Ăn chơi 2008-07-03 09:16:44

Phở áp chảo


Phở áp chảo dễ làm, ăn lại nhẹ nhàng, không bị ngấy, món này rất thích hợp nếu bạn đang chán ăn và muốn đổi bữa.
[size=10][/size]
Nguyên liệu:

- 200g thịt bò
- 200g bánh phở
- 50g giá
- 50g cải ngọt
- 50g cải thảo
- ¼ củ hành tây
- ¼ củ cà rốt
- 1 trái ớt sừng
- Hạt nêm, tiêu, đường, hắc xì dầu, nước tương
- Tỏi, hành phi, rau om, ngò gai
Cách làm:
- Thịt bò thái mỏng, ướp sơ với hạt nêm, tiêu, đường, nước tương
- Trộn bánh phở với một ít hắc xì dầu, áp chảo cho vàng thơm Cải ngọt, cải thảo, cà rốt thái sợi. Rau om, ngò gai xắt nhỏ
- Bắc chảo, phi thơm tỏi và hành tây, cho thịt bò vào xào tái, lấy ra. Cho rau củ vào xào vừa chín tới, trút thịt bò vào, nêm nếm vừa ăn, cho bánh phở đã áp chảo vào trộn đều, nhắc xuống
- Trút ra đĩa, rắc rau om, ngò gai và hành phi lên mặt.

Theo Món ngon Việt Nam
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)