mỗi đầu năm học mới .[/size]
[size=2]
Quảng cáo, dịch vụ thi nhau vào trường[/size]
[size=2]
Nhiều hãng sản phẩm lớn như: Pond, Clear, Rexona, Beeline, Vinaphone, Viettel, Pepsi, Cocacola, … rầm rộ đổ vào các trường học mỗi đầu năm học.[/size]
[size=2]
Tại hầu hết các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố đều đã và đang xuất hiện rất nhiều hình ảnh quảng cáo của các hãng sản phẩm như thế.[/size]
[size=2]
[/size]

Dịch vụ làm thẻ ATM miễm phí cho sinh viên rầm rộ vào các trường ĐH. (Ảnh Thu Hòe)
[size=2]Quảng cáo sản phẩm trong trường học có nhiều hình thức, như: phát tờ rơi, phát sản phẩm miễn phí (có gái trị nhỏ), treo băng rôn, áp phích quảng cáo, trưng bày, cho dùng thử sản phẩm, bốc thăm may mắn, các trò chơi kèm quà tặng…[/size]
[size=2]
Không những thế, những dịch vụ miễn phí như làm thẻ ATM của các ngân hàng cũng[/size] [size=2]thi nhau treo băng rôn quảng cáo dịch vụ.[/size][size=2]
[/size][size=2]
Dạo quanh các trường ĐH, CĐ thời điểm này, trường ĐH Công Đoàn, ĐH Thủy Lợi, Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Thương Mại, ĐH Ngoại Thương…, sân trường đang bắt đâù “nóng” lên cùng các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị của các hãng sản phẩm.[/size]
[size=2]
Dựng sân khấu, nhảy bốc lửa trong trường hoc để quảng cáo[/size]
[size=2]
Gây chú ý hơn cả phải kể đến chương trình giới thiệu sản phẩm của hãng sản phẩm bim bim Poca và nước giải khát Pepsi trong thời gian qua ở các trường ĐH, CĐ.[/size]
[size=2]
Nhiều gian hàng lưu động được dựng lên ở ngay chính giữa sân trường, và kéo dài trong vài ngày, huyên náo nhộn nhịp với những lời mời mọc gây sự chú ý của sinh viên.[/size]
[size=2]
[/size]

Các gian hàng lưu động như thế này sãn sàng dựng lên ở bất cứ sân của trường ĐH, CĐ nào để quảng cáo. (Ảnh Thu Hòe)
[size=2]Nhiều hãng sản phẩm còn “sáng tạo” hơn bằng cách tổ chức những trò chơi có thưởng. Trong suốt quá trình diễn ra trò chơi, nhạc sàn, nhạc giật được mở to hết cỡ để tạo không khí cho chương trình.[/size]
[size=2]
Tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ( ĐH QGHN), khi hai hãng sản phẩm này vào trường, sân khấu, loa đài được dựng hoành tráng công phu, đặc biệt là có những cô “ váy hơi ngắn, chân hơi dài” tọa lạc, nhảy múa ngay giữa sân trường để quảng cáo sản phẩm. Và cứ vài tháng lại có một đợt quảng cáo “ầm ĩ” như vậy.[/size]
[size=2]
Thông thường với những chương trình quảng cáo kiểu này, sinh viên được ăn, uống, nghe, xem, dùng thử sản phẩm một cách thoải mái và miễn phí.[/size]
[size=2]
Đầu năm học mới, nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá dành riêng cho học sinh, sinh viên, nhất là những tân sinh viên, như: làm sim mới, mỹ phẩm ưu đãi cho sinh viên, làm thẻ đa năng … được quảng cáo rất rầm rộ.[/size]
[size=2]
Cảnh sinh viên chen lấn, xô đẩy nhau để mua một vài cái sim sinh viên, uống thử sản phẩm giới thiệu, dùng thử kem dưỡng da … là cảnh tượng thường gặp ở các trường học đầu mỗi năm học mới khi các sản phẩm quảng cáo vào trường.[/size]
[size=2]
Cần trả lại không gian học thuật cho trường học[/size]

[size=2]
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi các hãng sản phẩm vào trường học giới thiệu sản phẩm đều đã qua xin phép và được sự chấp thuận của ban giám hiệu trường học. Tuy nhiên, hoạt động này lợi thì ít mà hại thì nhiều.[/size]
[size=2]
Với những đợt quảng cáo kiểu này, trường học bị đảo lộn ít nhiều, gây mất thẩm mĩ, rác thải khá nhiều lại không được dọn dẹp ngay, phá vỡ không gian yên tĩnh cần có trong các trường học.[/size]
[size=2]
Trao đổi với chúng tôi, chị Trang nhân viên của Poca (một hãng có sản phẩm quảng cáo tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn thời gian gần đây) cho biết, họ đã cố gắng chọn thời gian sinh viên được nghỉ giải lao để không ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn sinh viên.[/size]
[size=2]
Song với việc học tín chỉ không thể nào tránh được có lớp nghỉ, lớp học. Việc quảng cáo có âm thanh huyên náo gây nhiều tiếng ồn đã ảnh hưởng lớn đến việc học tập của sinh viên.[/size]
[size=2]
Đứng trước thực trạng nhiều quảng cáo đang dần lấn áp, chiếm lĩnh môi trường học đường, PGS.TS Dương Xuân Sơn, giảng viên khoa Báo chí và truyền thông, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn bày tỏ: “Sân trường là không gian học thuật và chỉ để học tập.[/size]
[size=2]
Các hoạt động quảng cáo trong trường học hiện nay nói chung và trường Nhân văn nói riêng là vô lí. Cần phải nhanh chóng dỡ bỏ và nghiêm cấm ngay lập tức.”[/size]
[size=2]
“Môi trường học tập cần trong sạch, lành mạnh, không nên xô bồ quá. Nhà trường nên thay các băng rôn quảng cáo bằng cáo thông báo Hội Thảo, Hội nghị khoa học thì tốt hơn”, một giảng viên khác nhấn mạnh.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)